Trong trận đấu với Sevilla đêm qua, Barcelona đã bị đối thủ cầm hòa 1-1 còn trọng tài lại từ chối một bàn thắng hợp lệ của Messi. Dù vậy Pep Guardiola cho rằng các HLV của Barca không có thói quen chỉ trích trọng tài như những người khác.

 

Trước một Sevilla chiến đấu kiên cường và không ngại phạm lỗi, Barcelona đã không thể giành 3 điểm trọn vẹn dù là người mở tỷ số trước. Kết quả này khiến cách biệt giữa Los Blaugrana và đối thủ Real Madrid bị thu hẹp xuống chỉ còn 5 điểm.


Guardiola sẵn sàng chấp nhận phán quyết của trọng tài

Với các CĐV của Barca, họ không khỏi cảm thấy bức xúc khi đội nhà bị trọng tài từ chối một quả penalty sau tình huống Krkic bị đốn ngã trong vòng cấm. Ngoài ra, Messi còn có một pha ghi bàn hợp lệ nhưng không được công nhận. Dù vậy thay vì công kích trọng tài dữ dội như cách các đồng nghiệp, trong đó có Jose Mourinho, vẫn làm Pep Guardiola quyết định im lặng.

“Các trọng tài luôn cố gắng hết sức mình. Tôi là đại diện cho Barcelona nên tôi không muốn nói về bàn thắng không được công nhận của Messi. Một HLV của Barcelona không bao giờ đem chuyện trọng tài ra bàn thảo”, Guardiola phát biểu sau trận đấu.

Nhận định về phong độ của các học trò trận này chiến thuật gia người TBN khẳng định ông hài lòng với tinh thần chiến đấu của đội nhà. “Trước một đối thủ khó chơi chúng tôi vẫn có được màn trình diễn thuyết phục. Barca xứng đang có nhiều hơn 1 điểm sau những gì thể hiện trong hiệp một.

Sevilla cũng chơi hay hơn nhiều sau giờ giải lao và chứng tỏ tinh thần thi đấu kiên cường. Nhìn chung tôi hài lòng với phong độ của các cầu thủ. Chúng tôi luôn cố gắng kiểm soát trận đấu nhưng rõ ràng đây không phải việc dễ dàng trước các đối thủ mạnh. Dù sao Barca cũng chưa bại trận và còn tiếp tục tiến lên”, HLV của Baca chốt lại

 

                                                                                Theo DanTri

Các tin khác


U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan: Xác định ngôi đầu

Ngày 23/4, U23 Việt Nam sẽ chạm trán U23 Uzbekistan ở lượt trận cuối cùng bảng D Giải U23 châu Á 2024. Việc nhà ĐKVĐ Saudi Arabia chỉ xếp thứ 2 bảng C khiến cho cả Uzbekistan và Việt Nam phải tính toán ở trận đấu này.

Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục