Giải việt dã truyền thống Cúp báo Hòa Bình năm 2010 là một điểm nhấn trong các hoạt động thể thao toàn tỉnh.

Giải việt dã truyền thống Cúp báo Hòa Bình năm 2010 là một điểm nhấn trong các hoạt động thể thao toàn tỉnh.

(HBĐT) - Năm 2010, tâm điểm thể thao của tỉnh ta hướng tới sự thành công của Đại hội TD-TT toàn tỉnh lần thứ IV và chuẩn bị lực lượng VĐV tham dự Đại hội TD-TT toàn quốc lần thứ VI năm 2010. Điều dễ nhận thấy là kết quả đạt được, phản ánh đúng chất lượng phong trào thể thao của tỉnh cả mảng thể thao quần chúng và thể thao thành tích cao.

 

Từ Đại hội TD-TT các cấp...

 

Tiến tới Đại hội TD-TT cấp tỉnh, từ năm 2009, các cấp, ngành, nhất là các ngành hữu quan đã có những động thái tích cực nhằm thúc đẩy phong trào thể thao phát triển. Toàn tỉnh đã hưởng ứng thiết thực CVĐ “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; khơi dậy phong trào xã hội hoá thể thao. Từ tỉnh đến cơ sở đều có chung khí thế hướng tới đại hội cấp tỉnh. Đã có 164 xã, phường, thị trấn tổ chức Đại hội TD-TT cấp cơ sở (mỗi đơn vị đều tổ chức 5 môn với sự tham gia của 200 VĐV). Tiến tới đại hội cấp tỉnh, 100% huyện, TP tổ chức đại hội; Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh tổ chức hội thao để tuyển chọn VĐV tham gia thi đấu. Đại hội đã thu hút sự tham gia ủng hộ, hưởng ứng của đông đảo nhân dân. Trung bình mỗi huyện, TP đều tiến hành thi đấu từ 7-10 môn, với sự tham gia từ 400 - 700 VĐV. Tất cả mọi nỗ lực đều hướng tới đại hội TD-TT cấp tỉnh, nơi hội tụ những nét nổi trội, mạnh nhất của phong trào thể thao cơ sở.

 

Đại hội TD-TT toàn tỉnh lần thứ IV năm 2010 đã diễn ra trong thời gian khá dài, quy tụ được những VĐV mạnh nhất của các huyện, TP và 2 ngành ở tỉnh. Các VĐV đã quyết tâm đua tài ở 14 môn thi. BTC đã trao 285 huy chương cho các VĐV, trong đó có 95 HCV, 95 HCB và 95 HCĐ. Tại các cuộc thi đấu, nhiều đoàn VĐV tiếp tục chứng tỏ được thực lực của mình như huyện Lương Sơn (nhất toàn đoàn); TPHB, huyện Kim Bôi, Tân Lạc, Lạc Sơn đều nằm trong tốp 5 đoàn mạnh nhất. Tại đại hội, 3 VĐV đã phá kỷ lục đại hội là Đinh Thanh Huệ (Đà Bắc chạy 1.500m), Phạm Trí Dũng (TPHB chạy 400 m), Bùi Thị Sang (Lạc Sơn, môn phóng lao)...

 

... Đến đại hội TD-TT toàn quốc lần thứ VI năm 2010.

 

Trong cả năm 2010, tỉnh ta đã chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai và thực hiện các phần công việc, tham gia đại hội toàn quốc nhằm đạt kết quả cao nhất. Bên cạnh các VĐV được nuôi dưỡng từ chính cái nôi huấn luyện tỉnh (môn bắn nỏ, đẩy gậy), tỉnh ta đã có được nhóm các VĐV có khả năng trên cơ sở liên kết đào tạo với Hà Nội và các Trung tâm Huấn luyện quốc gia ở các môn bơi lội, xe đạp, cử tạ, Taekwondo, Karatedo và điền kinh. Thời gian qua, các VĐV đã chuẩn bị khá kỹ cho các cuộc so tài. Đúng với thực lực của mình, kết thúc đại hội, đoàn VĐV tỉnh ta đã đoạt 2 HCV: Đinh Thế Bình (cử tạ), Bùi Thị Quyên (xe đạp), 4 HCB và 2 HCĐ, xếp hạng 49/65 đoàn. Những gì thể hiện tại đấu trường toàn quốc đã phản ánh đúng tầm và thế đi lên của một địa phương còn khó khăn trên đường đến với thể thao thành tích cao. Được biết, tại Đại hội TD-TT toàn quốc lần thứ VI năm 2010 đã và sẽ có 12.000 HLV, VĐV và lực lượng trọng tài tham gia đại hội. Ban tổ chức trao 930 bộ huy chương (trên 40 môn thi đấu) cho các VĐV đoạt giải.

 

Được biết, cũng trong năm 2010, UBND tỉnh đã có quyết định thành lập trường phổ thông năng khiếu TD-TT (trực thuộc Sở VH-TT&DL). Đó chắc chắn sẽ là nơi gây dựng nền tảng cho thể thao Hoà Bình đến với các kỳ đại hội, giải thể thao đỉnh cao trong tương lai.

 

 

                                                                                     Văn Tưởng

 

 

 

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục