Vòng bán kết Champions League một năm về trước, Man.United cũng chạm trán một đội bóng Đức (Bayern Munich) để rồi một chấn thương đã làm hỏng tất cả những gì Wayne Rooney đã dày công vun đắp suốt cả mùa bóng trước đó. Một năm sau, vẫn là vòng bán kết, vẫn là một đại diện Đức, số phận như đang trả lại những gì nó đã tước đi của anh: Sự nhìn nhận, thán phục và trận chung kết tại Wembley đã thấp thoáng trước mắt.

 

Quay ngược dòng thời gian về mùa hè 2006, cũng tại Gelsenkirchen này, Rooney đã phải tức tưởi rời sân vì chiếc thẻ đỏ tại trận tứ kết World Cup giữa Anh và Bồ Đào Nha vì cú đạp thô bạo vào hậu vệ Ricardo Carvalho cùng chút “ma lanh” của người đồng đội tại Man.United khi ấy là Cristiano Ronaldo.

Năm năm sau, có một Rooney khác - trải đời hơn, già dặn hơn - ra đời cũng trên mảnh đất Gelsenkirchen ấy. Trước một đội bóng Đức, Rooney đã lầm lũi thi đấu với tất cả sự lạnh lùng và bản lĩnh của một người đàn ông trưởng thành. Anh chăm chút từng pha bóng, dù hết lần này đến lần khác thủ thành Manuel Neuer tỏ ra cực kỳ vững vàng trong khung gỗ. Hiệp 2 khởi đi chưa được bao lâu, Rooney xé toang hàng phòng ngự đội khách để đặt Ryan Giggs vào một vị trí mà bình luận viên đã bảo là muốn không ghi bàn cũng không được.

Rooney đang băng về đích cùng Man.Untied.

Rooney mở ra chiến thắng và cũng chính anh là người khép lại nó. Một cú sút quyết đoán ngay vào góc gần sau đường chuyền của Chicharito giúp Man.United hiên ngang rời Đức với thắng lợi và đặt một chân vào trận chung kết. Ngày ấy sau chiếc thẻ đỏ, Rooney rời sân trong những lời chế diễu, những tiếng huýt sáo. Ngày nay chỉ có những tràng pháo tay và lời khen của Sir Alex. Gelsenkirchen nay khác rồi.

Trước câu hỏi liệu anh có nhớ gì về biến cố 5 năm trước, Rooney chỉ bảo là anh vui mừng với màn trình diễn của đội bóng và chiến thắng mà thôi. Rooney cố tình lờ đi câu hỏi của phóng viên nhưng người ta biết là anh nhớ hơn ai hết. Ngày ấy, người ta cứ tưởng mối quan hệ giữa Rooney và Ronaldo sẽ không thể hàn gắn. Nhưng chính Rooney đã bỏ qua tất cả, cùng Ronaldo đưa Man.United đến đỉnh cao vô địch Premier League và Champions League 2008. Ngày nay, không còn Ronaldo nữa, Rooney đã lĩnh ấn tiên phong, đưa con tàu “Quỷ đỏ” thuộc hàng yếu nhất trong kỷ nguyên Sir Alex Ferguson tiến về phía trước.

5 năm, thời gian không phải là quá dài với một đời cầu thủ nhưng Rooney đã bao lần va vấp. Mỗi lần như thế, dường như anh càng trở nên mạnh mẽ hơn mỗi khi trở lại. Cuộc đời đã cho Rooney những cú đấm, và cũng chính nó cũng cho anh động lực đứng lên. Neuer đã chơi tuyệt hay tại Gelsenkirchen nhưng màn trình diễn của anh có tuyệt diệu đến đâu cũng đành phải lu mờ trước Rooney.

Sir Alex bảo trận đấu trước Schalke chính là một trong những màn trình diễn tuyệt diệu nhất của Man.Untied trong 25 năm do ông cầm quân. 25 năm ấy, đội hình Man.United chưa bao giờ thiếu những ngôi sao thượng thặng. Mùa này, chỉ một mình Rooney đáng gọi là ngôi sao trong hàng ngũ “Quỷ đỏ” nhưng Man.United đang băng về đích với hy vọng tái lập cú đúp của các năm 1999 và 2008.

Sau trận đấu này, “Quỷ đỏ” sẽ bước vào 2 tuần lễ định đoạt cả mùa bóng với các trận gặp Arsenal và Chelsea tại Premier League cùng trận lượt về với Schalke tại Old Trafford. Và với Rooney, các CĐV Man.United hoàn toàn có quyền mơ mộng. Ở chàng trai có vóc dáng được ví von với Shrek trong phim hoạt hình ấy, người ta vừa thấy tư chất thủ lĩnh của Roy Keane, vừa thấy nhãn quan chiến thuật bậc thầy của Paul Scholes. 

 

                                                                                        Theo SGGP

Các tin khác


Công bố danh sách 23 cầu thủ tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), chiều 15/4 theo giờ Qatar, Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã chính thức công bố danh sách 23 cầu thủ Đội tuyển U23 Việt Nam tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024.

Các tuyển thủ U23 Việt Nam cạnh tranh tích cực cho danh sách chính thức

Sau khi ổn định sinh hoạt tại nơi đóng quân mới, đội tuyển U23 Việt Nam đã trở lại sân tập để tiếp tục hoàn thiện bước chuẩn bị cuối cùng cho Vòng chung kết U23 châu Á 2024. Các cầu thủ nỗ lực thể hiện bản thân để được chọn vào danh sách 23 cầu thủ tham dự chính thức giải đấu.

Huyện Tân Lạc giành giải nhất toàn đoàn Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Từ ngày 12 - 15/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024.

Hấp dẫn Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tại thành phố Hòa Bình

Chặng 3 Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36, năm 2024 có chủ đề "Non sông liền một dải – Niềm tin chiến thắng” vừa được tổ chức thành công tại TP Hoà Bình. Sự kiện nhằm hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 và chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024); kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

Trên 400 vận động viên tranh tài Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Sáng 12/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh Hòa Bình năm 2024. Đây là giải thể thao truyền thống được tỉnh tổ chức hàng năm. Giải thu hút trên 400 vận động viên đến từ 10 huyện, thành phố, tranh tài 33 bộ huy chương.

Thể thao Việt Nam tăng tốc giành vé Olympic Paris 2024

Đặt mục tiêu phấn đấu giành từ 12 - 15 suất dự Olympic Paris 2024, nhưng đến thời điểm này, thể thao Việt Nam vẫn chưa hoàn thành được 50% chỉ tiêu và vẫn đang trong hành trình tìm kiếm thêm suất chính thức trong bối cảnh phía trước còn khá nhiều khó khăn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục