Tuyển Việt Nam thất bại ở AFF Cup 2010, nhưng không thấy ai chịu trách nhiệm.

Tuyển Việt Nam thất bại ở AFF Cup 2010, nhưng không thấy ai chịu trách nhiệm.

VFF khéo chọn đúng dịp cuối năm bận rộn và những một tháng rưỡi sau thất bại ở bán kết AFF Cup 2010 để tổ chức họp mổ xẻ, kiểm điểm trách nhiệm của những người trong cuộc vào hôm qua (27.1). Tính thời sự đã nhạt, hơn nữa, hôm qua ông Calisto cũng không thừa nhận những sai lầm về chiến thuật trong khâu chỉ đạo ở AFF Cup 2010.

 

Trong cuộc họp có mặt cả đại diện của Hội đồng HLV QG, những chuyên  gia bóng đá của VFF đã thẳng thắn chỉ rõ  những  nguyên nhân dẫn đến việc ĐTVN không thể bảo vệ thành công chức vô địch tại AFF Cup 2010 là do chuẩn bị không tốt về mặt thể lực, không đánh giá đúng sức mạnh của các đối thủ, mắc phải sai lầm trong khi lựa chọn chiến thuật... Đáp lại, ông Calisto một mặt tuyên bố “sẽ đứng ra chịu trách nhiệm về thất bại của đội tuyển”, nhưng mặt khác lại không rõ ông sẽ “chịu trách nhiệm bằng cách nào” khi kiên quyết phủ nhận rằng dưới sự chỉ đạo của ông, ĐT đã mắc sai lầm về mặt chiến thuật.

Để giải thích cho thất bại, ông Calisto đổ lỗi cho việc thiếu những cầu thủ chất lượng để lựa chọn, nhiều trụ cột bị  chấn thương và hơn nữa, ĐTVN không còn yếu tố bất ngờ khi bước vào AFF Cup 2010 với tư cách đương kim vô địch.

VFF và ông Calisto đã rút được khá nhiều kinh nghiệm từ thất bại ở AFF Cup 2010, như là, ĐTVN và U.23 VN từ nay sẽ tránh những đợt tập trung quá dài ngày, gây ức chế cho cầu thủ. Trong quá trình chuẩn bị cho SEA Games 26 diễn ra vào cuối năm ở Indonesia, U.23 Việt Nam không tập huấn nước ngoài mà chỉ đá các giải giao hữu như VFF Cup, Cup TPHCM. Về lực lượng, U.23 Việt Nam sẽ hướng tới nhiều nguồn “cung” khác nhau như cầu thủ trẻ của đội U.19, các tài năng mới nổi và cầu thủ gốc Việt ở nước ngoài.

Nhưng mặc dù rút ra nhiều bài học, nhiều sai sót như vậy, VFF vẫn không tìm thấy người (hoặc những người), chịu trách nhiệm về những sai sót (!?).

Trong khi vẫn việc kiểm điểm trách nhiệm thất bại ở AFF Cup 2010 còn rất mù mờ và chẳng tìm thấy ai chịu trách nhiệm, thì VFF vẫn đặt niềm tin và trách nhiệm lớn lên HLV Calisto cho các nhiệm vụ của năm 2011.

Theo đó, ông Calisto vẫn cùng lúc đảm trách nhiệm vụ HLV trưởng 2 đội tuyển QG và Olympic, mặc dù đã có nhiều ý kiến phản đối việc để ông “Tô” ôm đồm như vậy.

Trong năm 2011,  bóng đá Việt Nam sẽ có mặt ở ba sân chơi chính, gồm: SEA Games 26, vòng loại Olympic London 2012 và vòng loại World Cup 2014. Nếu như hai mục tiêu sau chỉ là “cưỡi ngựa xem hoa” với ĐT Olympic VN và ĐTVN thì SEA Games 26 là cái đích chính mà VFF đặt ra chỉ tiêu cụ thể với HLV Calisto, mặc dù chỉ tiêu cũng khá khiêm tốn là “lọt vào trận chung kết”.  

 

                                                                         Theo Báo Laodong

 

 

 

Các tin khác


Các tuyển thủ U23 Việt Nam cạnh tranh tích cực cho danh sách chính thức

Sau khi ổn định sinh hoạt tại nơi đóng quân mới, đội tuyển U23 Việt Nam đã trở lại sân tập để tiếp tục hoàn thiện bước chuẩn bị cuối cùng cho Vòng chung kết U23 châu Á 2024. Các cầu thủ nỗ lực thể hiện bản thân để được chọn vào danh sách 23 cầu thủ tham dự chính thức giải đấu.

Huyện Tân Lạc giành giải nhất toàn đoàn Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Từ ngày 12 - 15/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024.

Hấp dẫn Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tại thành phố Hòa Bình

Chặng 3 Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36, năm 2024 có chủ đề "Non sông liền một dải – Niềm tin chiến thắng” vừa được tổ chức thành công tại TP Hoà Bình. Sự kiện nhằm hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 và chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024); kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

Trên 400 vận động viên tranh tài Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Sáng 12/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh Hòa Bình năm 2024. Đây là giải thể thao truyền thống được tỉnh tổ chức hàng năm. Giải thu hút trên 400 vận động viên đến từ 10 huyện, thành phố, tranh tài 33 bộ huy chương.

Thể thao Việt Nam tăng tốc giành vé Olympic Paris 2024

Đặt mục tiêu phấn đấu giành từ 12 - 15 suất dự Olympic Paris 2024, nhưng đến thời điểm này, thể thao Việt Nam vẫn chưa hoàn thành được 50% chỉ tiêu và vẫn đang trong hành trình tìm kiếm thêm suất chính thức trong bối cảnh phía trước còn khá nhiều khó khăn.

Khai mạc Giải Bóng chuyền Cúp Hùng Vương năm 2024

Tối 11/4, tại Nhà luyện tập và thi đấu thể dục thể thao tỉnh Phú Thọ, Giải bóng chuyền các đội mạnh tranh Cúp Hùng Vương năm 2024 đã chính thức diễn ra.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục