Minh Phương (phải) và Thành Lương (giữa), 2 trong 5 ứng viên lọt vào vòng chung kết của cuộc bầu chọn dành cho nam.

Minh Phương (phải) và Thành Lương (giữa), 2 trong 5 ứng viên lọt vào vòng chung kết của cuộc bầu chọn dành cho nam.

Đến hẹn lại lên, ngày hội tôn vinh các cá nhân xuất sắc trong mùa bóng 2010 sẽ được diễn ra vào sáng 12-5 tại Nhà hát Bến Thành. Hôm qua 5-5, ban tổ chức cuộc bầu chọn Quả bóng vàng Việt Nam - Báo SGGP đã giới thiệu danh sách 14 cầu thủ lọt vào vòng bầu chọn cuối cùng và công bố nhà tài trợ chính của giải thưởng lần này

 

Sau khi quyết định tài trợ chính cho V-League 2011 cùng nhiều giải bóng đá phong trào tại TPHCM, Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam Eximbank đã quyết định đồng hành cùng giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2010, với hy vọng góp phần cùng Báo SGGP ghi nhận và biểu dương thành tích của các cầu thủ cũng như khích lệ tinh thần các cầu thủ trẻ.

Lễ ký hợp đồng tài trợ cũng đã được tiến hành trong buổi họp báo vào sáng qua giữa đại diện của Eximbank và Công ty cổ phần Tổ chức sự kiện Ấn tượng - EEC, đơn vị cùng phối hợp với Báo SGGP tổ chức bầu chọn và trao giải Quả bóng vàng Việt Nam lần thứ 16-2010.

Theo đánh giá của giới chuyên môn, việc có đến 4 tiền vệ và 1 thủ môn lọt vào vòng chung kết của cuộc bầu chọn danh hiệu Quả bóng vàng dành cho nam không gây nhiều bất ngờ. Những gương mặt tiền đạo được hy vọng như Công Vinh, Quang Hải, Anh Đức… đã không có được sự ổn định cần thiết hoặc đang chấn thương nên không thể cạnh tranh với các đồng nghiệp ở những vị trí khác. Trọng Hoàng (Sông Lam Nghệ An), Minh Phương (SHB Đà Nẵng), Vũ Phong (Bình Dương) và thủ môn Tấn Trường (Đồng Tháp) và Quả bóng vàng 2009 Phạm Thành Lương đang là những ứng cử viên nặng ký.

Ở danh hiệu cầu thủ trẻ xuất sắc, hai gương mặt sẽ tranh vị trí số 1 là Thanh Trung (Sông Lam Nghệ An) và Nguyễn Văn Quyết (Hà Nội T&T). Trong khi đó, giải Quả bóng vàng nữ khá cân bằng về chất lẫn lượng. 3 cô gái của Hà Nội là Ngọc Anh, Minh Nguyệt và Nguyễn Thị Muôn sẽ cạnh tranh cùng bộ đôi từ TPHCM là Kim Hồng, Kiều Trinh. Riêng ở giải cầu thủ ngoại xuất sắc sẽ là ẩn số khi Samson, người đã giữ được phong độ ổn định trong thời gian qua trên hàng tiền đạo Đồng Tháp sẽ thách thức Garton Merlo, tay săn bàn số 1 tại Đà Nẵng.

Tất cả sẽ cùng chờ đợi đến giờ “G” - 9 giờ sáng ngày 12-5, những danh hiệu cao nhất của bóng đá Việt Nam sẽ được chính thức công bố.

                                                                                       Theo SGGP

 

 

Các tin khác


Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Dấu ấn thể thao Hòa Bình tại đấu trường quốc gia

Vừa qua, đoàn thể thao tỉnh Hòa Bình đã tham gia tranh tài tại Giải vô địch đẩy gậy quốc gia lần thứ XVIII, năm 2024 và Giải vô địch kéo co quốc gia lần thứ XII, năm 2024. Những tấm huy chương quý giá đã giành được là động lực để các huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) tiếp tục cải thiện thành tích trong những năm tới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục