Hà Nội T&T sẽ gặp nhiều khó khăn trong lần tái ngộ HLV Hữu Thắng - Ảnh: Bách Nhật

Hà Nội T&T sẽ gặp nhiều khó khăn trong lần tái ngộ HLV Hữu Thắng - Ảnh: Bách Nhật

SHB Đà Nẵng và B. Bình Dương đều giành chiến thắng ở trận đấu sớm, đó sẽ là động lực giúp Hà Nội T&T thêm quyết tâm trong cuộc đối đầu SL Nghệ An. Sau chuỗi trận toàn thua, ông Hải “lơ” rất cần 3 điểm để đưa V. Ninh Bình thoát khỏi sức ép…

Hà Nội T&T chỉ ngại Hữu Thắng 

HLV Phan Thanh Hùng và các học trò đang sống trong chuỗi ngày ngọt ngào, với mạch chiến thắng ngà càng kéo dài. Vị trí dẫn đầu trên BXH là thước đo chuẩn xác cho sức mạnh, cùng sự tiến bộ về bản lĩnh mà Hà Nội T&T đã làm được sau 8 chặng đua. Dù chưa tạo dựng được một ưu thế tuyệt đối, nhưng đội bóng thủ đô cũng được thừa nhận như một ứng cử viên sáng giá cho ngôi “vương” V-League 2010. 

Thế nhưng, quãng thời gian tươi đẹp Hà Nội T&T đang có lại phải đối diện với nhiều rủi ro trước cuộc tiếp đón SL Nghệ An. Sự vượt trội về lực lượng, cộng với lợi thế khán giả nhà sẽ mang đến cho đội chủ nhà rất nhiều cơ hội. Điều khiến Hà Nội T&T lo lắng trong trận đấu này chính là cựu “thuyền trưởng” Hữu Thắng, người đang ngồi ở khu kỹ thuật SL Nghệ An. 

Nói đến Hà Nội T&T, có thể HLV Hữu Thắng còn hiểu cặn kẽ hơn cả người đồng nghiệp Phan Thanh Hùng đang “cầm cương”. Hữu Thắng đã để lại dấu ấn mạnh mẽ ở đội bóng thủ đô trong lần trở lại V-League (2009), Hà Nội T&T cũng là đội bóng đầu tiên đứng cuối bảng xếp hạng lượt đi tạo ra cú “ngược dòng” ngoạn mục để góp mặt ở top 4 CLB dẫn đầu khi V-League 2009 hạ màn. 

Dưới thời Phan Thanh Hùng, Hà Nội T&T có rất nhiều thay đổi. Nhưng lối chơi thì vẫn dựa trên những con người cũ là: Hồng Sơn, Cristiano, Benicio, Endene, Hồng Minh… . HLV Hữu Thắng hiểu quá rõ các “ngòi nổ” của đội chủ nhà, nên việc tìm ra phương án giúp SL Nghệ An khắc chế được điểm mạnh của đối thủ không chẳng phải là nhiệm vụ quá tầm. 

Không có nhiều cầu thủ chất lượng như Hà Nội T&T, nhưng cơ hội để SL Nghệ An tạo ra bất ngờ trên sân Hàng Đẫy không phải là một nhiệm vụ quá khó khăn. Ngoài thứ sức mạnh tinh thần, đội bóng xứ Nghệ cũng có những con người nhất biết bùng nổ như: Trọng Hoàng, Vidovic, Văn Quyến...  

Hòa có thể là một tỷ số đủ cho Hà Nội T&T và SL Nghệ An đều cảm thấy hài lòng. 

V. Ninh Bình không còn đường lùi 

Sau những thất bại liên tiếp, V. Ninh Bình đang hiện hình là một chú “hổ giấy” ở đấu trường V-League, dù vẫn sở hữu một số ngôi sao và vị HLV nội xuất sắc nhất V-League. Ông Hải “lơ” không phải là nguyên nhân chính mang đến chuỗi kết quả tồi tệ kéo dài suốt tháng qua, nhưng mặt khác ông cũng phải chịu một phần trách nhiệm khi đã nhận khung lương tháng đến 100 triệu. Với mức đãi ngộ đã bỏ ra, đương nhiên các ông chủ đội bóng đất cố đô có quyền đòi hỏi CLB phải thi đấu khởi sắc hơn. 

Ông Hải "lơ" nhận nhiệm vụ giúp V. Ninh Bình giành 3 điểm - Ảnh: Minh Phương
V. Ninh Bình vẫn tiếp tục đặt niềm tin vào HLV Lê Thụy Hải, nhưng không có nghĩa chiếc ghế của ông Hải sẽ được đảm bảo vững chắc khi V. Ninh Bình không vượt qua được LS Thanh Hóa, đối thủ chẳng phải quá mạnh. Lợi thế sân nhà, cùng sự trở lại của thủ thành Đinh Hoàng La (1) sẽ mang đến nhiều cơ hội cho đội bóng đất cố đô, nhưng rủi ro vẫn có thể xảy ra nếu hàng phòng ngự V. Ninh Bình thiếu cảnh giác trước lối đá phản công sắc bén do LS Thanh Hóa mang đến. 

XM Hải Phòng đã tạm thoát ra khỏi áp lực nhờ trận thắng Hòa Phát HN (vòng 8), tuy nhiên đó chưa phải là đủ cho thầy trò HLV Vương Tiến Dũng được phép xuất hiện suy nghĩ chủ quan trong chuyến làm khách trên sân K. Khánh Hòa. Nhiệm vụ đặt ra với “tướng” Dũng là giành ít nhất là 1 điểm, chỉ tiêu không quá tầm nếu đội bóng đất cảng tiếp tục duy trì phong độ đang có. 

Trên sân Cao Lãnh, CS Đồng Đồng Tháp đang nắm giữ nhiều cơ hội trong cuộc tiếp đón HA Gia Lai. Phải thi đấu trên sân khách, nhưng cửa thắng của Hòa Phát HN vẫn được đánh giá cao hơn M. Nam Định. 
 

Bảng xếp hạng tạm thời giải V-League 2010

Tt

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/s

1

Hà Nội T&T

18

8

6

0

2

14-7

2

SHB Đà Nẵng

18

8

6

0

2

12-9

3

B. Bình Dương

16

9

5

1

3

17-9

4

K. Khánh Hòa

14

8

4

2

2

9-10

5

TĐCS Đồng Tháp

11

7

3

2

2

17-12

6

XM Hải Phòng

11

8

3

2

3

12-10

7

Hòa Phát HN

11

8

3

2

3

9-11

8

LS Thanh Hóa

11

8

3

2

3

9-11

9

V. Ninh Bình

11

8

3

2

3

10-13

10

SL Nghệ An

10

8

2

4

2

13-10

11

HAGL

10

8

3

1

4

13-12

12

ĐT Long An

8

9

2

2

5

6-10

13

Navibank Sài Gòn

6

9

1

3

5

8-15

14

M. Nam Định

4

8

1

1

6

7-17

 
                                                                                 Theo Dantri

Các tin khác


Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Dấu ấn thể thao Hòa Bình tại đấu trường quốc gia

Vừa qua, đoàn thể thao tỉnh Hòa Bình đã tham gia tranh tài tại Giải vô địch đẩy gậy quốc gia lần thứ XVIII, năm 2024 và Giải vô địch kéo co quốc gia lần thứ XII, năm 2024. Những tấm huy chương quý giá đã giành được là động lực để các huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) tiếp tục cải thiện thành tích trong những năm tới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục