VĐV Nguyễn Văn Thượng đã sưu tập cho mình đủ các bộ huy chương từ cấp tỉnh đến giải khu vực
(HBĐT) - “Bén duyên” với thể thao từ những năm học tiểu học, VĐV Nguyễn Văn Thượng đã thử sức mình ở nhiều môn thể thao khác nhau. Ở bất cứ nội dung thi đấu nào, anh đều nỗ lực đóng góp vào thành tích chung cho tập thể và sưu tập cho mình đủ các bộ huy chương từ cấp tỉnh đến các giải khu vực.
Chúng tôi đến xóm Mát, xã Dân Chủ, thành phố Hoà Bình nơi anh sinh ra và lớn lên. Ở đây, anh nổi tiếng vì thành tích xuất sắc trong thể thao, được yên mến vì đức tính cần cù, chăm chỉ. Công việc của một công an viên, Phó Bí thư chi bộ I xóm Mát luôn bận rộn, anh vẫn năng động phát triển kinh tế gia đình theo mô hình VAC mỗi năm cho thu nhập từ 40 – 45 triệu đồng. Trong bộn bề công việc thường ngày, anh luôn giành cho mình một khoảng thời gian nhất định (5h30 – 6h30 chiều) để tập luyện. Trước mỗi giải đấu của tỉnh, khu vực cường độ và thời gian luyện tập tăng lên. “Với những lần tập đấu đối kháng, bị thương là rất bình thường. Nhưng muốn thành công thì phải biết vượt qua mọi khó khăn, thử thách” – anh nói.
Là VĐV đa tài, những năm học phổ thông, anh tham gia nhiều môn thể thao và mang về thành tích cao cho tập thể và bản thân. Khi còn là học sinh Tiểu học, anh tham gia đội tuyển bóng đá của trường tham gia thi đấu Giải bóng đá học sinh Tiểu học thành phố và đã giành được giải nhì. Là học sinh khá, giỏi trong nhiều năm, lớp 8, có tên trong danh sách thi học sinh giỏi môn toán, nhưng anh đã từ chối rồi tham gia thi nhảy cao trong Hội khỏe Phù Đổng vì niềm đam mê với thể thao. Tại giải này, anh cũng mang về tấm HCĐ cho đoàn. Từ năm 2004 – 2005, anh nhập ngũ và đóng quân tại tiểu đoàn 29 Lữ đoàn Công binh 28 (Đà Nẵng), tại đây anh đã thử sức mình ở nhiều môn thể thao như: chạy 1.500 và 100 m, đẩy tạ, xà đơn, bóng chuyền… và đều giành được thứ bậc cao trong Tiểu đoàn.
Năm 2005, được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt
Đạt thành tích cao, trải qua nhiều giải đấu, anh đã rèn luyện cho mình tâm lý vững vàng. Đúc rút từ kinh nghiệm bản thân, anh hướng dẫn, kèm cặp người em trai là VĐV đẩy gậy Nguyễn Văn Đại. Được sự chỉ bảo sát sao, Đại đang tiếp bước trên con đường thể thao của anh mình bằng tấm HCV đẩy gậy hạng cân 52 – 57kg và HVĐ kéo co của tỉnh năm 2009.
Tâm sự với chung tôi, anh nói: Trong thể thao sức khoẻ là quyết định, nhưng sự nhanh nhạy, linh hoạt trong chiến thuật thi đấu hết sức quan trọng. Với kinh nghiệm đó, hi vọng rằng tên tuổi VĐV Nguyễn Văn Thượng sẽ ngày càng được khẳng định
Hồng Nhung