Chiều 18/5, căn cứ các tư liệu chuyên môn của trận đấu và báo cáo của Ban tổ chức giải bóng đá Vô địch quốc gia và hạng Nhất quốc gia năm 2010, Ban kỷ luật của Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã công bố nhiều quyết định kỷ luật đối với các hành vi phạm luật của cầu thủ, huấn luyện viên và đội bóng tại vòng đấu thứ 12 diễn ra cuối tuần qua.

 

Cụ thể, phạt 10 triệu đồng và đình chỉ thi đấu 3 trận kế tiếp đối với cầu thủ Huỳnh Quang Thanh (số 20) của câu lạc bộ bóng đá Becamex Bình Dương do vi phạm điều 62, Quy định về Kỷ luật của Liên đoàn bóng đá Việt Nam với lỗi "phản ứng trọng tài" trong trận đấu giữa hai đội bóng Tập đoàn cao su Đồng Tháp và Becamex Bình Dương trên sân vận động Đồng Tháp.

Mắc lỗi tương tự như trên, ông Đặng Trần Chỉnh, huấn luyện viên trưởng của câu lạc bộ bóng đá Becamex Bình Dương phải chịu phạt 5 triệu đồng và bị đình chỉ làm nhiệm vụ tại khu vực kỹ thuật 2 trận kế tiếp.

Phạt 10 triệu đồng và đình chỉ thi đấu 4 trận kế tiếp đối với cầu thủ Chinedu Nweze (số 2) của câu lạc bộ bóng đá Megastar Nam Định do vi phạm khoản 1 và 3, điều 39, Quy định về Kỷ luật của Liên đoàn bóng đá Việt Nam vì đã có hành vi bạo lực đối với cầu thủ của câu lạc bộ bóng đá Ximăng Hải Phòng trong trận đấu giữa hai đội này tại lượt trận thứ mười hai, ngày 16/5 trên sân vận động Thiên Trường.

Bên cạnh đó, Ban kỷ luật cũng quyết định phạt 5 triệu đồng đối với câu lạc bộ Becamex Bình Dương ở giải V-League và 3 triệu đồng đối với câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh thuộc giải hạng Nhất do có nhiều cầu thủ phải nhận thẻ vàng trong một trận đấu./.

 

                                                                              Theo TTXVN

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục