Việt Nam chỉ có một xuất ở môn vật.

Việt Nam chỉ có một xuất ở môn vật.

Thông báo của Liên đoàn vật thế giới (FILA) về suất ưu tiên tham dự Olympic trẻ đã góp phần làm gia tăng số lượng các thành viên Việt Nam tham dự Đại hội.

Hiện nay, thể thao Việt Nam đã có 13 suất chính thức và ưu tiên taekwondo, cầu lông hai suất; điền kinh, bắn súng, vật một suất; cử tạ, bơi ba suất.

Đây quả là con số đáng khích lệ với thể thao Việt Nam ở lần đầu tiên tham dự Olympic trẻ, một mặt cũng cho thấy kết quả từ sự đầu tư đúng hướng của thể thao Việt Nam.

Chỉ còn hơn một tháng nữa là tới ngày khai mạc Olympic trẻ Singapore 2010, đoàn Thể thao Việt Nam cũng đã lên kế hoạch sơ bộ cử trên 20 thành viên tham gia sự kiện này. Chủ nhà Singapore cũng đang gấp rút những công đoạn cuối cùng chuẩn bị cho lễ khai mạc.

Theo kế hoạch, chương trình rước đuốc đại hội sẽ được bắt đầu với việc đón ngọn đuốc từ đỉnh Olympia, Hy Lạp vào ngày 23/7 và đến Singapore vào ngày 6/8./

 

 

                                                      Theo Báo TTXVN

Các tin khác


Việt Nam - Indonesia: Điểm tựa Mỹ Đình

Chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam lại bị dư luận phản ứng nhiều như hiện tại. Điều đó đang tác động rất lớn đến tâm lý của thầy trò HLV Philippe Troussier.

Họp Ban tổ chức địa phương Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 25/3, Ban Tổ chức địa phương cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36 năm 2024 tỉnh Hoà Bình đã họp triển khai công tác phối hợp tổ chức giải.

Dồn lực để chinh phục huy chương tại Olympic Paris 2024

Ngành Thể dục thể thao đặt mục tiêu có từ 12-15 suất tham dự Thế vận hội Olympic Paris 2024.

Một vận động viên người Việt tham gia Giải chạy Việt Nam Siêu Marathon tử vong

Chiều nay 24/3, Ban Tổ chức (BTC) Giải chạy Vietnam Ultra Marathon (Vietnam Siêu Marathon) thông tin trên trang Fanpage của giải về một vận động viên (VĐV) tham dự sự kiện qua đời tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Ngày 24/3, tại Quảng trường Hòa Bình, trên 2.000 người đã tham gia Lễ phát động Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục