Chiến thắng nhọc nhằn với tỉ số 3-1 trước Mexico vào rạng sáng 25-5 cho thấy HLV F. Capello còn nhiều việc để tuyển Anh có thể vào đến trận chung kết
Đội tuyển Anh chia tay khán giả nhà sau chiến thắng 3-1 trước
Tuy nhiên, HLV F. Capello chỉ hài lòng về kết quả, còn lối chơi, đặc biệt là trong hiệp 1, khiến ông và nhiều nhà chuyên môn bực mình. Vì thế, vẫn còn quá sớm để nhận định đội Anh là ứng viên số 3 cho chức vô địch World Cup, sau Tây Ban Nha và Brazil.
Cái được lớn nhất sau trận thắng
Tiền đạo cao kều P. Crouch khẳng định anh đủ sức thay E. Heskey đá cặp với W. Rooney trên hàng công bằng bàn thắng thứ 17 sau 18 trận gần nhất cho tuyển Anh. Trung vệ J. Carragher cũng có lần tái xuất khá thành công. Vị trí thủ môn tạm ổn khi cả R. Green và J. Hart đều chơi tốt. Đội thắng dù vắng 4 cầu thủ của
Tuy nhiên, nỗi lo vẫn còn đó. Đội Anh có khởi đầu chậm. Vị trí tiền vệ phòng ngự để lại nhiều nỗi lo. Vắng G. Barry chưa kịp bình phục, M. Carrich tiếp tục sa sút. Hai cầu thủ dự bị là T. Huddlestone và J. Milner còn non kinh nghiệm.
Hậu vệ trái L. Baines có trình độ quá cách biệt so với người đá chính là A. Cole. Rooney vừa đá vừa lo giữ chân để tránh tái chấn thương. Vì thế, HLV F. Capello cảnh báo các cầu thủ cần phải cải thiện lối chơi nếu muốn có một kỳ World Cup thành công.
Nếu G. Barry không kịp bình phục, khả năng phòng ngự tuyến giữa của đội Anh (áo trắng) sẽ suy yếu. Ảnh: REUTERS
Nhà cầm quân người Ý trước trận thậm chí còn đặt mục tiêu là tuyển Anh sẽ thất bại nếu không vào đến trận chung kết. Nhưng xem ra khả năng tăng tốc chậm của đội Anh, đặc biệt trước các đội bóng chơi kỹ thuật hoặc có đẳng cấp ngang bằng, vẫn khiến người hâm mộ của họ âu lo.
Dưới thời ông Capello, đội Anh có vòng loại World Cup rất ấn tượng khi sớm giành vé bằng loạt trận thắng như chẻ tre. Tuy nhiên, những trận giao hữu thua Tây Ban Nha,
May là cúp thế giới còn 16 ngày và HLV Capello vẫn còn đủ thời gian để chỉnh sửa sai sót cũng như chuẩn bị các phương án phụ, như trở lại sơ đồ 4-2-3-1 để tăng khả năng phòng ngự tuyến hai.
Rơi vào bảng C khá nhẹ với Mỹ, Slovenia và Algeria, đội Anh chỉ gặp khó khăn từ vòng 2. Nhưng nếu chủ quan và không chơi với tốc độ cao ngay từ đầu, các ngôi sao Anh dễ ôm hận ngay từ vòng bảng...
Theo Báo NLĐ