Nỗi thất vọng của Murray

Nỗi thất vọng của Murray

Với thất bại 4-6, 2-6, 3-6 trước Novak Djokovic ở trận chung kết đơn nam Giải Quần vợt Úc mở rộng 2011 vào tối 30-1, Andy Murray lập kỷ lục buồn: Trở thành tay vợt đầu tiên thua cả 3 trận chung kết thuộc hệ thống Grand Slam mà không thắng nổi một ván!

 
Nếu hai thất bại trước của tay vợt Scotland tại Úc năm ngoái và Giải Mỹ mở rộng 2008 không quá bất ngờ khi đối thủ đều là R. Federer quá hoàn hảo thì trận thua trắng trước Djokovic khiến nhiều người thất vọng.
 
Trên sân Lod Raver tối 30-1, Murray chỉ chơi tốt ở ván 1 và giữa ván 3, nhưng bấy nhiêu là chưa đủ trước một Djokovic có những cú đánh thuận tay hiểm hóc và phòng ngự kiên cường.

Nỗi thất vọng của Murray...

Trong lúc tay vợt Serbia dám đánh hiểm và chủ động tăng tốc trong những pha đôi công thì sự căng thẳng tâm lý khiến ngôi sao người Scotland chơi quá cầu toàn. Không chỉ tự giận dữ với chính mình, Murray còn khiến nhiều người bất ngờ ở ván hai khi anh lớn tiếng kêu ban huấn luyện của anh “đừng có ồn ào”, dù sau trận anh cảm ơn họ.
 
Dù sao, mới 24 tuổi, Murray vẫn còn cơ hội nhưng không rõ khối Liên hiệp Anh phải đợi thêm bao lâu mới thấy một tay vợt nam lên ngôi ở một giải Grand Slam sau Fred Perry năm 1936.
 
 
...và Djokovic ném áo tặng khán giả sau khi đã tặng giày.  Ảnh: Getty Images
 
 
Với chiến thắng này, Djokovic khép lại 2 tuần tuyệt vời tại Melbourne và lần thứ 2 vô địch Giải Úc mở rộng sau lần đầu cách đây 3 năm (thắng Tsonga trong trận chung kết). Trong cả 2 chức vô địch Grand Slam, tay vợt 24 tuổi người Serbia đều thắng Federer ở bán kết.
 
Huyền thoại quần vợt Đức Boris Becker cho rằng chiến thắng tối 30-1 giúp Djokovic khẳng định vị thế mới: Đủ sức phá cuộc đua song mã Nadal – Federer ở các giải Grand Slam.
 
Sau trận đấu, Djokovic khiến CĐV của anh phấn khích hơn khi anh cởi giày, áo và ném tặng cả vợt cho khán giả.
 
 
 
                                                                                    Theo NLĐ
 
 
 

Các tin khác


Việt Nam - Indonesia: Điểm tựa Mỹ Đình

Chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam lại bị dư luận phản ứng nhiều như hiện tại. Điều đó đang tác động rất lớn đến tâm lý của thầy trò HLV Philippe Troussier.

Họp Ban tổ chức địa phương Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 25/3, Ban Tổ chức địa phương cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36 năm 2024 tỉnh Hoà Bình đã họp triển khai công tác phối hợp tổ chức giải.

Dồn lực để chinh phục huy chương tại Olympic Paris 2024

Ngành Thể dục thể thao đặt mục tiêu có từ 12-15 suất tham dự Thế vận hội Olympic Paris 2024.

Một vận động viên người Việt tham gia Giải chạy Việt Nam Siêu Marathon tử vong

Chiều nay 24/3, Ban Tổ chức (BTC) Giải chạy Vietnam Ultra Marathon (Vietnam Siêu Marathon) thông tin trên trang Fanpage của giải về một vận động viên (VĐV) tham dự sự kiện qua đời tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Ngày 24/3, tại Quảng trường Hòa Bình, trên 2.000 người đã tham gia Lễ phát động Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục