Tự tin với lực lượng hiện có của ĐT Anh, mới đây HLV Fabio Capello khẳng định đội bóng của ông đặt mục tiêu ít nhất sẽ lọt vào đến trận Chung kết World Cup 2010…

Sau một vòng loại World Cup khá thuận buồm xuôi gió, dư luận Anh lúc này đang đặt khá nhiều kỳ vọng vào đội bóng con cưng. Tuy nhiên những vấn đề lực lượng khiến họ khó có thể tới Nam Phi với đầy đủ gương mặt ưu tú nhất. Những lỗ hổng ở cả hàng tiền vệ lẫn hậu vệ đang khiến không ít người lo ngại.

 

Thêm vào đó, thành tích của ĐT Anh tại ngày hội bóng đá thế giới chưa bao giờ thuyết phục. Lần gần nhất họ lọt vào đến Bán kết là năm 1990. Còn từ trước đến nay mới chỉ duy nhất 1 lần năm 1966 “những chú sư tử” có mặt ở trận Chung kết.
 
 

Capello quyết đưa ĐT Anh lọt vào Chung kết

Bất chấp thực tế này, HLV Capello vẫn tỏ ra rất tự tin khi trả lời phỏng vấn tờ La Stampa của Italia. “Ngày này qua ngày khác giới truyền thông ở đây luôn đem đến điều gì đó mới. Báo giới có sức mạnh đến mức họ thực sự ảnh hưởng tới công luận”, Don Fabio nhận xét về báo giới xứ “sương mù”.

 

“Nhưng đồng thời bạn cũng phải thừa nhận rằng họ phản ánh đúng nhịp đập của xã hội Anh. Và đó cũng là một phần của nghề HLV và lí do vì sao tôi có mặt ở đây. Nếu chúng tôi không thể ít nhất lọt vào trận Chung kết thì đó có thể xem là một sự thất bại”, Capello tự tin.

 

Nhận định về ĐT Anh khi lần đầu về cầm quân, cựu HLV của Real và Roma khẳng định: “Tôi đã phải làm công tác tư tưởng rất nhiều, nói chuyện nhiều, đặt ra các luật lệ cho cầu thủ và cố gắng khơi dậy niềm tự hào về màu cờ sắc áo.

 

Khi tôi mới tới, các cầu thủ thực sự yếu mềm, sợ sệt và không có khát vọng cống hiến. Điều đó thật đáng ngạc nhiên. Bởi vậy tôi đã phải thắt chặt tình đoàn kết giữa họ, yêu cầu họ chứng tỏ sự chuyên nghiệp và chính điều nà đã giúp ĐT Anh trở nên vững chắc”.
 
 

John Terry khẳng định có thể sát cánh cùng đồng đội trong trận tới

Tin vui cho Capello là nhiều khả năng ông vẫn sẽ có được sự phục vụ của trung vệ John Terry tại World cup tới sau khi có tin đồn thủ quân của Chelsea vừa bị gãy chân. Phát biểu trước báo giới anh khẳng định mình chỉ bị chấn thương nhẹ và sẽ sớm bình phục. “Tôi gặp một va chạm nhẹ trong lúc luyện tập nhưng để đảm bảo kịp phục hồi trận đấu thứ Bảy tới, các bác sỹ quyết định cho tôi đeo giày bảo vệ.

 

Tôi cũng đã tiến hành chụp CT. Kết quả cho thấy xương không hề bị gãy và tôi có thể trở lại luyện tập trong ngày thứ Sáu. Tất nhiên tôi sẽ ra sân trong trận CK cúp FA”.

 

                                                                                       Theo Dantri

Các tin khác


U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan: Xác định ngôi đầu

Ngày 23/4, U23 Việt Nam sẽ chạm trán U23 Uzbekistan ở lượt trận cuối cùng bảng D Giải U23 châu Á 2024. Việc nhà ĐKVĐ Saudi Arabia chỉ xếp thứ 2 bảng C khiến cho cả Uzbekistan và Việt Nam phải tính toán ở trận đấu này.

Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục