Giải vô địch vật châu Á vừa kết thúc tại Ấn Ðộ với chiến thắng thuộc về các đô vật Hàn Quốc ở nội dung vật cổ điển nam.

 
Một giải đấu khép lại với một tấm huy chương cho đội tuyển Việt Nam và vị trí thứ 7 ở nội dung vật tự do nữ. Sau cuộc thi năm nay, trật tự mới của làng vật châu Á đã được thiết lập với sự lên ngôi của ba đoàn là Trung Quốc, I-ran và Hàn Quốc. Tại các hạng cân vật tự do nam, ưu thế thuộc về các đô vật I-ran ở các hạng cân 60 kg, 66 kg, 84 kg và 96 kg đã ảnh hưởng trực tiếp đến vị trí của Nhật Bản, U-dơ-bê-ki-xtan, Ca-dắc-xtan và Trung Quốc.


Việt Nam dự Giải vô địch tê-cuôn-đô châu Á với 11 võ sĩ


Theo tin từ Liên đoàn tê-cuôn-đô Ca-dắc-xtan, có gần 20 đoàn dự Giải vô địch tê-cuôn-đô châu Á. Ðội tuyển Việt Nam dự giải với thành phần 11 võ sĩ: Cao Thị Kim Chi (hạng 47 kg), Ðoàn Thị Hương Giang (hạng 51 kg), Nguyễn Thị Thanh Thảo (hạng 55 kg), Nguyễn Thị Hoài Thu (hạng 59 kg), Nghiêm Thị Huyền (hạng 63 kg), Hà Thái Nguyên (hạng 67 kg), Nguyễn Kim Long (hạng 54 kg), Nguyễn Quang Huy (hạng 58 kg), Dương Thành Tâm (hạng 72 kg), Lương Minh Ðạt (hạng 78 kg) và Nguyễn Trọng Cường (hạng 84 kg). Trong số các tuyển thủ này, BHL đội tuyển đặt nhiều hy vọng vào Nguyễn Thị Hoài Thu, võ sĩ từng giành HCB ASIAD 15, HCV  đại hội võ thuật châu Á.


Giải bóng đá sinh viên toàn quốc 2010


Bộ Giáo dục và Ðào tạo phối hợp cùng Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và Tổng Công ty Truyền thông đa phương tiện VTC tổ chức giải Bóng đá sinh viên toàn quốc VTC Cup - 2010. Giải đấu sẽ được chia làm 2 giai đoạn ứng với 2 vòng đấu. Vòng đấu khu vực bắt đầu từ ngày 20-5 đến ngày 30-9 được tổ chức tại các tỉnh (Thái Nguyên - KV1, Hà Nội - KV2, Hải Phòng - KV3, nam đồng bằng Bắc Bộ - KV4, Thừa Thiên - Huế - KV5, Ðà Nẵng - KV6, Nam Trung Bộ - KV7, TP Hồ Chí Minh -KV8, Cửu Long Giang - KV9), vòng chung kết bắt đầu từ ngày 6 đến 16-11 tại thành phố Cần Thơ.


Bác-xê-lô-na lập kỷ lục mới


Mùa giải 2009-2010 đánh dấu bước tiến lớn của Bác-xê-lô-na. Dù bị loại ở Copa Del Rey lẫn Champions League nhưng đội bóng này đã thống trị La Liga tuyệt đối. Giống như năm ngoái, Bác-xê-lô-na đều giành chiến thắng trước Rê-an Ma-đrít trong cả hai lượt trận. Với 99 điểm/38 điểm, đội đã thiết lập được kỷ lục mới: thắng tới 86,8%  số trận tại Liga mùa giải này. Kỷ lục này đã vượt hơn hẳn Rê-an Ma-đrít ở mùa bóng 1960-1961. Khi đó "kền kền trắng" đạt được 52/60 điểm tuyệt đối, đạt hiệu suất thắng 86,6% mỗi trận, Họ cũng vượt qua kỷ lục cũ của chính mình ở mùa 1958-1959: giành 51/60 điểm tuyệt đối (thắng 24, hòa 3, thua 3, khi đó mỗi trận thắng chỉ được tính 2 điểm).


Ðội bóng Hoàng Anh-Gia Lai ký hợp đồng với tiền đạo Mi-ja-tô-víc


Sau một thời gian thử việc, đội bóng Hoàng Anh-Gia Lai đã có được tân binh người nước ngoài đầu tiên. Ðó là tiền đạo người Crô-a-ti-a Ma-ri-ô Mi-ja-tô-víc. HLV Ki-a-ti-sắc đánh giá cao tiền đạo 29 tuổi này. Anh luôn chiếm ưu thế trong những pha không chiến nhờ chiều cao 1m92. Các cầu thủ của HA-GL khẳng định Mi-ja-tô-víc có cái chân trái khéo léo và sở hữu những cú sút đầy uy lực. Vì thế, lãnh đạo HA-GL quyết định ký hợp đồng với Ma-ri-ô với thời hạn 1,5 năm. Trước lúc sang Việt Nam, Ma-ri-ô có tám năm thi đấu đỉnh cao tại các đội bóng mạnh ở Crô-a-ti-a và Áo.


Ðấu bù vòng hai V-League 2010


Chiều qua 19-5, trận đấu bù vòng hai Giải vô địch bóng đá quốc gia 2010 (V-League 2010) giữa CLB Tập đoàn cao-su Ðồng Tháp và CLB SHB Ðà Nẵng đã được tổ chức. Một lần nữa, đội Ðồng Tháp lại tận dụng tốt lợi thế sân nhà và giành thắng lợi 2-0 trước đối thủ SHB Ðà Nẵng đang dẫn đầu trên bảng xếp hạng. Như vậy, đội Ðồng Tháp đã duy trì thành tích bất bại trên sân nhà mùa bóng năm nay dù phải gặp các đối thủ mạnh. Với kết quả này, đội SHB Ðà Nẵng vẫn dẫn đầu V-League 2010 sau 12 vòng đấu với 24 điểm, đội Ðồng Tháp tạm xếp hạng 7 (20 điểm).
 
 
                                                                                       Theo ND

Các tin khác


Lịch thi đấu U23 châu Á 2024 hôm nay 17/4: U23 Việt Nam xuất trận

ĐT U23 Việt Nam sẽ đối đầu U23 Kuwait ở lượt trận ra quân bảng D Vòng chung kết U23 châu Á 2024 vào lúc 22 giờ 30 trên Sân vận động Al Janoub.

Công bố danh sách 23 cầu thủ tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), chiều 15/4 theo giờ Qatar, Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã chính thức công bố danh sách 23 cầu thủ Đội tuyển U23 Việt Nam tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024.

Các tuyển thủ U23 Việt Nam cạnh tranh tích cực cho danh sách chính thức

Sau khi ổn định sinh hoạt tại nơi đóng quân mới, đội tuyển U23 Việt Nam đã trở lại sân tập để tiếp tục hoàn thiện bước chuẩn bị cuối cùng cho Vòng chung kết U23 châu Á 2024. Các cầu thủ nỗ lực thể hiện bản thân để được chọn vào danh sách 23 cầu thủ tham dự chính thức giải đấu.

Huyện Tân Lạc giành giải nhất toàn đoàn Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Từ ngày 12 - 15/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024.

Hấp dẫn Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tại thành phố Hòa Bình

Chặng 3 Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36, năm 2024 có chủ đề "Non sông liền một dải – Niềm tin chiến thắng” vừa được tổ chức thành công tại TP Hoà Bình. Sự kiện nhằm hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 và chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024); kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

Trên 400 vận động viên tranh tài Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Sáng 12/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh Hòa Bình năm 2024. Đây là giải thể thao truyền thống được tỉnh tổ chức hàng năm. Giải thu hút trên 400 vận động viên đến từ 10 huyện, thành phố, tranh tài 33 bộ huy chương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục