Lượt về V-League 2011 đã khởi đầu bằng những chiến thắng tưng bừng của hai đội đầu bảng là Sông Lam Ngệ An và SHB Đà Nẵng, qua đó tạo khoảng cách đáng kể với nhóm bám đuổi. Trong khi đó, Vicem Hải Phòng đã gây thất vọng lớn khi để Đồng Tâm Long An cầm hòa 0-0 trên sân nhà nên đã tụt xuống vị trí áp chót, chỉ xếp trên chính ĐTLA!

Merlo lập cú đúp giúp Đà Nẵng thắng lớn ngay trên sân Ninh Bình.

Trên sân nhà, lần thứ hai trong vòng một tuần SLNA có những chiến thắng đậm đà. Lần trước là chiến thắng 4-2 trước đại diện của Maldives ở AFC Cup, còn lần này là chiến thắng “4 sao” hoàn hảo trước đối thủ khó chịu là Khánh Hòa, trong đó có một cú đúp của tiền đạo ngoại Kavin. Hai bàn còn lại được chia đều cho Trọng Hoàng và Devon.

Cho dù nhiều chuyên gia vẫn ngần ngại khi xem SLNA là một ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch, bất chấp việc họ đã giành chức vô địch lượt đi. Song với những gì đã thể hiện, thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng đang khẳng định họ đang hướng tới ngôi vị cao nhất một cách thực sự nghiêm túc.

Nhưng nếu muốn lên ngôi vô địch, SLNA sẽ phải hết sức dè chừng SHB Đà Nẵng. Người đồng đội cũ của Hữu Thắng ở đội tuyển quốc gia là Lê Huỳnh Đức cũng đang quyết tâm đưa chiếc cúp trở lại Sông Hàn khi đè bẹp The Vissai Ninh Bình tới 4-0 ngay ở đất cố đô. Trong số bốn bàn này cũng có một cú đúp của chân sút hàng đầu Merlo, và hai bàn còn lại được ghi do công của Nicolas và Dembele.

Cần nhắc lại, vòng đầu tiên của giai đoạn lượt về đã chứng kiến sự bứt tốp rõ rệt của hai đội đầu bảng, bởi cả ba đội xếp tiếp theo là Tập đoàn Cao su Đồng Tháp, Thanh Hóa và Hà Nội T&T đều chỉ giành được 1 điểm sau những trận hòa 0-0 nhạt nhẽo.

Ở tốp giữa, huấn luyện viên Đặng Trần Chỉnh đã có màn ra mắt hoàn hảo trên sân Gò Đậu khi giúp đội chủ nhà Becamex Bình Dương hạ gục Navibank Sài Gòn 3-1. Điều đáng nói là cả ba bàn thắng của Bình Dương đều được ghi trong vòng 15 phút đầu tiên nhờ công của Leandro, Philani (2), nên sau đó dù chỉ còn chơi với 10 người do Hữu Thắng bị đuổi, song đội bóng đất Thủ vẫn bảo toàn được chiến thắng để mở ra những hy vọng lội ngược dòng trong giai đoạn lượt về.

Ngược lại, sau kỳ nghỉ ngắn thì Hải Phòng và ĐTLA vẫn thể hiện những gương mặt đáng thất vọng và đành chia điểm trên sân Lạch Tray mà không đội nào ghi được bàn thắng. Kết quả này đã khiến Hải Phòng rơi xuống vị trí áp chót, bởi trong trận đấu sớm của vòng 14 thì Hà Nội ACB đã có chiến thắng 3-2 trước người láng giềng Hòa Phát Hà Nội để lần đầu tiên trong mùa giải này thoát khỏi hai vị trí cuối cùng./.
                                                                              Theo vietnamplus

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục