Có thể nói đêm 17-2 đã mang lại cho các thành viên trong đoàn VN tham dự Giải cờ vua Aeroflot mở rộng 2011 nhiều cảm xúc căng thẳng, hồi hộp và cuối cùng là vỡ òa trong niềm vui hạnh phúc.

 

Lê Quang Liêm phát biểu trong lễ nhận giải -  Ảnh: LÂM MINH CHÂU

Nhiều lần cùng Liêm thi đấu giải với vai trò HLV nhưng chưa bao giờ tôi thấy hạnh phúc như lần này bởi dù đã rất khuya, nhưng ở quê nhà người hâm mộ vẫn dõi theo kết quả và chúc mừng chiến thắng của Liêm.

Sau trận đấu, dù khá mệt mỏi nhưng tôi, anh Quýnh (ba Liêm) và Liêm đều dành thời gian xem Tuổi Trẻ Online để đọc những tin nhắn, lời chúc mừng mà người hâm mộ VN dành cho Liêm.

Sau một loạt trận thắng liên tục, Liêm đã làm các CĐV thót tim khi thua Cheparinov ở ván 8 - ván mà Liêm chỉ cần hòa đã có thể cầm chắc chức vô địch. Trận thua này có thể khiến Liêm bị nhiều chỉ trích.

Nhưng là người theo sát Liêm nhiều năm, tôi thông cảm và thấu hiểu Liêm khi chấp nhận đối đầu cùng đối thủ - một chuyên gia hàng đầu về khai cuộc King Indian. Thực tế Liêm đã đúng khi luôn dẫn trước về thế trận, chỉ vào giai đoạn cuối căng thẳng đã để thua trong nuối tiếc. Lựa chọn này cho thấy sự vững vàng không run sợ trước bất cứ đối thủ nào.

Ở ván cuối Liêm lại chọn một phương án khó là sử dụng khai cuộc Sicilian - một khai cuộc đầy phức tạp cho cả hai bên nhằm tạo thế căng thẳng và chờ đợi các ván còn lại. Đây là con dao hai lưỡi vì thời gian có cho phép mình chờ đợi bao giờ.

Tuy nhiên, diễn biến trận đấu có lợi cho phép tính này khi các đấu thủ cạnh tranh trực tiếp đều thất thế và Liêm đã nhanh chóng hóa giải các biến phức tạp, dẫn đến thế cờ hòa và đoạt chức vô địch một cách xứng đáng.

Người xưa thường nói “công thành dễ, thủ thành khó”. Liêm đến giải với tư cách đương kim vô địch nên được soi rất kỹ. Tuy nhiên với lối chơi biến hóa, tự tin, Liêm đã có những chiến thắng thuyết phục. Như ở ván 2, Liêm đã bỏ chốt và đổi hai xe lấy hậu. Xét về quân số, Liêm thiệt nặng, nhưng các chương trình cờ cũng phải rất lâu mới xác nhận nước đi này là đúng.

Ván 4 gặp Kamsky, Liêm đã chủ động tấn công khi vua của đối phương chưa ở vào thế an toàn và nước thí quân đúng lúc của Liêm sau đó dẫn đến chiến thắng tuyệt đẹp. Có thể kể nhiều ván khác nữa Liêm luôn thi đấu với một tinh thần thoải mái không ngại thắng thua. Với Liêm, việc chơi cờ, chơi ở một đẳng cấp cao là niềm đam mê, là sự hấp dẫn. Chính sự đam mê và nỗ lực trong tập luyện đã đưa Liêm vượt qua các đấu thủ ở giải đấu này.

Nhưng sẽ thiếu sót nếu không đề cập tinh thần fair - play của các kỳ thủ chuyên nghiệp. Ở ván cuối sau khi hòa với Rauf Mamedov với 36 nước đi, Liêm đã phó thác quyền quyết định chức vô địch của mình cho các cặp đấu khác. Điều khâm phục là các kỳ thủ đã thi đấu trung thực, phản ánh đúng cục diện trận đấu, và điều này giúp Liêm bảo vệ được chức vô địch của mình.

Tinh thần thi đấu trung thực và cao thượng của các kỳ thủ chuyên nghiệp chính là điểm sáng tuyệt vời nhất của Giải Aeroflot mở rộng.

16.166 euro tiền thưởng và 1 suất dự Giải siêu đại kiện tướng

Theo quy định của ban tổ chức Giải cờ vua Aeroflot mở rộng, các kỳ thủ có cùng điểm sẽ chia đều số tiền thưởng. Kết thúc giải cờ, do ở nhóm đầu có đến ba kỳ thủ gồm Lê Quang Liêm, Nikita Vitiugov (Nga) và Evgeny Tomashevsky (Nga) có cùng 6,5 điểm. Vì vậy, số tiền thưởng 20.000 euro cho chức vô địch của Liêm sẽ được cộng lại với tiền thưởng của giải nhì (10.000 euro) và hạng 3 (7.000 euro) chia cho ba kỳ thủ. Với cách tính này, Liêm nhận được 16.166 euro tiền thưởng.

Ngoài ra, với chức vô địch giải, Liêm đương nhiên được một suất tham dự Giải siêu đại kiện tướng quốc tế 2011 diễn ra tại Đức. Sau khi kết thúc Giải cờ vua Aeroflot mở rộng 2011, Liêm vẫn ở lại Nga đến ngày 20-2 để tiếp tục tham dự giải cờ chớp.

 

                                                                Theo TuoiTre

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục