Thật vui khi nghe Lê Quang Liêm và Nguyễn Ngọc Trường Sơn liên tục thi nhau mang lại niềm tự hào cho cờ vua VN ở những giải đấu đẳng cấp nhất thế giới

Trong vòng chưa đầy 2 tuần, cờ vua VN đã trở thành tâm điểm làng cờ thế giới khi 2 đại kiện tướng trẻ Lê Quang Liêm và Nguyễn Ngọc Trường Sơn liên tiếp bước lên bục danh dự 2 giải đấu lớn.
 
Khi Liêm “gọi” bằng ngôi vị á quân Giải Siêu Đại kiện tướng Dortmund (Đức), Sơn lập tức “trả lời” với vị trí nhất đồng hạng Giải mở Biel (Thụy Sĩ). Chưa bao giờ cờ vua nước nhà gây ấn tượng với làng cờ chuyên nghiệp thế giới mạnh mẽ đến như thế.
 
Quang Liêm (trái) và Trường Sơn, hai niềm tự hào của cờ vua VN dù tuổi đời còn rất trẻ. Ảnh: THỌ TRUNG
 
So với giải Dortmund vừa giúp Quang Liêm nổi đình nổi đám, Giải mở Biel có phần lép vế với hệ số Elo trung bình 2.658 và thuộc nhóm 17, thấp hơn Dortmund 3 bậc. Tuy nhiên, hạt giống số 1 Lagrave (Pháp) và số 2 Tomashevsky (Nga) của Biel đều có Elo cao hơn 2.700.
 
Tại Biel, Trường Sơn chỉ là hạt giống số 7 nhưng với cú nước rút ngoạn mục thắng liên tục cả 2 vòng chót, trong đó đặc biệt đẹp mắt là chiến thắng vòng 8 trước Tomashevsky, anh đã kết thúc ở vị trí dẫn đầu cùng đồng 5.5 điểm với 2 kỳ thủ khác.
 
Bước vào chung kết gồm 2 ván cờ nhanh tranh ngôi vô địch với hạt giống số 3 Caruana (Ý), một lần nữa Sơn suýt tạo bất ngờ khi chiếm ưu thế trong tàn cuộc ở ván đầu. Tiếc thay, Sơn để vuột mất chiến thắng, bị Caruana cầm hòa và sau đó thất bại ở ván kế, đành chấp nhận ngôi á quân chung cuộc.
 
Dẫu sao, chỗ đứng trên bục danh dự tại Biel, nơi từng ghi danh hàng loạt nhà VĐTG huyền thoại như Tal, Petrosian, Smyslov, Karpov và kể cả đương kim VĐTG Anand, vẫn là thành tích khổng lồ của Trường Sơn, đặc biệt sau giai đoạn khó khăn về mặt đời sống cá nhân lẫn phong độ thể thao cũng như chứng kiến bạn đồng trang lứa Quang Liêm tỏa sáng rực rỡ đến mức kinh ngạc.
 
Với “song hùng kỳ hiệp” này, nhiều khả năng khi Liên đoàn Cờ vua Quốc tế (FIDE) công bố bảng hệ số Elo mới, lần đầu tiên trong lịch sử sẽ có đến 2 kỳ thủ VN cùng lần đầu vượt mức 2.700, con số trước đó thuộc hàng không mơ thấy nổi với làng cờ nước nhà. Từ đây, các kỳ thủ VN hoàn toàn có quyền tự tin khi phải đối đầu những tên tuổi lớn nhất làng cờ thế giới.
 
Giờ đây, cờ vua VN đã có được những chức vô địch hoặc thứ hạng cao ở các giải đấu thuộc hàng uy tín nhất toàn cầu – Moscow, Aeroflot, Biel Open hay Dortmund, cũng như những kết quả ngang ngửa trước hàng loạt vô địch, á quân thế giới như Ponomariov, Kramnik, Leko...
 
Tuy nhiên, để khẳng định thực sự tiềm năng của mình, “đôi bạn cùng tiến” Quang Liêm, Trường Sơn vẫn cần được đầu tư mạnh mẽ hơn nữa từ khâu huấn luyện viên hàng đầu cho đến chi phí tham dự những giải lớn. Chỉ có cọ xát thường xuyên, tranh thủ mọi cơ hội tìm suất góp mặt vào những giải đấu huyền thoại Linares, Corus..., Liêm cùng Sơn mới có thể đạt được sự ổn định đỉnh cao, từ đó tấn công vào giấc mơ lớn nhất của cờ vua nước nhà: ngôi VĐTG.
 
Hãy đừng quên ngay người cùng khu vực, đang nổi lên như cồn là tài năng trẻ Philippines WesleySo, chỉ mới 16 tuổi đã đạt hệ số Elo 2.674 (hơn cả Trường Sơn hiện nay: 2.617).
 
Ở tuổi 19, trước mặt Quang Liêm cùng Trường Sơn cũng như nhiều kỳ thủ trẻ VN khác là cả một bầu trời. Hơn bao giờ hết, họ thực sự rất cần được chắp cánh từ đầu tư của Nhà nước lẫn xã hội.
 
 
 
 
                                                Theo Báo NLĐ

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục