Cuối cùng danh sách đoàn TTVN tham dự ASIAD cũng được chốt. Đến phút chót, số lượng thành viên tham dự đã giảm xuống đáng kể so với số lượng dự kiến. Dù vậy, đây vẫn là số lượng kỷ lục của TTVN kể từ khi tham gia sân chơi châu lục...
Tạo đà cho tương lai
Tại kỳ Á vận hội diễn ra 4 năm trước, đoàn TTVN có 247 VĐV tham dự, nhưng chỉ giành được 3 HCV, xếp hạng 19 trong bảng tổng sắp, xếp thứ 5 ở khu vực Đông Nam Á (sau Thái Lan, Malaysia, Singapore và Philippines). Điều đáng nói là các nước trong khu vực đứng trên Việt
Những con số này đã nói lên một thực tế, không phải cứ mang đội hình đông đảo sẽ tỉ lệ thuận với số lượng huy chương. Chỉ đặt mục tiêu ngang bằng so với cách đây 4 năm, nhiều người cho rằng TTVN cũng chỉ nên đưa số lượng VĐV bằng hoặc ít hơn 4 năm trước để đi tranh tài, vừa tránh lãng phí, vừa đủ khả năng hoàn thành nhiệm vụ.
Đích ngắm của TTVN chủ yếu vẫn là SEA Games. Chính ông Vương Bích Thắng, Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT đã khẳng định: Việc tham dự tại ASIAD 16 chính là bước đà để TTVN “tấn công” vào đấu trường SEA Games 26 tại Indonesia chỉ diễn ra 6 tháng sau đó. Còn xa hơn, việc được tham dự đấu trường lớn như ASIAD sẽ giúp các VĐV trưởng thành hơn về nhiều mặt.
Dù có thể chưa có huy chương ở giải lần này, nhưng cơ hội cọ xát đó sẽ là hành trang quý báu cho những VĐV trong tương lai. TTVN đang trong giai đoạn bắt đầu hòa nhập vào những đấu trường lớn, nên việc chúng ta tham dự sẽ giúp các VĐV trưởng thành nhanh hơn.
Vẫn đối diện nguy cơ không hoàn thành chỉ tiêu
Cũng giống như tại ASIAD 15, mục tiêu của đoàn TTVN lần này là phấn đấu giành từ 4 đến 6 HCV để đứng trong tốp 20 trên bảng tổng sắp huy chương đại hội. Dự kiến, đoàn TTVN sẽ tham dự với số lượng VĐV đông kỷ lục (260 VĐV) tranh tài ở 29 môn và phân môn trong tổng số 42 môn thi đấu. Với sự đầu tư lớn cùng lực lượng hùng hậu, nhiều người đánh giá việc vượt chỉ tiêu với đoàn TTVN tại Asiad lần này không phải quá khó.
Thế nhưng, bài học ASIAD 15 vẫn còn nóng hổi. Chúng ta vào tới 16 trận chung kết, nhưng lại chỉ giành được vỏn vẹn có 3 HCV. Sân chơi ASIAD luôn khốc liệt và mọi dự đoán chỉ là tương đối. Nói vậy để hiểu, việc đặt ra chỉ tiêu chỉ là cái đích để chúng ta nỗ lực hoàn thành chứ không phải tất cả những tấm HCV đều nằm trong diện “quy hoạch”.
Sau 2 tấm HCV ở năm 1994, 1998 của Trần Quang Hạ và Hồ Nhất Thống, 2 kỳ ASIAD gần đây Taekwondo đều ra về trắng tay. Năm nay, bộ môn này cũng chỉ khiêm tốn đặt mục tiêu “có huy chương”, còn huy chương màu gì thì phải chờ vào may mắn.
Đội tuyển Karate có nhà ĐKVĐ Vũ Thị Nguyệt Ánh, nhưng mục tiêu bảo vệ tấm HCV của võ sĩ người Hải Phòng cũng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết khi chấn thương vẫn chưa lành hẳn. Còn những môn nào nữa? Cử tạ, cầu lông, bóng bàn, bơi lội, điền kinh...khoảng cách của các VĐV Việt Nam vẫn còn khá lớn với châu lục và chỉ có điểu thần kỳ xảy ra, chúng ta mới giành được vòng nguyệt quế.