Alex Ferguson vừa tuyên bố, ông sẽ tiến hành cuộc cách mạng trong đội hình M.U, ngay cả khi "Quỷ đỏ" giành chức vô địch Premier League mùa này.

 

Fergie đã tiết lộ ý định cải tổ đội bóng của mình, khi ông tham dự buổi lễ trao giải cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải do cầu thủ và CĐV M.U bình chọn cho Rooney vào đêm thứ Ba vừa qua. Đồng thời, "Máy sấy tóc" cũng hé lộ tên tuổi của một số cầu thủ có thể bị bán trong mùa hè.

Berbatov nằm trong danh sách sẽ bị "trảm" - Ảnh: Getty

Theo đó, những ngôi sao như Berbatov, Carrick, Anderson có khả năng phải "khăn gói" rời Old Trafford khi mùa giải kết thúc. Hiện Alex Ferguson đang cố gắng xây dựng lại đội hình M,U trước khi ông nghỉ hưu.

Ferguson nói: "Những gì tôi suy nghĩ lúc này là làm thế nào cải thiện đội hình M.U. Có lẽ đã đến lúc tôi phải xây dựng lại đội ngũ bằng những nhân tố mới. Bởi vì có làm như vậy, đội bóng của tôi mới có thể hy vọng vô địch tại 4 mặt trận là Premier League, Champions League, FA Cup và Carling Cup.

Bạn phải nhận thức được thời điểm thích hợp để thay đổi một vài vị trí trong đội hình. Đó không phải là điều bạn mong muốn, đơn giản chỉ vì nhu cầu và áp lực mà cuộc đua dài hơi của mỗi mùa giải đặt ra.

Mọi người không thể nhận ra rằng, M.U chỉ mất 20 triệu bảng để mua 3 tài năng trẻ. Chris Smalling đã sẵn sàng chứng tỏ giá trị của mình, Mame Diouf cũng tận dụng tốt những cơ hội ra sân và Javier Hernandez sẽ chính thức trình làng sau World Cup 2010. Đó là những cầu thủ hứa hẹn sẽ toả sáng tại Old Trafford.

Ngoài ra, đội bóng còn có một số cầu thủ trẻ khác như Jonny Evans, Macheda, Obertan, Welbeck và Gibson. Hiện M.U đang có đội ngũ kế cận tốt. Dưới sự dìu dặt của các bậc đàn anh trong đội hình, họ sẽ nhanh chóng trưởng thành và tạo nên sự phát triển bền vững cho CLB".

Vừa qua, Evans đã đồng ý gia hạn hợp đồng tới năm 2014 với mức lương 30.000 bảng/tuần. Ferguson cũng đang xem cầu thủ 22 tuổi này và Smalling như là sự thay thế lâu dài cho Ferdinand và Vidic.

 

                                                                Theo VIetNamnet

Các tin khác


U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan: Xác định ngôi đầu

Ngày 23/4, U23 Việt Nam sẽ chạm trán U23 Uzbekistan ở lượt trận cuối cùng bảng D Giải U23 châu Á 2024. Việc nhà ĐKVĐ Saudi Arabia chỉ xếp thứ 2 bảng C khiến cho cả Uzbekistan và Việt Nam phải tính toán ở trận đấu này.

Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục