Ngày thi đấu thứ 2 tại Roland Garros 2010 tiếp tục chứng kiến những màn tranh tài sôi động và kịch tính. Trong khi Federer và Serena dễ dàng lọt vào vòng 2 thì Murray và Djokovic đã phải rất nhọc nhằn để giành quyền đi tiếp.

 

Roger Federer đã mở màn chiến dịch bảo vệ danh hiệu Roland Garros bằng trận đấu với đối thủ xếp hạng 71 thế giới Peter Luczak của Australia. Đúng như dự đoán, “Tàu tốc hành” đã nhanh chóng vượt qua đối thủ với tỷ số cách biệt 6-4, 6-1, 6-2.

 

Dù mắc khá nhiều lỗi đánh hỏng và lên lưới không thật hiệu quả, nhưng tay vợt số 1 thế giới người Thụy Sỹ vẫn có được một điểm break, đồng thời thắng tất cả những game cầm giao bóng để giành phần thắng set thứ nhất.

 

Set hai là màn độc diễn của huyền thoại đang sở hữu 16 danh hiệu Grand Slam khi anh thể hiện khả năng phán đoán bóng hết sức chính xác, cộng thêm việc phát huy những quả bạt trái sở trường. Tận dụng được 2 trong số 3 break-point, Federer chỉ mất 25 phút để kết thúc set này.

 

Kịch bản set ba chẳng khác là bao, bởi vẫn là Federer áp đảo thế trận. Nhà ĐKVĐ tạo ra những 6 break-point nhờ những cú đánh trả giao bóng hiểm hóc và đã ghi được thêm 2 điểm break để ấn định chiến thắng chung cuộc đầy thuyết phục.

 
Serena vẫn thể hiện được sức mạnh sau chấn thương

 

Trên sân Philippe Chatrier, Serena Williams không hề gặp trở ngại sau 3 tháng nghỉ thi đấu vì chấn thương đầu gối. Trước tay vợt xếp hạng 76 thế giới Stefanie Voegele của Thụy Sỹ, hạt giống số 1 người Mỹ chỉ cần 1 giờ 50 phút để giành quyền đi tiếp với tỷ số 7-6 (7/2), 6-2.

 

Suốt trận đấu, cô em nhà Williams có tới 10 cú ace, 28 điểm winner và mắc 17 lỗi đánh hỏng. Bên kia lưới, Voegele không một lần giao bóng ăn điểm trực tiếp, có được 22 điểm winner và mắc 31 lỗi đánh hỏng.

 

Ở trận đấu được chờ đợi nhất tại vòng 1, Andy Murray và Richard Gasquet đã cống hiến một màn rượt đuổi cực kì hấp dẫn và căng thẳng. Sau hơn 4 giờ thi đấu, hạt giống số 4 người Anh đã xuất sắc lội ngược dòng thắng với tỷ số 4-6, 6-7 (5/7), 6-4, 6-2, 6-1.

 

Khoảng cách 40 bậc trên bảng xếp hạng ATP cho thấy Murray được đánh giá cao hơn nhiều Gasquet. Tuy nhiên, tay vợt người Pháp đang có được phong độ cao khi vừa giành chức vô địch tại Nice Open cuối tuần qua, đồng thời đã thắng 3 trong số 4 lần đối đầu niềm hy vọng của nước Anh.

 
Murray "mướt mồ hôi" mới vượt qua được vòng 1

 

Được sự cổ vũ của khán giả nhà, Gasquet hoàn toàn áp đảo Murray trong 2 set đầu tiên. Ghi được một điểm break ở set thứ nhất và vượt qua đối thủ trong loạt tie-break của set hai, Gasquet vượt lên dẫn 2-0. Tay vợt người Pháp tiếp tục chơi hưng phấn trong set ba và có được điểm break đầu tiên.

 

Đến lúc này, Murray mới thể hiện bản lĩnh của một ứng cử viên vô địch. Anh có liên tiếp 2 điểm break để rút ngắn tỷ số set đấu xuống 1-2. Chấn thương đùi trái khiến Gasquet phải 2 lần nhờ đến sự trợ giúp của bác sỹ. Bất lợi của anh tạo điều kiện để Murray không mấy khó khăn hoàn tất cuộc lội ngược dòng.

 

Hạt giống số 3 Novak Djokovic cũng đã trải qua một trận đấu không thực sự thành công. Tay vợt người Serbia chịu thua một set trước khi vượt qua đối thủ ít tên tuổi Evgeny Korolev của Kazashstan với tỷ số 6-1, 3-6, 6-1, 6-3.

 

Ở các trận đấu đáng chú ý khác, hạt giống số 13 Gael Monfils giúp cổ động viên nhà hả hê khi đánh bại Dieter Kindlmann của Đức với tỷ số 6-3, 7-5, 6-7 (5/7), 6-2. Còn hạt giống số 3 Caroline Wozniacki của Đan Mạch cho thấy là đối thủ tiềm năng của chị em nhà Williams khi thắng Alla Kudryavtseva của Nga với tỷ số 6-0, 6-3.

 

                                                                                          Theo Dantri

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục