Man.City nhắm đến cả Fernando Torres của Liverpool

Man.City nhắm đến cả Fernando Torres của Liverpool

Theo báo The Times (Anh) số ra hôm qua, Man.City đang chuẩn bị cho một đợt mua sắm mới trong mùa hè năm nay và số tiền họ bỏ ra hoàn toàn có thể vượt qua “thành tích” 216 triệu bảng Anh mà Real Madrid thiết lập vào mùa hè năm ngoái. Trong số những cầu thủ Man.City nhắm đến, có 2 báu vật của Benfica. Đó là Angel di Maria và Oscar Cardozo.

 

Không chỉ có một, mà Man.City có tới 2 chiến lược chuyển nhượng, tùy vào việc họ có giành được quyền dự Champions League mùa tới hay không. Họ đang chuẩn bị kỹ lưỡng cho cả 2 phương án đó để tức khắc nắm thế chủ động ngay khi mở cửa thị trường cầu thủ.

Đã có 2 bản danh sách cần tuyển mộ được lập ra và được xem xét, điều chỉnh liên tục. Không phải 2 bản danh sách này khác hẳn nhau mà vẫn có một số cái tên giống nhau. Và để có chỗ cho tất cả những cầu thủ này thì có lẽ sẽ không dưới 12 cái tên cũ phải ra đi. Tương lai của những Robinho, Stephen Ireland, Martin Petrov, Wright-Phillips, Santa Cruz, Vieira, Javier Garrido, Sylvinho, Felipe Caicedo, Mwaruwari và Michael Johnson đang bị đặt lên bàn cân.

Những cầu thủ nào có thể đến? Năm ngoái, Man.City đã bị Kaka từ chối. Tiền đạo Eto’o không đến. Hậu vệ Terry cũng từ chối nốt. Ấy vậy mà Man.City vẫn quyết chí mua bằng được ít nhất “một siêu sao hàng đầu hành tinh”. Theo báo The Times, họ đang muốn bấu chặt lấy tiền đạo Fernando Torres của Liverpool, nhạc trưởng Fabregas của Arsenal. Và họ tích cực thăm dò Angel di Maria và Oscar Cardozo của Benfica. Hai cầu thủ này có chi phí mua đứt hợp đồng lên đến 90 triệu bảng Anh tổng cộng. Như vậy thì giá chuyển nhượng họ sẽ không rẻ, nhất là khi Angel di Maria và Cardozo có một kỳ World Cup 2010 thành công.

Điều đáng nói ở đây: Chưa cần đến khi World Cup diễn ra mà ngay từ lúc này đã có khá nhiều CLB tên tuổi ngắm nghía Angel di Maria. Không chỉ Man.City mà kể cả Inter lẫn Chelsea cũng đang muốn tuyển mộ tiền vệ cánh người Argentina này. Tiền đạo Oscar Cardozo, đồng đội của Santa Cruz ở đội tuyển Paraguay, cũng đang thu hút sự chú ý của nhiều đội bóng lớn bởi anh ta đang có một mùa bóng đầy thành công với 33 bàn thắng chỉ trong 43 lần ra sân (trong đó là 3 bàn vào lưới Liverpool ở 2 trận tứ kết Europa League).

Ghi bàn khá đều đặn như thế, có thể hình tốt như thế (cao hơn 1m90) và lại mới chỉ 26 tuổi như thế, chắc chắn Cardozo sẽ là trọng tâm của những cuộc tranh giành đáng sợ. Trên nhật báo thể thao Record của Bồ Đào Nha, Giám đốc kỹ thuật Mike Rigg của Man.City thừa nhận: “Di Maria và Cardozo là 2 cầu thủ xuất sắc và rất được đánh giá cao trong thị trường quốc tế”.

Ngoài ra, Man.City còn nhắm tới cả hậu vệ Jerome Boateng (được định giá 11 triệu bảng) của Hamburg, tiền vệ tấn công Mesut Ozil của Werder Bremen, tiền đạo Mirko Vucinic của AS Roma và Leonardo Bonucci của Bari. HLV Sir Alex của Man.United từng nói có sức mua kinh hồn, mua được hẳn một đội hình khác chứ chẳng chơi. Hãy chờ Man.City chứng thực điều đó trong mùa hè này...

 

                                                                                    Theo SGGP

Các tin khác


Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Dấu ấn thể thao Hòa Bình tại đấu trường quốc gia

Vừa qua, đoàn thể thao tỉnh Hòa Bình đã tham gia tranh tài tại Giải vô địch đẩy gậy quốc gia lần thứ XVIII, năm 2024 và Giải vô địch kéo co quốc gia lần thứ XII, năm 2024. Những tấm huy chương quý giá đã giành được là động lực để các huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) tiếp tục cải thiện thành tích trong những năm tới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục