Nhật Bản đã giành quyền vào chơi trận chung kết Asian Cup 2011 sau khi vượt qua Hàn Quốc trong loạt sút luân lưu 11m bằng tỷ số 3 - 0, ở trận bán kết đầu tiên, diễn ra tại sân Al-Gharafa (Qatar), đêm 25-1. Ở trận bán kết còn lại, Australia đánh bại Uzbekistan với tỷ số 6 - 0.

 

Trận đấu giữa Nhật Bản và Hàn Quốc diễn ra rất hấp dẫn, kịch tính với màn rượt đuổi tỷ số nghẹt thở. Hai đội đã hòa nhau 2 - 2 sau 120 phút thi đấu. Phút 23, Hàn Quốc có bàn mở tỷ số 1 - 0 nhờ quả penalty của tiền vệ Ki Sung Yueng. Trước đó, hậu vệ Nhật Bản đã phạm lỗi với Park Ji Sung trong vòng cấm.

Tiền đạo Keisuke Honda (phải - Nhật Bản) đi bóng trước tiền vệ Ki Sung Yueng của Hàn Quốc. Ảnh: AFP.

Đến phút 36, từ tình huống phản công nhanh, tiền đạo Maeda Ryoichi tung cú sút cận thành giúp Nhật Bản quân bình tỷ số 1 - 1.

Hiệp 2 diễn ra với thế trận giằng co và kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi, hai đội phải bước vào thi đấu thêm 2 hiệp phụ.

Ở phút thứ 6 hiệp phụ thứ 1 (phút 96), Nhật Bản được hưởng quả penalty. Trên chấm 11m, tiền đạo Honda sút quá lộ để thủ môn  Jung Sungryong cản phá, song tiền vệ Hosogai Hajime kịp đá bồi ghi bàn nâng tỷ số lên 2 - 1 cho Nhật Bản.

Trong thế không còn gì để mất, Hàn Quốc nỗ lực tấn công và đúng vào phút cuối cùng của hiệp phụ thứ 2, họ cũng quân bình tỷ số 2 - 2 nhờ cú sút cận thành của hậu vệ Jea Won tung lưới thủ môn Kawashima.

Ở loạt suất luân lưu 11m, Nhật Bản với tâm lý vững vàng đã giành chiến thắng với tỷ số 3 - 0. Trong đó, thủ môn Kawashima xuất sắc cản phá được 2 cú sút của tiền đạo Koo Jacheol và hậu vệ Lee Yong Rae.

* Tại trận bán kết còn lại diễn ra trên sân Khalifa, Australia tiếp tục khẳng định sức mạnh khi đánh bại Uzbekistan với tỷ số cách biệt 6 - 0.

Các bàn thắng của Australia được ghi do công của tiền đạo Harry Kewell (phút 5), Ognenovski (phút 35), D. Carney (phút 66), B. Emerton (phút 75), C. Valeri (phút 82) và Kruse (phút 83). Ở phút 67, Uzbekistan phải thi đấu với 10 người trên sân do tiền đạo U. Bakaev nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân.

Như vậy, Hàn Quốc sẽ gặp Uzbekistan trong trận tranh hạng 3, 22h ngày 28-1, sân Al-Sadd. Trong khi đó, Nhật Bản sẽ gặp Australia ở trận chung kết, diễn ra vào lúc 22h, ngày 29-1, sân Khalifa.

 

                                                                                     Theo SGGP

 

 

Các tin khác


Việt Nam - Indonesia: Điểm tựa Mỹ Đình

Chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam lại bị dư luận phản ứng nhiều như hiện tại. Điều đó đang tác động rất lớn đến tâm lý của thầy trò HLV Philippe Troussier.

Họp Ban tổ chức địa phương Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 25/3, Ban Tổ chức địa phương cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36 năm 2024 tỉnh Hoà Bình đã họp triển khai công tác phối hợp tổ chức giải.

Dồn lực để chinh phục huy chương tại Olympic Paris 2024

Ngành Thể dục thể thao đặt mục tiêu có từ 12-15 suất tham dự Thế vận hội Olympic Paris 2024.

Một vận động viên người Việt tham gia Giải chạy Việt Nam Siêu Marathon tử vong

Chiều nay 24/3, Ban Tổ chức (BTC) Giải chạy Vietnam Ultra Marathon (Vietnam Siêu Marathon) thông tin trên trang Fanpage của giải về một vận động viên (VĐV) tham dự sự kiện qua đời tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Ngày 24/3, tại Quảng trường Hòa Bình, trên 2.000 người đã tham gia Lễ phát động Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục