Không như những dự đoán cho rằng đội tuyển Anh sẽ xào xáo nội bộ sau khi HLV Fabio Capello quyết định trao trả chiếc băng đội trưởng cho John Terry. Mới đây, đích thân trung vệ của Chelsea đã tiết lộ một câu chuyện rất cảm động xung quanh mối quan hệ giữa anh và Rio Ferdinand - người vừa bị “cách chức”.

 

Rio thật tuyệt vời

Terry nói với AFP: “Rio (Ferdinand) đã gọi cho tôi sau trận Chelsea gặp Man City hồi cuối tuần qua. Anh ấy là một con người tuyệt vời. Trước khi trận đấu diễn ra, Rio đã nhắn tin chúc mừng tôi, và rồi khi trận đấu kết thúc là một cuộc điện thoại... tâm sự. Chúng tôi đã có một cuộc trò chuyện trong khoảng 10 phút. Anh ấy cầu mong những điều tốt đẹp sẽ đến với tôi, giống những gì trước đây tôi đã làm với anh ấy, khi Rio lên thay thế tôi. Tôi cảm nhận được những gì Rio đang phải chịu đựng. Dù giờ đây tôi đã trở lại với cương vị đội trưởng nhưng tôi biết đội tuyển Anh còn có rất nhiều đội trưởng tuyệt vời khác nữa. Điều quan trọng nhất là giờ đây chúng tôi phải tiến về phía trước, vì những mục tiêu của quốc gia”.

Bên cạnh đó, đội trưởng của Chelsea cũng đã tiết lộ những điều “không ai nghe thấy” trong cuộc họp báo sau buổi tập đầu tiên của đội tuyển Anh. Terry nói: “Khi ông Capello yêu cầu các cầu thủ ngừng tập để hỏi xem ai có câu hỏi nào không, thì không ai trả lời. Không ai nói lời nào với HLV, cũng không ai nói lời nào với tôi. Tôi nghĩ chúng tôi được triệu tập lên đội tuyển là để thi đấu cho đất nước và đặt trách nhiệm mang lại vinh quang cho đất nước cao hơn bất cứ những điều gì khác”.

"Tam sư" sẽ thành công hơn khi băng đội trưởng được trả về John Terry?


Không còn chọn lựa nào khác

Xung quanh bản danh sách các tuyển thủ được triệu tập để chuẩn bị cho trận vòng loại Euro 2012 gặp xứ Wales vào cuối tuần này, HLV Capello cho biết việc ông gọi tiền vệ 24 tuổi Matt Jarvis vào đội tuyển lần đầu tiên và quyết định bố trí cặp tiền đạo trị giá 65 triệu bảng Anh Wayne Rooney - Andy Carroll trên hàng công của “Tam sư” mới là “quyết định gây bất ngờ, ngay cả cho bản thân tôi...”.

Giới báo chí Anh phân tích, sở dĩ nhà cầm quân người Italia này đi đến những quyết định kể trên vì “ông không còn sự chọn lựa nào khác” - tờ The Times dẫn lời cựu danh thủ Tony Cascarino. Jarvis được triệu tập lần này một phần là vì “Tam sư” không có được sự phục vụ của Adam Johnson (Man City) và Theo Walcott (Arsenal). Chấn thương của 2 cầu thủ này khiến đội tuyển Anh thiếu hụt nhân sự trên hai cánh.

Còn về việc ông Capello chọn cặp Rooney - Carroll trên hàng công, mặc dù tiền đạo của M.U đang rớt phong độ và chân sút của Liverpool chỉ vừa mới bình phục chấn thương, thì Tony Cascarino nhận định: “Gặp đội tuyển xứ Wales là cơ hội để ông Capello thử nghiệm đội hình. Tính cách của ông ta luôn là vậy. Luôn muốn tạo ra những nhân tố mới...”.

Bao giờ cũng vậy, trước mỗi trận đấu thì HLV là người quyết định tất cả. Và tất nhiên, chỉ kết quả của trận đấu mới khẳng định được là ông ta đúng hay sai. Hãy chờ xem!

                                                                                     Theo Dantri


 

Các tin khác


Các tuyển thủ U23 Việt Nam cạnh tranh tích cực cho danh sách chính thức

Sau khi ổn định sinh hoạt tại nơi đóng quân mới, đội tuyển U23 Việt Nam đã trở lại sân tập để tiếp tục hoàn thiện bước chuẩn bị cuối cùng cho Vòng chung kết U23 châu Á 2024. Các cầu thủ nỗ lực thể hiện bản thân để được chọn vào danh sách 23 cầu thủ tham dự chính thức giải đấu.

Huyện Tân Lạc giành giải nhất toàn đoàn Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Từ ngày 12 - 15/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024.

Hấp dẫn Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tại thành phố Hòa Bình

Chặng 3 Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36, năm 2024 có chủ đề "Non sông liền một dải – Niềm tin chiến thắng” vừa được tổ chức thành công tại TP Hoà Bình. Sự kiện nhằm hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 và chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024); kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

Trên 400 vận động viên tranh tài Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Sáng 12/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh Hòa Bình năm 2024. Đây là giải thể thao truyền thống được tỉnh tổ chức hàng năm. Giải thu hút trên 400 vận động viên đến từ 10 huyện, thành phố, tranh tài 33 bộ huy chương.

Thể thao Việt Nam tăng tốc giành vé Olympic Paris 2024

Đặt mục tiêu phấn đấu giành từ 12 - 15 suất dự Olympic Paris 2024, nhưng đến thời điểm này, thể thao Việt Nam vẫn chưa hoàn thành được 50% chỉ tiêu và vẫn đang trong hành trình tìm kiếm thêm suất chính thức trong bối cảnh phía trước còn khá nhiều khó khăn.

Khai mạc Giải Bóng chuyền Cúp Hùng Vương năm 2024

Tối 11/4, tại Nhà luyện tập và thi đấu thể dục thể thao tỉnh Phú Thọ, Giải bóng chuyền các đội mạnh tranh Cúp Hùng Vương năm 2024 đã chính thức diễn ra.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục