Sự giằng co của Tian Shiwen (Trung Quốc) ở ván đầu tiên trong trận chung kết nội dung đơn nam hạng thương tật BMSTL1 môn cầu lông nhiều thời điểm khiến tay vợt Phạm Hoàng Thắng mệt nhoài. Thậm chí, có lúc Tian đã vượt lên và đến rất gần điểm thắng.
Tuy nhiên, ý chí và niềm tin đã thôi thúc Hoàng Thắng lấn át đối phương để thắng ngược ở điểm số 21/19. Ván thứ nhì vì thế trở nên dễ dàng hơn đối với tay vợt Việt Nam. Hoàng Thắng thắng nhanh 21/9 để khép lại chiến thắng chung cuộc 2-0, mang về chiếc HCV quý giá cho đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam ở ngày thi đấu thứ ba.
Tuy nhiên, cuộc hành trình đến chiến thắng của Thắng cũng đã khá chật vật. Ở tứ kết, Thắng vượt qua Rao Dillashwar (Ấn Độ) 2-0, nhưng đầy vất vả khi bước vào trận bán kết gặp tay vợt của Thái Lan là Subpong Meepian. Quá quen nhau ở đấu trường Asean Para Games, nên cả Thắng lẫn Subpong đã chơi ăn miếng trả miếng khá quyết liệt. Thắng dẫn ván đầu 21/16, nhưng thua Subpong ván thứ nhì ở điểm số 7/21. Tuy nhiên, tinh thần kiên cường của Thắng đã giúp anh khép lại chiến thắng chung cuộc 2-1, khi hạ Subpong cách biệt 21/8 ở ván cuối sau 45 phút quần thảo, để tiến vào trận chung kết gặp tay vợt nước chủ nhà Tian Shiwen.
Như được tiếp thêm sức mạnh từ đồng nghiệp, Phạm Đức Trung bước vào trận chung kết đơn nam môn cầu lông hạng thương tật BMSTL2 gặp tay vợt Dwiyoko (Indonesia) với khí thế mạnh mẽ. Dwiyoko là hạt giống số 3 nội dung này, nên dĩ nhiên được đánh giá cao hơn. Thế nhưng, thực tế trên sân lại khác hẳn, với sự vượt trội tuyệt đối của tay vợt Việt Nam ở ván đầu tiên, và Đức Trung dẫn trước 21/12. Ván nhì, Dwiyoko bất ngờ chơi ấn tượng và thắng 22/20, buộc cả hai phải bước vào ván đấu thứ ba quyết định. Đến đây, trận đấu lại nằm trong quyền kiểm soát của Đức Trung và anh thắng cực nhanh đối thủ ở điểm số 21/9, khép lại chiến thắng 2-1 chung cuộc, đoạt HCV đầy thuyết phục.
Phạm Đức Trung rạng rỡ với chiếc HCV môn cầu lông. Ảnh: Quang Thắng |
Trong khi đó, tay vợt Trương Ngọc Bình giành HCĐ nội dung đơn nam hạng thương tật BMW3, sau khi giành chiến thắng 2-0 (21/12, 21/14) trước Chan Ho Yuen (Hongkong).
Ở đường chạy điền kinh, VĐV Nguyễn Thị Thanh Thảo giành HCB với thành tích 20"16 ở chung kết cự ly 100m nữ hạng thương tật T53, chỉ kém đối thủ rất mạnh của Trung Quốc là Lisha Huang - về nhất với thành tích 17"83. Ở chung kết nội dung ném đĩa nam hạng thương tật F57/58, VĐV Cao Ngọc Hùng đoạt HCĐ, xếp sau 2 VĐV của Iran.
Như vậy, sau ngày thi đấu thứ 3, đoàn thể thao khuyết tật Việt Nam đã giành được 3 HCV, 2 HCB và 4 HCĐ, tạm xếp ở vị trí thứ 11/28 đoàn có huy chương.
°VĐV Liu Lei (Trung Quốc) có ngày thi đấu xuất sắc khi 3 lần liên tiếp phá kỷ lục thế giới dành cho người khuyết tật ở hạng cân 67,5 kg của môn cử tạ, đồng thời 3 lần vượt qua kỷ lục châu Á. Một VĐV khác của Trung Quốc là Li Hanhua cũng phá KL châu Á và KLTG ở nội dung bơi 200m tự do nam hạng thương tật S3 với thành tích mới 3’16"45. Trước đó, VĐV Kim Kyung-hyun (Hàn Quốc) đã phá KLTG nội dung bơi 200m tự do nam hạng thương tật S3. Như vậy ở ngày thi đấu hôm qua, có tới 4 lượt KLTG và 19 lượt KL châu Á bị xô ngã
Theo SGGP