17 giờ hôm nay, 25-10, U16 VN gặp U16 Nhật Bản ở lượt trận đầu tiên bảng C VCK U16 châu Á 2010 diễn ra tại Uzbekistan

Sau hàng loạt chiến tích ấn tượng thời gian qua, U16 VN sẽ chính thức bước vào giải đấu quan trọng nhất là VCK U16 châu Á 2010 diễn ra từ ngày 24 đến 31-10 tại Tashkent, Uzbekistan. Đối thủ đầu tiên ở bảng C của thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc là U16 Nhật Bản, ứng viên hàng đầu cho ngôi vô địch.

U16 VN tự tin hướng đến trận đấu với U16 Nhật Bản. Ảnh: Hải Anh

 
Sau cuộc hành trình dài từ Hà Nội tới Tashkent hôm 20-10, tuyển U16 VN được bố trí ở tại khách sạn Uzbekistan nằm ngay trong trung tâm thành phố, nơi diễn ra VCK U16 châu Á 2010. Đây cũng là nơi đóng quân của các đội U16 Úc, Nhật Bản, Đông Timor (bảng C); Trung Quốc, Iraq, Kuwait và UAE (bảng D).
 
Theo thông tin từ ban huấn luyện, thời tiết ở thủ đô Tashkent khá lạnh, khoảng 9oC. Chính vì vậy, trong buổi tập đầu tiên, các tuyển thủ trẻ đã gặp rất nhiều khó khăn để thích nghi. Tuy nhiên, sau 3 ngày tập luyện, trưởng đoàn Phạm Ngọc Viễn cho biết nhờ sức trẻ và đã khá quen với các chuyến du đấu nước ngoài nên các tuyển thủ U16 VN không mất quá nhiều thời gian để làm quen và bắt nhịp với môi trường mới. Bên cạnh đó, đồ ăn thức uống tại khách sạn Uzbekistan, dù nấu theo kiểu Tây nhưng lại rất hợp khẩu vị và bảo đảm dinh dưỡng, giúp các tuyển thủ nhanh chóng hồi sức.
 
Từng đánh bại Hàn Quốc ở vòng loại cũng như hai lần hạ Trung Quốc tại Giải Vô địch U16 Đông Nam Á mở rộng mới đây nên tâm lý của thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc khá tự tin. Tuy nhiên, trước một Nhật Bản từng vô địch U16 châu Á năm 2006 cũng như vào đến bán kết năm 2008, ban huấn luyện U16 VN hiểu rằng sẽ cực kỳ khó khăn nếu muốn giành điểm trước đội bóng vừa cầm hòa U16 Argentina ở giải đấu giao hữu tại Nhật Bản. Ở vòng loại, U16 Nhật Bản toàn thắng với hiệu suất ghi bàn khủng khiếp (26 bàn) và không để thủng lưới lần nào sau 4 lượt trận. Riêng tiền đạo Takumi Minamino ghi được 8 bàn, trở thành chân sút đáng ngại nhất mà hàng thủ U16 VN sẽ phải cảnh giác cao độ.
 
Xác định đối thủ rất mạnh nên HLV Hoàng Văn Phúc tập trung rèn các phương án phòng ngự và phản công sao cho vừa hiệu quả vừa bảo đảm giữ vững được thế trận. Nhìn chung, các tuyển thủ đều thực hiện khá tốt ý đồ của ban huấn luyện, quan trọng hơn, họ đều tỏ ra rất tự tin trong quá trình chuẩn bị bước vào sân chơi tầm vóc châu lục. Nhờ sau những chiến thắng trước các đối thủ mạnh là Hàn Quốc và Trung Quốc, tâm lý e dè trước các đối thủ lớn đã phần nào được cải thiện. Ngoài ra, do rơi vào bảng đấu có sự góp mặt của các đội Úc và Nhật Bản nên ban huấn luyện cũng không đặt nặng mục tiêu, chỉ khuyến khích toàn đội thi đấu hết mình để gây tiếng vang tại giải.
 
Cách đây đúng 10 năm, U16 VN với lứa cầu thủ Văn Quyến, Lâm Tấn, Như Thuật, Ánh Cường... từng vào đến tứ kết U16 châu Á. Đó sẽ là động lực để thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc cố gắng thể hiện hết mình mà trước mắt sẽ là cuộc chạm trán với U16 Nhật Bản.
 
                                                                                Theo Báo NLĐ

Các tin khác


Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Dấu ấn thể thao Hòa Bình tại đấu trường quốc gia

Vừa qua, đoàn thể thao tỉnh Hòa Bình đã tham gia tranh tài tại Giải vô địch đẩy gậy quốc gia lần thứ XVIII, năm 2024 và Giải vô địch kéo co quốc gia lần thứ XII, năm 2024. Những tấm huy chương quý giá đã giành được là động lực để các huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) tiếp tục cải thiện thành tích trong những năm tới.

VCK Futsal châu Á 2024: Tuyển Việt Nam thắng Trung Quốc 1-0

Chiều 19/4, tuyển futsal Việt Nam đã vượt qua Trung Quốc ở lượt trận 2 bảng A VCK futsal châu Á 2024 nhờ bàn thắng duy nhất của Nhan Gia Hưng. Dù bất bại sau 2 lượt trận nhưng vé đi tiếp của đội tuyển futsal Việt Nam vẫn chưa chắc chắn và phải phụ thuộc nhiều vào đối thủ Thái Lan.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục