Mai Châu chú trọng giữ gìn các môn thể thao dân tộc.

Mai Châu chú trọng giữ gìn các môn thể thao dân tộc.

(HBĐT) - Mai Châu là một huyện vùng cao có địa bàn rộng, đời sống kinh tế của người dân còn gặp nhiều khó khăn đã đặt ra trở ngại đối với việc phát triển phong trào thể thao. Trước những thử thách đó, Phòng VH – TT huyện Mai Châu đã phối hợp với các ban ngành, đoàn thể và từng địa phương đẩy mạnh phong trào thể thao từ cơ sở để hướng tới xây dựng phong trào thể thao quần chúng sôi nổi trên địa bàn toàn huyện.

 

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Lò Văn Tuấn – Trưởng phòng VH – TT huyện cho biết: “ Hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, chúng tôi xác định cần phải tích cực tuyên truyền, vận động để người dân nâng cao nhận thức về tác dụng của luyện tập thể thao, nâng cao sức khoẻ. Từ đó tạo động lực đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao trong quần chúng nhân dân.”. Ngay từ đầu năm, Phòng VH – TT đã phối hợp với các ban ngành, đoàn thể trên địa bàn xây dựng kế hoạch và triển khai các phong trào luyện tập TDTT. Trong đó, ngoài việc tuyên truyền, vận động nhân dân duy trì luyện tập các phong trào thể thao quần chúng sôi nổi như bóng chuyền, bóng đá… thì Mai Châu còn đặc biệt chú trọng giữ gìn các môn thể thao dân tộc truyền thống. Hiện nay, phong trào TDTT quần chúng của Mai Châu đã phát triển sâu rộng, thể thao đã trở thành nhu cầu thường xuyên của nhân dân với phương châm “rèn luyện thể thao nhằm nâng cao, bảo vệ sức khoẻ để phục vụ tốt lao động sản xuất và học tập, công tác”.

 

Thiết thực đẩy mạnh hơn nữa các phong trào thể thao từ cơ sở, Phòng VH – TT huyện đã tích cực phối hợp với các địa phương tổ chức nhiều hoạt động giao lưu, giải thể thao. Nhân dịp đầu xuân Canh Dần, hầu hết các xã đã tổ chức giao lưu bóng chuyền tại cụm xã Bao La, Piềng Vế, Cun Pheo; giao lưu bóng bàn các câu lạc bộ tại xã Mai Hạ; giao hữu bóng đá tại Thị trấn Mai Châu; thi đấu giao hữu  môn thể thao dân tộc tại xã Tòng Đậu và xã Tân Sơn…. Riêng trong ngày hội văn hoá thể thao dân tộc Mông, Phòng VH – TT huyện đã tổ chức thi đấu các môn thể thao dân tộc như: đẩy gậy, bắn nỏ với sự tham gia của trên 200 vận động viên, thu hút gần 1.000 lượt người đến xem và cổ vũ. Trong tháng 03/2010, tại lễ hội “Xên Mường” của dân tộc Thái đã có 100% xã, thị trấn trên địa bàn huyện tham gia chơi đánh cù quay, ném còn, bắn nỏ và các trò chơi dân gian khác. Ngoài ra, hoạt động giao lưu thể thao được tổ chức thường xuyên nhân các ngày lễ trong năm đã tạo nên không khí sôi nổi, vui tươi, phấn khởi trên địa bàn toàn huyện.

 

Từng bước đẩy mạnh hoạt động thể thao từ cơ sở đã góp phần tạo nên phong trào sâu rộng trên toàn huyện. Đầu năm 2010, Đại hội TDTT huyện Mai Châu lần thứ V đã được tổ chức thành công, thu hút 700 vận động viên tham gia, thi đấu ở 8 bộ môn với hàng chục ngàn lượt người xem cổ vũ tạo nên ấn tượng, dấu ấn tốt trong nhân dân. Với những nỗ lực đó, năm 2009, Mai Châu đã hoàn thành đảm bảo 100% các chỉ tiêu về số người luyện tập TDTT, số hộ gia đình thể thao. Toàn huyện có 28 câu lạc bộ thể thao (đạt 100%) duy trì hoạt động tốt, 4.500 người đạt chế độ rèn luyện thân thể (hoàn thành 100% chỉ tiêu). Trên cơ sở phát triển tốt phong trào thể thao từ cơ sở, bước đầu Mai Châu đã có những hướng đầu tư, phát triển mũi nhọn các môn thể thao thành tích cao là thế mạnh của địa phương như cầu lông, bóng bàn, bơi lội…

 

                                                                                    Ngọc Minh

 

Các tin khác


VCK U23 châu Á 2024: U23 Việt Nam khởi đầu thuận lợi

Cú đúp của Vĩ Hào và pha lập công của Văn Tùng đã giúp U23 Việt Nam đánh bại U23 Kuwait với tỷ số 3-1 ở trận ra quân tại bảng D, VCK U23 châu Á 2024.

Lịch thi đấu U23 châu Á 2024 hôm nay 17/4: U23 Việt Nam xuất trận

ĐT U23 Việt Nam sẽ đối đầu U23 Kuwait ở lượt trận ra quân bảng D Vòng chung kết U23 châu Á 2024 vào lúc 22 giờ 30 trên Sân vận động Al Janoub.

Công bố danh sách 23 cầu thủ tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), chiều 15/4 theo giờ Qatar, Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã chính thức công bố danh sách 23 cầu thủ Đội tuyển U23 Việt Nam tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024.

Các tuyển thủ U23 Việt Nam cạnh tranh tích cực cho danh sách chính thức

Sau khi ổn định sinh hoạt tại nơi đóng quân mới, đội tuyển U23 Việt Nam đã trở lại sân tập để tiếp tục hoàn thiện bước chuẩn bị cuối cùng cho Vòng chung kết U23 châu Á 2024. Các cầu thủ nỗ lực thể hiện bản thân để được chọn vào danh sách 23 cầu thủ tham dự chính thức giải đấu.

Huyện Tân Lạc giành giải nhất toàn đoàn Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Từ ngày 12 - 15/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024.

Hấp dẫn Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tại thành phố Hòa Bình

Chặng 3 Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36, năm 2024 có chủ đề "Non sông liền một dải – Niềm tin chiến thắng” vừa được tổ chức thành công tại TP Hoà Bình. Sự kiện nhằm hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 và chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024); kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục