Sự xuất hiện của những đội như Juventus có giúp cho giải đấu này hấp dẫn hơn?
Sự hiện diện của Juventus và Liverpool làm cho vòng bảng Europa League năm nay trông hấp dẫn hơn mọi khi. Một chi tiết đáng kể khác giúp UEFA hy vọng cải thiện được sức thu hút của Europa League: năm nay, tiền thưởng tăng lên.
Mỗi đội góp mặt ở vòng bảng được bảo đảm tối thiểu 1 triệu euro tiền thưởng (640.000 euro tiền thưởng dự giải và 60.000 euro cho mỗi trận đấu, dù thua). Tiền thưởng cho mỗi trận thắng ở vòng đầu tiên là 140.000 euro, đủ để khuyến khích các đội đông Âu tạm thời quên đi vòng đấu ở giải VĐQG của họ để tập trung toàn lực vào những trận có thể thắng tại Europa League. Nhà vô địch mùa này có thể thu về 6,44 triệu euro tiền thưởng, chưa kể tiền chia bản quyền truyền hình. Con số ấy cao hơn so với tiền thưởng của một đội bóng chỉ góp mặt cho “đủ tụ” và thua cả 6 trận vòng bảng ở Champions League (3,9 triệu euro).
Vấn đề là ở chỗ: tiền thưởng khá hơn có làm cho các đội dự giải thật sự “máu lửa” hay không, thì chưa biết chắc. Vẫn có những bài nhận định liên quan đến các đội mạnh đại loại như “Torres rất cần được “miễn” dự Europa League”, hoặc “cần tạo cơ hội cho lớp trẻ” trong những ngày này. Sau vòng bảng, một đội phải đá thêm 9 trận nữa nếu muốn nâng cúp, như Atletico Madrid mùa trước.
Hành trình bảo vệ vương miện của Atletico sẽ bắt đầu bằng chuyến làm khách tại Hy Lạp, gặp đội chủ nhà Aris Salonika ở bảng B. Trong bảng còn có trận Leverkusen - Rosenborg. Các đội mạnh khác, như Juventus hoặc Liverpool, đều gặp đối thủ yếu hơn ở loạt trận mở màn này.
Juventus tiếp Lech Poznan tại bảng A. Liverpool đang khởi động một cách bết bát ở Premier League, cũng có ưu thế sân nhà trước Steaua Bucarest. Đáng lẽ đây phải là cặp đấu đáng chú ý, giữa 2 đội từng vô địch Cúp C1/Champions League. Nhưng bây giờ, Steaua chẳng còn chút đường nét nào của thời kỳ vô địch châu Âu 1986. Ngoài Liverpool, Steaua, Juventus, Europa League còn có 2 cựu vô địch châu Âu khác là PSV Eindhoven (chuẩn bị tiếp Sampdoria ở bảng I) và Porto (tiếp Rapid Vienna ở bảng L).
Các đội từng đoạt Cúp C2 hoặc C3 góp mặt tại Europa League mùa này cũng khá nhiều. Có không ít tên tuổi lớn một thời đã bị gạt khỏi cuộc chơi ngay từ giai đoạn đấu loại, như cựu vô địch Galatasaray hoặc các đội từng đoạt Cúp C1 là Aston Villa và Celtic.
PSV Eindhoven - Sampdoria sẽ là một trong những cặp đấu hấp dẫn nhất đêm nay. Cạnh đó là các trận Lille - Sporting Lisbon ở bảng C, Anderlecht - Zenit St.Petersburg ở bảng G và Sevilla - Paris SG ở bảng J.
TIỂU QUYÊN
LỊCH THI ĐẤU (ngày 17-9) Bảng A Juventus (Italia) - Lech Poznan (Ba Lan). Bảng B Aris Salonika (Hy Lạp) - Atletico Madrid (TBN). Bảng C Levski Sofia (Bulgaria) - KAA Ghent (Bỉ). Bảng D Brugge (Bỉ) - PAOK Salonika (Hy Lạp). Bảng E AZ Alkmaar (Hà Lan) - Sheriff Tiraspol (Moldova). Bảng F Lausanne (Thụy Sĩ) - CSKA Moscow (Nga). Bảng G AEK Athens (Hy Lạp) - Hajduk Split (Croatia). Bảng H Getafe (TBN) - Odense (Italia). Bảng I Debrecen (Hungary) - Metalist Kharkiv (Ucraina). Bảng J Karpaty (Ucraina) - Borussia Dortmund (Đức). Bảng K Liverpool (Anh) - Steaua Bucarest (Rumani). Bảng L |
Theo SGGP