Lê Quang Liêm và Bảo Trâm vô địch Giải cờ vua chớp nhoáng toàn quốc 2010

 
Giải cờ vua nhanh và cờ vua chớp nhoáng toàn quốc 2010 diễn ra tại TP Hồ Chí Minh nằm trong khuôn khổ Ðại hội TDTT toàn quốc lần thứ 6. Tham gia có 79 kỳ thủ nam và 71 kỳ thủ nữ đến từ 15 đoàn trong nước. Tất cả các kỳ thủ mạnh hàng đầu trong nước như Lê Quang Liêm (TP Hồ Chí Minh), Nguyễn Ngọc Trường Sơn (Kiên Giang), Ðào Thiên Hải (Quân đội), Thanh An (nữ TP  Hồ Chí Minh), Bảo Trâm (Huế), Phạm Lê Thảo Nguyên (Cần Thơ)... đều góp mặt. Sau 11 ván, Lê Quang Liêm đạt 10 điểm, hơn người đứng thứ hai là Nguyễn Ngọc Trường Sơn 0,5 điểm. Thành tích này giúp cho đại kiện tướng quốc tế người TP Hồ Chí Minh hoàn tất cú đúp trong năm, sau khi đã vô địch giải toàn quốc hồi tháng trước. Lê Quang Long (TP Hồ Chí Minh) giành vị trí thứ ba với 8 điểm. Ở giải nữ, Bảo Trâm (Huế) vô địch với 10,5 điểm. Phạm Lê Thảo Nguyên (Cần Thơ) giành vị trí thứ hai với 9 điểm. Nguyễn Thị Thanh An (TP  Hồ Chí Minh) được 8 điểm, đứng thứ ba.


Nguyễn Tiến Minh xếp hạng 6 cầu lông thế giới


Theo bảng xếp hạng mới nhất của Liên đoàn cầu lông thế giới (BWF), tay vợt cầu lông số 1 Việt Nam Nguyễn Tiến Minh tiếp tục trụ vững hạng 6 trên bảng xếp hạng của Liên đoàn cầu lông thế giới. Ðây cũng là tuần thứ 4 liên tiếp tay vợt này giữ được thứ hạng cao nhất trong sự nghiệp của mình đồng thời cũng là thứ hạng cao nhất của cầu lông Việt Nam từ trước tới nay. Tuy nhiên, khả năng trong bảng xếp hạng tới đây, vị trí này là dấu hỏi với Tiến Minh bởi tay vợt này có thể không dự Giải Grand Prix Ấn Ðộ diễn ra trong tháng 5 này như đã dự kiến trước đây.


Khai mạc Giải vô địch tê-cuôn-đô châu Á 2010


Giải vô địch tê-cuôn-đô châu Á khai mạc hôm qua 20-5 tại Ca-dắc-xtan với sự tham gia của 20 quốc gia và vùng lãnh thổ của châu lục, trong đó có Trung Quốc, Ấn Ðộ, Hàn Quốc, I-ran, Thái-lan, Phi-li-pin... và Việt Nam. Trong thành phần đoàn Việt Nam, võ sĩ Nguyễn Thanh Thảo, người đoạt vé tham dự Ô-lim-pích trẻ thế giới 2010 cũng được dự báo có thể gây bất ngờ. Giải đấu lần này cũng là lần đầu tiên tổ chức nội dung Quyền trong chương trình thi đấu chính thức của giải. Tê-cuôn-đô Việt Nam cũng cử đội hình từng giành HCV giải vô địch thế giới 2009 và HCV SEA Games 25 là Nguyễn Ðình Toàn, Nguyễn Thu Ngân, Châu Tuyết Mai và Dương Thị Huỳnh Mai tham dự bốn nội dung (cá nhân nam, cá nhân nữ, đôi nam/nữ và đồng đội nữ).


Ba cây vợt bóng bàn Việt Nam dự Giải vô địch thế giới


Ðội tuyển bóng bàn Việt Nam bao gồm các tuyển thủ Ðoàn Kiến Quốc, Trần Tuấn Quỳnh và Ðinh Quang Linh sẽ tham dự Giải bóng bàn vô địch thế giới nội dung đồng đội diễn ra từ ngày 23 đến 30-5 tại Mát-xcơ-va (Nga). Ðây là cơ hội cọ xát quý báu và tích lũy kinh nghiệm cho các tuyển thủ khi họ sẽ thi đấu với các gương mặt xuất sắc của làng bóng bàn thế giới. Tại Giải bóng bàn vô địch quốc gia Ðại hội TDTT toàn quốc lần thứ 6 tranh Giải Báo Nhân Dân lần thứ 28 vừa kết thúc tại Tiền Giang, với phong độ ổn định, tay vợt Ðoàn Kiến Quốc đã bảo vệ thành công ngôi vô địch đơn nam, đồng thời góp phần vào thành công chung của đoàn Hà Nội tại giải đấu này.


Ứng cử viên vô địch Cúp bóng đá thế giới 2010


Ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh lần này, Tây Ban Nha nằm chung bảng với Thụy Sĩ, Chi-lê và  Hôn-đu-rát. Mục tiêu của Tây Ban Nha chính là chức vô địch thế giới và họ có đủ thực lực để tin vào điều đó khi sở hữu trong đội hình của mình rất nhiều những cầu thủ chất lượng thuộc đẳng cấp thế giới như Vi-la, Tô-rét, Xa-vi, Pha-brê-gát, Ca-si-lát. Với tư cách là một ứng cử viên vô địch, cả Thụy Sĩ, Chi-lê và Hôn-đu-rát khó có thể trở thành vật cản đối với nhà đương kim vô địch châu Âu trên chặng đường chinh phục thế giới.
 
 
                                                                                        Theo ND

Các tin khác


U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan: Xác định ngôi đầu

Ngày 23/4, U23 Việt Nam sẽ chạm trán U23 Uzbekistan ở lượt trận cuối cùng bảng D Giải U23 châu Á 2024. Việc nhà ĐKVĐ Saudi Arabia chỉ xếp thứ 2 bảng C khiến cho cả Uzbekistan và Việt Nam phải tính toán ở trận đấu này.

Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục