ĐT Việt Nam đã sẵn sàng tranh tài ở Asian Cup 2010

ĐT Việt Nam đã sẵn sàng tranh tài ở Asian Cup 2010

Sau quãng ngày miệt mài chuẩn bị, chiều nay các nữ tuyển thủ Việt Nam sẽ bước vào tranh tài ở giải Vô địch châu Á tổ chức tại Thành Đô - Trung Quốc. Trước giờ thi đấu trận mở màn gặp Australia, thầy trò HLV Vũ Bá Đông đều cảm thấy rất vững tin.

 

Để chuẩn bị cho giải Vô địch châu Á (Asian Cup) 2010, đội tuyển nữ bắt đầu “hội quân” ở Trung tâm HLTTQG 1 từ ngày 15/4. Các nữ tuyển thủ đã trải qua chuyến tập huấn tích lũy thể lực tại Tam Đảo, trước khi trở về Hà Nội thi đấu giao hữu để kiểm định những thử nghiệm về đội hình và chiến thuật. 

Trong chuyến tập huấn kéo dài từ ngày 7 đến 17/5 tại Thành Đô - Trung Quốc, ĐT Việt Nam đã có 2 trận đấu cọ xát quý giá gặp các CLB nữ của đội chủ nhà để hoàn tất chuẩn bị về đấu pháp cho Asian Cup 2010. Trong trận giao hữu đầu tiên, ĐT Việt Nam vượt qua đội nữ Thành Đô 3-0. Ở đợt “thử lửa” cuối cùng gặp nữ Tứ Xuyên, thầy trò HLV Vũ Bá Đông hòa 0-0. 

Kết thúc chuỗi trận giao hữu, HLV Vũ Bá Đông đã tìm ra được bộ khung vững chắc cho ĐT Việt Nam bước vào tranh tài ở Asian Cup 2010 với thủ môn Kiều Trinh. Hàng phòng ngự gồm: Đào Thị Miện, Nguyễn Thị Ngọc Anh, Nguyễn Thị Kim Hồng, Bùi Thúy An, Nguyễn Thị Nga. 

Trên hàng tiền vệ, ĐT Việt Nam vẫn đặt niềm tin vào những gương mặt gạo cội vừa giúp đội tuyển giành lại ngôi “Vương” Đông Nam Á là: Lê Thị Thương, Nguyễn Thị Hạnh, Nguyễn Thị Muôn, phía trên Kim Chi - Minh Nguyệt lĩnh nhận trọng trách “khai hỏa”. 

Ở Asian Cup 2010, ĐT Việt Nam thi đấu theo chiến thuật phòng ngự - phản công, dựa trên sơ đồ chiến thuật 5-3-2 nhằm dồn sức cho nhiệm vụ phòng ngự. Theo đánh giá của BHL, đây là lối đá phù hợp nhất khi ĐT Việt Nam nằm cùng bảng B với 3 đối thủ mạnh hàng đầu châu lục là Hàn Quốc, Australia và chủ nhà Trung Quốc. 

Bước vào thi đấu Asian Cup 2010, ĐT Việt Nam không phải đối diện với những sức ép nặng nề về thành tích. Thầy trò HLV Vũ Bá Đông sẽ có được trạng thái tâm lý thoải mái nhất để phát huy tấn cả năng lực, tinh thần thi đấu để khẳng định sự tiến bộ trên đấu trường châu lục. 

Hôm qua các nữ tuyển thủ đã được BTC bố trí một buổi tập làm quen với điều kiện thi đấu. Thông tin từ BHL cho biết, tất cả cầu thủ đều cảm thấy khỏe mạnh và đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý cho trận đấu khó khăn gặp Australia vào lúc 15h chiều nay (giờ Việt Nam). 

Khi giải Vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2008 được tổ chức tại Thành Long, ĐT Việt Nam dưới sự dẫn dắt của cựu HLV Trần Vân Phát từng để thua Australia ở trận Chung kết. Cuộc đụng độ trên sân Jin Niu hôm nay là cơ hội thuận lợi nhất để các nữ tuyển thủ Việt Nam đòi lại món nợ đã vay của đối thủ. 

Lịch thi đấu của ĐT Việt Nam tại Asian Cup 2010 

Ngày 19/5: Việt Nam - Australia (15h00) 

Ngày 21/5: Việt Nam - Trung Quốc (19h00) 

Ngày 23/5: Việt Nam - Hàn Quốc (16h00) 

 

                                                                                     Theo DanTri

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục