HLV trưởng tuyển Myanmar Tin Myint Aung tuyên bố như vậy 3 ngày trước trận mở màn bảng B với chủ nhà Việt Nam

* Phóng viên: Nhiều người cho rằng Myanmar không có nhiều cơ hội để cạnh tranh vé vào bán kết với Việt Nam và Singapore. Ông nghĩ sao về đánh giá này?

 

- HLV Tin Myint Aung: Chủ nhà VN và Singapore đều là những đội mạnh hàng đầu khu vực hiện nay. Đội bóng nào nằm cùng bảng đấu với họ cũng gặp khó khăn chứ không phải riêng chúng tôi. Nhưng đội tuyển của tôi không góp mặt ở sân chơi này với mục tiêu học hỏi. Tôi và các cầu thủ của mình sẽ chiến đấu đến cùng để giành một vé vào vòng bán kết.
 
* Đội hình của ông hiện tại có nhiều cầu thủ trẻ. Ông có nghĩ họ đủ sức cạnh tranh với đội hình nhiều kinh nghiệm của VN cũng như Singapore?
 
- Kinh nghiệm là điều rất cần thiết nhưng sức trẻ là một lợi thế của chúng tôi. Các cầu thủ của chúng tôi cũng không hề non kém về trình độ. Quyết tâm của họ ở giải đấu này là rất lớn vì tất cả đều đang hướng tới mục tiêu đưa bóng đá Myanmar lên một nấc thang mới. Tôi tin cầu thủ của mình đủ sức làm điều đó.
Buổi tập của đội Myanmar. Ảnh: Hải Anh
 
* Việc các đối thủ mạnh trong bảng ít biết về lối chơi và cầu thủ trong đội Myanmar có phải là lợi thế của đội bóng?
 
- Tôi vẫn đề cao khả năng thực tế và trình độ kỹ thuật của đội bóng nhiều hơn. Nhìn chung, tuyển Myanmar có nhiều lợi thế để giành một vé vào bán kết.
 
* Ông để các cầu thủ của mình tập dứt điểm khá nhiều trong hai buổi tập gần đây. Myanmar hiện tại là đội bóng thiên về tấn công?
 
- Các cầu thủ của tôi bất kể là hậu vệ, tiền vệ hay tiền đạo đều phải có khả năng dứt điểm cận thành. Chúng tôi không thể tiến xa nếu lãng phí những cơ hội ngon ăn. Còn chuyện tấn công hay phòng thủ thì phải phụ thuộc vào đối thủ là ai.
 
* Phải gặp chủ nhà và cũng là đương kim vô địch ở ngay trận đầu tiên, có tạo áp lực cho Myanmar?
 
- Tôi không nghĩ vậy. Bất cứ đối thủ là ai thì chúng tôi cũng ra sân với tinh thần quyết thắng. Dù trận đấu với tuyển VN sẽ rất khó khăn nhưng chúng tôi sẽ chơi với nỗ lực cao nhất để hướng tới chiến thắng chứ không đá để cầu hòa.
 
                                                                                  Theo Báo NLĐ

Các tin khác


Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Dấu ấn thể thao Hòa Bình tại đấu trường quốc gia

Vừa qua, đoàn thể thao tỉnh Hòa Bình đã tham gia tranh tài tại Giải vô địch đẩy gậy quốc gia lần thứ XVIII, năm 2024 và Giải vô địch kéo co quốc gia lần thứ XII, năm 2024. Những tấm huy chương quý giá đã giành được là động lực để các huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) tiếp tục cải thiện thành tích trong những năm tới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục