(HBĐT) - Xác định rõ tầm quan trọng của TD -TT, những năm gần đây, Yên Thuỷ đã quan tâm đầu tư phát triển có hiệu quả phong trào TD -TT quần chúng. Nhiều môn thể thao được đưa vào luyện tập đa dạng, phong phú, thúc đẩy phong trào TD -TT toàn huyện phát triển sâu rộng.

 

Các cấp, ngành, địa bàn đã chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chỉ thị, đề ra các chương trình, kế hoạch cụ thể để triển khai. Các cấp uỷ Đảng, chính quyền cơ sở đã có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và kiểm tra công tác TD -TT ở cơ sở. Sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể với cơ sở trong triển khai chương trình, kế hoạch hoạt động  công tác TDTT ngày càng có sự chủ động chặt chẽ hơn cùng với chăm lo sức khoẻ, đời sống tinh thần cho nhân dân. Số người tham gia tập thể TDTT ngày càng đông và tích cực hơn.

 

Bên cạnh đó, các CLB, điểm tập TD -TT ngày càng được mở rộng và phát triển. Đến nay, toàn huyện có 36 CLB thể thao hoạt động đạt hiệu quả cao, các điểm tập TD -TT hoạt động thường xuyên. Phong trào TD -TT trong LLVT, CB-CNV, thanh niên, phụ nữ, nông dân, CCB, người cao tuổi... đã dần đi vào nền nếp, phát triển ổn định. Bản thân từng người đều ý thức được tầm quan trọng của công tác TD -TT nên tự giác chọn môn thể thao để tập luyện. Hệ thống thi đấu các giải thể thao từng bước được nâng cao cả về số lượng và chất lượng, chú trọng các môn thể thao dân tộc truyền thống như: bóng chuyền, bóng đá, cầu lông, bắn nỏ, đẩy gậy, kéo co đã được đưa vào hệ thống thi đấu chính thức hàng năm của huyện. Ngoài các xã, thị trấn và các  ngành đã đưa nội dung phát triển TD -TT vào kế hoạch phát triển KT -XH, đồng thời lồng ghép công tác TD -TT vào phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở cơ sở... Bên cạnh đó, huyện thường xuyên tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia vào các hoạt động thể thao với phong trào: “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

 

Công tác xã hội hoá TDTT đã có sự quan tâm đầu tư của nhiều đơn vị tổ chức. Hầu hết các giải thể thao nằm trong hệ thống thi đấu của huyện đều gắn liền với các giải của tỉnh. Cơ sở vật chất, sân bãi ở các xóm đã được  quy hoạch đất cho hoạt động TDTT, 100% xã, thị trấn đã có quy hoạch đất đai dành cho các công trình hoạt động TDTT. Toàn huyện có 1 nhà văn hoá cấp huyện, 1 nhà văn hoá cấp xã, 97 nhà văn hoá cấp thôn, xóm. Công tác TDTT ngày càng được xã hội quan tâm, nhiều hoạt động mang tính giáo dục cao đã được các cấp chính quyền chỉ đạo, thực hiện nhân Ngày thể thao Việt Nam 27/3 hàng năm.

Phong trào TD -TT mang tính truyền thống được tổ chức thường xuyên. Đến nay, trên 25% dân số trên địa bàn thường xuyên luyện tập TD -TT (tăng 10% so với năm 2003). Toàn huyện hiện có trên 36 CLB TD -TT...

Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, huyện Yên Thuỷ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động TDTT quần chúng phát triển bằng việc mở rộng,  nâng cao hiệu quả phong trào TDTT quần chúng tại các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị, trường học, lực lượng vũ trang trên địa bàn. Huy động sức mạnh toàn xã hội chăm lo giáo dục thể chất cho nhân dân, làm cho mỗi người dân được chăm lo và hưởng thụ các hoạt động TDTT, góp phần xây dựng con người phát triển toàn diện cả về trí tuệ và thể chất phục vụ sự nghiệp xây dựng, phát triển của huyện.

 

                                                                         Châu Giang               

                                            ( Huyện ủy Yên Thuỷ)

 

Các tin khác


Lịch thi đấu U23 châu Á 2024 hôm nay 17/4: U23 Việt Nam xuất trận

ĐT U23 Việt Nam sẽ đối đầu U23 Kuwait ở lượt trận ra quân bảng D Vòng chung kết U23 châu Á 2024 vào lúc 22 giờ 30 trên Sân vận động Al Janoub.

Công bố danh sách 23 cầu thủ tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), chiều 15/4 theo giờ Qatar, Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã chính thức công bố danh sách 23 cầu thủ Đội tuyển U23 Việt Nam tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024.

Các tuyển thủ U23 Việt Nam cạnh tranh tích cực cho danh sách chính thức

Sau khi ổn định sinh hoạt tại nơi đóng quân mới, đội tuyển U23 Việt Nam đã trở lại sân tập để tiếp tục hoàn thiện bước chuẩn bị cuối cùng cho Vòng chung kết U23 châu Á 2024. Các cầu thủ nỗ lực thể hiện bản thân để được chọn vào danh sách 23 cầu thủ tham dự chính thức giải đấu.

Huyện Tân Lạc giành giải nhất toàn đoàn Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Từ ngày 12 - 15/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024.

Hấp dẫn Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tại thành phố Hòa Bình

Chặng 3 Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36, năm 2024 có chủ đề "Non sông liền một dải – Niềm tin chiến thắng” vừa được tổ chức thành công tại TP Hoà Bình. Sự kiện nhằm hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 và chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024); kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

Trên 400 vận động viên tranh tài Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Sáng 12/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh Hòa Bình năm 2024. Đây là giải thể thao truyền thống được tỉnh tổ chức hàng năm. Giải thu hút trên 400 vận động viên đến từ 10 huyện, thành phố, tranh tài 33 bộ huy chương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục