Hai bản hợp đồng đắt giá của AC Milan mùa này là Ibrahimovic và Robinho đã chính thức ra mắt tại đội bóng mới. Trong buổi họp báo đầu tiên cả hai đều rất tin tưởng vào những vinh quang sẽ đạt được trong màu áo Rossoneri.

 

Đều là những ngôi sao lớn của bóng đá thế giới nhưng lại không tìm được đội bóng thích hợp trong mùa giải năm ngoái, mùa này cả Ibrahimovic và Robinho đều chọn AC Milan làm bến đỗ mới với hy vọng làm lại sự nghiệp. Trong buổi trình làng chính thức diễn ra hôm qua 2 ngôi sao này tỏ ra rất vui mừng và phấn khởi được khoác áo Rossoneri.

 

“Những ngày đầu tiên tại Milanello thật tuyệt. Tôi được tất cả mọi người chào đón. Tôi có thể khẳng định rằng đây là một nơi tuyệt vời và các CĐV cũng rất nhiệt huyết. Cuối cùng tôi cũng có cơ hội khoác lên mình áo đấu của AC Milan, chiếc áo đẹp nhất tôi từng có”, Ibrahimovic hào hứng.

 

Ibra và Robinho trong buổi ra mắt tại Milan

 

Chân sút người Thụy Điển cũng tỏ ra đầy quyết tâm sẽ mang vinh quang về cho đội nhà. “Mỗi mùa bóng mới bắt đầu bạn luôn muốn thâu tóm mọi danh hiệu. Khi là thành viên của một đội bóng lớn như Milan bạn chính là ứng cử viên cho Champions League và Scudetto. Giờ tôi đã trở lại Italia và còn khát khao chiến thắng hơn cả trước đây. Tôi luôn ra trận với ý nghĩ phải chiến thắng và nếu điều đó không xảy ra thì chứng tỏ tôi đã phạm sai lầm.

 

Với Robinho các đối thủ sẽ phải run sợ trước AC Milan. Chúng tôi có thể đoạt mọi danh hiệu. Động lực lớn lao và tập luyện chăm chỉ sẽ giúp chúng tôi thống trị mọi giải đấu, chắc chắn là như vậy. Không đội nào có được hàng công sắc bén và hàng thủ vững chắc như Milan.

 

Nếu chơi đúng phong độ chúng tôi có thể thoái mái tấn công mà không cần lo chuyện phòng thủ. Nhưng tất cả còn tùy thuộc vào HLV. Chúng tôi đang có 5 chân sút xuất sắc nhất thế giới”, Ibra tuyên bố đầy máu lửa.

 

Về phần mình Robinho cũng tỏ ra rất hào hứng và tin tưởng vào lực lượng đội nhà: “Chúng tôi có ở đây những tài năng lớn và tôi hy vọng tất cả sẽ phối hợp tốt với nhau”. Đồng thời một lần nữa tiền vệ người Brazil khẳng định rằng anh rời Man City là vì không hợp bóng đá Anh chứ không phải mâu thuẫn với HLV Mancini.

 

“Lời đề nghị duy nhất tôi nhận được là từ Milan, đội mà tôi luôn muốn đầu quân. Họ có nhiều cầu thủ Brazil và là một trong những đội giàu truyền thống nhất. Tôi đã luôn mong hoàn tất thương vụ này…Tôi cảm thấy không thoải mái khi chơi bóng tại Anh, nó không phù hợp với cầu thủ Brazil. Tôi không hề có vấn đề gì với Roberto Mancini và chúc ông ấy những điều tốt đẹp nhất tại Man City”.

 

Cũng có mặt tại buổi họp báo, Phó chủ tịch Galliani thỏa sức tung hứng với 2 bản hợp đồng mới: “Sự hiện diện của Ibrahimovic và Robinho đã giúp lượng vé mua trọn mùa của CLB tăng lên tới 45.000 và tôi nghĩ chúng tôi có thể vượt kỷ lục 52.000 vé vài năm trước đây.

 

Tôi không biết liệu Ibrahimovic có biết điều này không nhưng Gunnar Nordhal là cây săn bàn xuất sắc nhất của Milan. Tôi hy vọng cậu ấy sẽ vượt qua thành tích này. Còn với Robinho tôi mong anh ấy sẽ tiếp tục truyền thống của các cầu thủ Brazil tại đây. Chúng tôi muốn đoạt chức VĐ Champions League càng sớm càng tốt và sẽ thật tuyệt nếu Robinho ghi 3 bàn ở trận Chung kết”.

 

 

 

                                                                                       Theo DanTri

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục