Thể lực của Văn Quyến không đáp ứng được yêu cầu và anh có thể phải sớm rời khỏi đội

 

HLV Calisto và bác sĩ Nguyễn Trọng Hiền đều chưa khẳng định bất cứ điều gì về chấn thương lật cổ chân mà Văn Quyến đang gặp phải. Ông Calisto nói: “Hiện tại, tôi vẫn chưa thể nói gì về tương lai của Văn Quyến ở đội tuyển VN vì chúng ta chưa biết chính xác chấn thương của cậu ấy có nghiêm trọng hay không. Tuy nhiên, qua nhận định ban đầu thì tôi cũng được biết đó là một chấn thương cũ đã có từ trước khi Văn Quyến lên tuyển”- ông Calisto nói.

 
Với chấn thương ấy, liệu Quyến có phải từ giã giấc mơ mà cầu thủ này chờ đợi suốt 5 năm qua là chính thức trở lại trong màu áo tuyển VN? Rõ ràng nếu nhìn vào tình hình thực tế hiện nay thì cơ hội của Văn Quyến là rất mong manh. Không chỉ bởi chuyện chấn thương mà còn là chuyện thể lực. Ông Calisto nhìn nhận: “Thể lực của Quyến không tốt bằng những cầu thủ khác”.
 
Nhà cầm quân Bồ Đào Nha cho biết ông hài lòng về sự hòa nhập của Quyến với toàn đội, nhưng trong rất nhiều thời điểm, kể cả khi chưa tái phát chấn thương, người ta vẫn thấy Quyến như thể bị lãng quên, “mất tích” trong đội quân thiện chiến của HLV Calisto.
 
 
Văn Quyến (phải) chỉ tập được chưa đầy 2 buổi với đội tuyển. Ảnh: Hải Anh


Văn Quyến đã phải đi chụp phim vào ngày 9-9 thêm một lần nữa nên cầu thủ này không thể có mặt trên sân. Chính HLV Calisto cũng nói: “Nếu Quyến gặp phải chấn thương nặng hơn và phải điều trị lâu dài thì rất khó cho cậu ấy cạnh tranh và hòa nhập trở lại”.
 
Thực ra, nếu không có Quyến, HLV Calisto vẫn còn có Việt Thắng, Quang Hải, Sỹ Mạnh. Nhưng HLV Calisto hiểu rằng ông luôn cần những mẫu tiền đạo như Văn Quyến, Công Vinh trong đội hình. Đó mới là những tiền đạo có khả năng gây đột biến bằng những pha xử lý kỹ thuật và cầm bóng tự tin trong vòng cấm.
 
Hôm nay, 10-9, kết quả chụp phim chấn thương của Văn Quyến có thể sẽ có. Kết quả đó sẽ đưa ra phán quyết cho tương lai của Văn Quyến. Nếu vắng Văn Quyến, còn Công Vinh không kịp lấy lại phong độ sau thời gian dài dưỡng thương (Vinh sẽ về nước vào tháng 10), kế hoạch của HLV Calsito cho hàng công tuyển VN ở AFF Cup có thể sẽ phải xây dựng lại từ đầu. Thế nên chuyện mắt cá chân của Văn Quyến tưởng là nhỏ nhưng hóa ra lại có nhiều hệ lụy với đội tuyển.

Kiến nghị phạt cầu thủ xin về

HLV Calisto vẫn chưa hết buồn về chuyện lấy lý do bận việc gia đình để từ chối vinh dự và nghĩa vụ ở ĐTQG của một vài tuyển thủ.
 
Theo ông, CLB nào có cầu thủ khoác áo ĐTQG phải lấy đó làm vinh dự. Nếu cầu thủ từ chối khoác áo ĐTQG cũng có nghĩa là làm mất vinh dự của CLB. “Chính vì thế, các CLB phải có hình thức phạt những cầu thủ này, còn VFF phải nhắc nhở để tránh lặp lại việc đó”- ông nói.
 
Ngoài Sỹ Cường, thêm Duy Quang bị đau ngồi ngoài vào buổi tập sáng 9-9. Ban Kỷ luật VFF đã nhận được công văn của FIFA đồng ý xóa án treo giò quốc tế cho Văn Trương và Văn Quyến.

 

                                                                              Theo NLĐ

Các tin khác


Việt Nam - Indonesia: Điểm tựa Mỹ Đình

Chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam lại bị dư luận phản ứng nhiều như hiện tại. Điều đó đang tác động rất lớn đến tâm lý của thầy trò HLV Philippe Troussier.

Họp Ban tổ chức địa phương Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 25/3, Ban Tổ chức địa phương cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36 năm 2024 tỉnh Hoà Bình đã họp triển khai công tác phối hợp tổ chức giải.

Dồn lực để chinh phục huy chương tại Olympic Paris 2024

Ngành Thể dục thể thao đặt mục tiêu có từ 12-15 suất tham dự Thế vận hội Olympic Paris 2024.

Một vận động viên người Việt tham gia Giải chạy Việt Nam Siêu Marathon tử vong

Chiều nay 24/3, Ban Tổ chức (BTC) Giải chạy Vietnam Ultra Marathon (Vietnam Siêu Marathon) thông tin trên trang Fanpage của giải về một vận động viên (VĐV) tham dự sự kiện qua đời tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Ngày 24/3, tại Quảng trường Hòa Bình, trên 2.000 người đã tham gia Lễ phát động Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục