Thể hiện lối chơi tấn công rực lửa, Real Madrid dễ dàng đè bẹp Tottenham 4-0 ở lượt đi tứ kết Champions League tại Bernabeu. Adebayor lập cú đúp, hai bàn thắng còn lại thuộc về Di Maria và C. Ronaldo...

 
Quên đi thất bại 0-1 trước Gijon ở giải quốc nội, Real Madrid đặt toàn bộ hy vọng vào Champions League, giải đấu họ phải dừng bước 6 năm liên tiếp ở vòng 1/8. Nhưng sau khi xóa dớp bằng việc loại bỏ Lyon, thầy trò Jose Mourinho tìm lại cảm hứng ở giải đấu lớn nhất châu lục.
 
 

Adebayor lập cú đúp trong chiến thắng 4-0 trước Tottenham

 

Tiếp đón “ngựa ô” Tottenham, Real Madrid chơi khá thận trọng và thi triển một lối chơi cực kỳ hợp lý. Sự trở lại của Marcelo và Ronaldo khiến lối chơi của “Kền kền trắng” trở nên sắc nét và đa dạng hơn.

 

Lượt đi tứ kết

Champions League

Thứ tư, 6/4, 1h45

 

Schalke 04 5-2 Inter Milan

 

Real Madrid 4-0 Tottenham

 

Thứ năm, 7/4, 1h45

 

Barca - Shakhtar

 

Chelsea - MU

Được đá chính thay Benzema bị chấn thương, Adebayor đã tỏa sáng với hai bàn thắng ở đầu hai hiệp, giúp đội nhà giải tỏa tâm lý. Khi đối thủ rơi vào thế bất lợi, “Kền kền trắng” còn tung thêm hai nhát kiếm chí mạng với các pha lập công của Di Maria và Cristiano Ronaldo.

 

Tottenham thất bại toàn diện trước đối thủ mạnh hơn về mọi mặt, họ không còn giữ được sự bất ngờ như trước AC Milan. Còn với Real Madrid, cánh cửa vào bán kết đã mở toang trước mắt, họ hoàn toàn giữ được tâm lý thoải mái trước cuộc tái đấu tại White Hart Lane tuần tới.
 
Real Madrid gần như có được đội hình mạnh nhất với cặp Khedira-Alonso ở giữa sân, bộ ba Di Maria-Oezil-Ronaldo hỗ trợ cho mũi nhọn duy nhất Adebayor. Chấn thương bất ngờ của Lenon khiến Van der Vaart bị kéo sang đá cánh phải, nhiệm vụ dẫn dắt lối chơi được trao cho Luka Modric.
 
 

Di Maria chơi đầy năng nổ trong suốt 90 phút

 

Với ưu thế vượt trội, Real Madrid dễ dàng có bàn mở tỷ số ngay phút thứ 5. Từ đường chuyền của Mesut Oezil, Adebayor bật cao hơn hẳn Luka Modric đánh đầu khá hiểm khiến Gomes đành bó tay. 1-0 cho Real Madrid, tiền đạo người Togo tiếp tục chứng tỏ cái duyên khi đối đầu Tottenham.

 

Bị dẫn bàn, Tottenham còn chịu tổn thất lớn khi Peter Crouch nhận thẻ vàng thứ hai ở phút 14 sau các pha phạm lỗi với Ramos, Marcelo. Chơi thiếu người, Spurs chỉ còn biết phòng ngự co cụm và họ suýt nữa phải nhận bàn thua thứ 2 khi Di Maria dứt điểm đưa bóng đi sạt cột dọc từ đường chuyền của Oezil.

 

Các miếng tấn công của Tottenham lệ thuộc khá nhiều vào sự thăng hoa của Gareth Bale. Phút 30, tiền vệ người xứ Wales đi bóng tốc độ rồi chuyền vào trong, tiếc là Van der Vaart lại dứt điểm quá ẩu. Sau đó, lại chính Bale tung cú sút căng bên góc trái đưa bóng tìm vào mép lưới bên cạnh.

 

Đội chủ nhà cũng có vài cơ hội ở cuối hiệp 1 và nếu may mắn hơn, Adebayor đã ghi bàn ở tình huống dứt điểm cận thành. Phút 44, Di Maria sút bóng chạm tay hậu vệ Dawson, tuy nhiên trọng tài lại từ chối quả 11m cho Real Madrid.
 
 

C. Ronaldo để lại dấu ấn với bàn thắng ở cuối trận

 

Hiệp 2 chứng kiến sự áp đảo hoàn toàn về Real Madrid và bàn thắng ở phút 57 là điều tất yếu. Từ quả phạt góc, Marcelo tạt bóng hoàn hảo cho Adebayor đánh đầu hạ Gomes, nâng tỷ số lên 2-0. Đây là bàn thắng thứ 10 của Adebayor trong 10 trận gặp Tottenham.

 

Di Maria cũng để lại dấu ấn ở phút 72 khi đi bóng dũng mãnh bên góc trái rồi dứt điểm trái phá không cho Gomes cơ hội cản phá, đào sâu cách biệt lên thành 3-0. 4 phút sau, Pepe mắc sai lầm đón hụt bóng, tuy nhiên Defoe không thể tận dụng cơ hội ghi bàn danh dự cho Tottenham.

 

Chiến thắng 4-0 của Real Madrid được hoàn tất ở phút 87. Cầu thủ vào sân thay người Kaka chuyền bóng tinh tế cho C. Ronaldo tung cú vô lê hoàn hảo khiến Gomes đành bất lực. Real Madrid giành chiến thắng mỹ mãn tại Bernabeu, trận đấu mà Mourinho đánh giá là hay nhất của đội nhà từ đầu mùa giải.

 

Đội hình thi đấu:

 

Real Madrid: Casillas; Sergio Ramos, Pepe, Carvalho, Marcelo; Khedira (Lass, 61), Xabi Alonso; Di María (Kaká, 76), Özil, Cristiano Ronaldo, Adebayor (Higuaín, 74).

 

Tottenham: Gomes; Corluka (Bassong, 80), Dawson, Gallas, Assou-Ekotto; Jenas, Sandro, Modric, Bale; Van der Vaart (Defoe, 46), Crouch.
 
 
                                                                                      Theo Dantri
 

Các tin khác


U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan: Xác định ngôi đầu

Ngày 23/4, U23 Việt Nam sẽ chạm trán U23 Uzbekistan ở lượt trận cuối cùng bảng D Giải U23 châu Á 2024. Việc nhà ĐKVĐ Saudi Arabia chỉ xếp thứ 2 bảng C khiến cho cả Uzbekistan và Việt Nam phải tính toán ở trận đấu này.

Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục