Cầu thủ tuyển futsal Việt Nam (áo đỏ) trong một pha đi bóng. Ảnh minh họa.

Cầu thủ tuyển futsal Việt Nam (áo đỏ) trong một pha đi bóng. Ảnh minh họa.

Tối 23/5, đội tuyển bóng đá trong nhà (futsal) Việt Nam đã làm nên bất ngờ khi thắng đậm tuyển futsal Hàn Quốc với tỷ số 7-3 trong khuôn khổ vòng chung kết giải futsal châu Á năm 2010 đang diễn ra tại thủ đô Tashkent của Uzbekistan.

 

Ở trận đấu khác diễn ra cùng giờ, Thái Lan cũng giành chiến thắng 4-2 trước Kyrgyzstan.

Cùng được 3 điểm như Thái Lan, nhưng tuyển futsal Việt Nam được xếp đầu bảng C do hơn về hiệu số bàn thắng/bại. Đây thực sự là cú hích tinh thần mạnh mẽ cho huấn luyện viên trưởng người Italia Sergio Gargelli và các học trò trước khi hướng tới những chiến thắng khác trong tương lai.

Chiều 24/5, Việt Nam sẽ gặp Kyrgyzstan ở lượt trận thứ hai của giải.

Trở lại trận đấu với tuyển futsal Hàn Quốc, nền tảng thể lực, thể hình vượt trội đã giúp cho đội bóng xứ Kim Chi nhập cuộc với sự tự tin rất lớn khi triển khai tấn công dồn dập ngay sau tiếng còi khai cuộc nhằm "phủ đầu" đối phương.

Ngay phút thứ 2, lưới của thủ môn Phước Anh đã sớm bị khoan thủng. Tuy nhiên, sự cổ vũ nhiệt tình của khoảng 40 khán giả Việt Nam có mặt trong nhà thi đấu cùng với tinh thần chiến đấu ngoan cường đã giúp các tuyển thủ futsal Việt Nam nhanh chóng xốc lại tinh thần, chơi kỷ luật và tập trung hơn.

Chỉ hai phút sau khi phải nhận bàn thua, Trọng Thiện đã tận dụng thành công cơ hội từ một pha đá phạt cố định để ghi bàn quân bình tỷ số, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát. Sáu phút sau, Trọng Thiện thêm một lần nữa tỏa sáng bằng pha cướp bóng trong chân của hậu vệ Hàn Quốc, rồi tung cú cứa lòng trong chuẩn xác, đưa đội nhà vượt lên dẫn trước 2-1.

Bị lội ngược dòng, tuyển futsal Hàn Quốc liên tục gia tăng sức ép lên phần sân đối diện. Nhận thấy tình huống bất lợi, "chiến lược gia" Sergio Gargelli đã nhanh chóng chỉ đạo các học trò giảm bớt nhịp độ, cầm bóng chắc, chủ động phòng ngự và chực chờ cơ hội phản công.

Sự điều chỉnh chiến thuật kịp thời của ban huấn luyện cộng với lối chơi áp sát đã khiến các cầu thủ futsal Hàn Quốc bế tắc trong các pha đột nhập vào khu vực cấm địa của Phước Anh. Không những thế, Trọng Thiện lại một lần nữa lập công khi thực hiện chuẩn xác cú đệm bóng cận thành ở phút 24.

Hơn về điểm số nhưng kém về thể lực, tuyển futsal Việt Nam bắt đầu phải phạm lỗi nhiều hơn do không thể đua tranh tốc độ với đối phương. Phút 27, Anh Dũng bị nhận chiếc thẻ vàng thứ hai và không thể tiếp tục thi đấu khiến đội nhà trải qua những giây phút hồi hộp khi chơi thiếu người.

Phút 31, cú sút phạt căng của Jonghoon đã rút ngắn tỷ số trận đấu xuống còn 2-3 cho tuyển futsal Hàn Quốc. Nhưng chỉ hai phút sau, Hoàng Giang lại nới rộng cách biệt bằng bàn thắng nâng tỷ số lên 4-2. Ngay sau đó, Jeongnam một lần nữa ghi bàn thắng mở ra hy vọng gỡ hòa cho Hàn Quốc.

Bất ngờ đã xảy ra khi hai tuyển thủ Hoàng Vinh, Bá Tuấn liên tiếp ghi bàn ở phút 37, 38 và Bá Tuấn là người ấn định chiến thắng chung cuộc 7-3 cho tuyển Việt Nam ở những giây cuối cùng của trận đấu./.

                                                                                        Theo TTXVN

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục