Benzema ăn chơi rất “tiết kiệm”

Benzema ăn chơi rất “tiết kiệm”

Trong tình cảnh bế tắc với các cáo trạng mua dâm trẻ vị thành niên, cả Frank Ribery và Benzema lại may mắn thoát tội sau khi cô đào Zahia Dehar thừa nhận đã nói trước khi ngủ với hai tuyển thủ Pháp.

 

Ribery cũng như Benzema bị buộc tội có hành vi quan hệ tình dục với gái mại dâm tuổi vị tuổi thành niên. Trước đó, bộ đôi này đã bị cảnh sát điều tra sau những cáo buộc của Dehar về việc cô được trả tiền để qua đêm với Benzama năm 2008 và Riebery năm 2009 khi mới 16 và 17 tuổi.

 
Ribery và Benzema ban đầu đều phủ nhận những cáo buộc liên quan đến Dehar. Tuy nhiên, trước những bằng chứng không thể chối cãi, cả hai người đã thừa nhận từng quan hệ với cô gái làng chơi này nhưng khẳng định lúc đó Zahia Dehar đã nói dối tuổi thực.

 

Trong tình cảnh chưa có cách nào chứng minh Dehar nói dối tuổi thực, Ribery và Benzema đã may mắn thoát tội sau khi cô nàng đã khai lại sự việc với cảnh sát. Dehar nói: “Tôi cố tình nói dối tuổi của mình, bởi nếu không chẳng vị khách ham vui nào dám quan hệ với tôi. Ribery và Benzema đều đã hỏi tôi bao nhiêu tuổi trước khi chúng tôi ngủ với nhau”.

 

Ngoài ra, Dehar còn tiết lộ Ribery khá hào phòng khi sẵn sàng trả cho cô 700 euro ngay sau mỗi lần quan hệ. Trái lại, Benzema rất “kiệt” khi luôn mặc cả giá giữa 400 và 500 euro, đồng thời có lần còn “ghi nợ”.

 

Những lời khai trên của Dehar đã giúp Ribery và Benzema thoát tội. Nếu không, họ rất có thể phải bóc lịch từ 1 đến 3 năm cộng với số tiền phạt lên tới 45 nghìn euro vì tội giao cấu với trẻ em tuổi vị thành niên theo luật hình sự của Pháp.

 

Đã xuất hiện tin đồn cho rằng Ribery và Benzema đã phải chạy tội bằng cách chi chung 100 nghìn euro cho Dehar đề yêu cầu cô nàng đến thay đổi lời khai.

 

 

                                                                            Theo DanTri

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục