Việc Công Vinh vắng mặt trong danh sách đăng ký thi đấu của đội đương kim vô địch trước Đồng Tâm Long An đã trở thành tâm điểm. Hà Nội T&T và chân sút mang áo số 9 đều giải thích lý do nhưng liệu có đơn giản như vậy không?

 

Công Vinh trong màu áo Hà Nội T&T. Ảnh: Hoàng Hùng

Chứng kiến cảnh Hà Nội T&T tuột dốc không phanh từ vòng 3 V-League (thời điểm Công Vinh vừa trở lại), trong nội bộ đội bóng đã có ý kiến cho rằng Công Vinh quá “nặng vía”. Vì thế, sự kiện Công Vinh tự đề nghị đứng ngoài danh sách đăng ký càng khiến người ta nghi ngờ về khoảng cách giữa tiền đạo này với phần còn lại của đội bóng. Theo lời giải thích của HLV Phan Thanh Hùng, Công Vinh tự đề xuất được nghỉ ngơi thêm một thời gian và ban huấn luyện chấp thuận theo đề nghị này. Trong khi đó, Công Vinh phát biểu: “Tôi và ban huấn luyện không có mâu thuẫn. Tôi rút lui chỉ đơn thuần là vì chưa cảm thấy sẵn sàng thi đấu…”.

Theo các lý giải trên, sự vắng mặt của Công Vinh chỉ đơn thuần vì chuyên môn. Nhưng điều đó không đủ sức thuyết phục dư luận. Sau khi Gonzalo dính chấn thương, ai cũng hiểu Hà Nội T&T đang khủng khoảng tiền đạo trầm trọng. Đầu mùa này, Hà Nội T&T hầu như không bổ sung thêm người và cũng cố ý chờ Công Vinh trở lại.

Bản hợp đồng của Vinh và đội đương kim vô địch sẽ hết hiệu lực vào ngày 30-10 tới. Đây là thời điểm Vinh có quyền đàm phán với những CLB muốn có anh. Ở khía cạnh khác, Hà Nội T&T cũng có thể kiếm lại phần chi phí đã bỏ ra chiêu mộ Công Vinh (7 tỷ đồng), nếu chấp nhận để chân sút xứ Nghệ ra đi khi thị trường chuyển nhượng giữa mùa 2011 mở cửa. Hơn nữa, giữa Công Vinh và Hà Nội T&T cũng có không ít rạn nứt về mặt tình cảm từ mùa trước xung quanh việc có lời đề nghị anh đừng  xuất hiện trên sân Nha Trang khi Hà Nội T&T gặp K. Khánh Hòa, đến những lời bóng gió giận hờn của Vinh trước thời điểm “bầu” Hiển chi tiền giúp anh đi mổ đầu gối ở Bồ Đào Nha. Một số người thân Công Vinh cũng đánh giá, trong thời gian gần đây, tiền đạo này có phần cao ngạo mặc dù giá trị của anh không còn cao so với cách đây 1 năm.

Lãnh đạo Hà Nội T&T vẫn chưa đưa ra bình luận gì. Tuy nhiên, theo nguồn tin riêng của chúng tôi, có đến 90% Công Vinh sẽ chuyển đến CLB mới vào tháng 5 này.

 

                                                                                   Theo SGGP

Các tin khác


Công bố danh sách 23 cầu thủ tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), chiều 15/4 theo giờ Qatar, Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã chính thức công bố danh sách 23 cầu thủ Đội tuyển U23 Việt Nam tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024.

Các tuyển thủ U23 Việt Nam cạnh tranh tích cực cho danh sách chính thức

Sau khi ổn định sinh hoạt tại nơi đóng quân mới, đội tuyển U23 Việt Nam đã trở lại sân tập để tiếp tục hoàn thiện bước chuẩn bị cuối cùng cho Vòng chung kết U23 châu Á 2024. Các cầu thủ nỗ lực thể hiện bản thân để được chọn vào danh sách 23 cầu thủ tham dự chính thức giải đấu.

Huyện Tân Lạc giành giải nhất toàn đoàn Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Từ ngày 12 - 15/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024.

Hấp dẫn Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tại thành phố Hòa Bình

Chặng 3 Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36, năm 2024 có chủ đề "Non sông liền một dải – Niềm tin chiến thắng” vừa được tổ chức thành công tại TP Hoà Bình. Sự kiện nhằm hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 và chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024); kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

Trên 400 vận động viên tranh tài Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Sáng 12/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh Hòa Bình năm 2024. Đây là giải thể thao truyền thống được tỉnh tổ chức hàng năm. Giải thu hút trên 400 vận động viên đến từ 10 huyện, thành phố, tranh tài 33 bộ huy chương.

Thể thao Việt Nam tăng tốc giành vé Olympic Paris 2024

Đặt mục tiêu phấn đấu giành từ 12 - 15 suất dự Olympic Paris 2024, nhưng đến thời điểm này, thể thao Việt Nam vẫn chưa hoàn thành được 50% chỉ tiêu và vẫn đang trong hành trình tìm kiếm thêm suất chính thức trong bối cảnh phía trước còn khá nhiều khó khăn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục