Trong cuộc họp báo mới đây ở khách sạn Alaca Meco II, HLV ĐT Tây Ban Nha Vicente Del Bosque đã thừa nhận ông đang suy nghĩ về việc gọi trở lại chân sút huyền thoại Raul Gonzalez.

 

Kể từ thời điểm Raul không còn được gọi vào đội tuyển Tây Ban Nha vào năm 2006 đến nay đã chứng kiến một chu kỳ thành công nhất trong lịch sử bóng đá xứ sở bò tót khi họ lên ngôi vô địch ở Euro 2008 và World Cup 2010.

 
 

Raul đứng trước cơ hội trở lại đội tuyển sau 5 năm vắng bóng

 

Tuy nhiên khi mà hai chân sút chủ lực là Torres và Villa sa sút phong độ thảm hại cùng với việc Raul vừa trải qua một mùa giải bùng nổ trong màu áo Schalke 04 nhiều ý kiến cho rằng nên gọi chân sút huyền thoại này trở lại.

 

Trong một cuộc họp báo có sự hiện diện của khoảng 150 phóng viên ở khách sạn Alaca Meco II ở thành phố Madrid, chính HLV Vicente Del Bosque cũng đã thừa nhận ông đang cân nhắc khả năng gọi trở lại tiền đạo đang thi đấu tại Đức này. Ông khẳng định rằng: “Chắc chắn, Raul có thể trở lại đội tuyển”.

 

Ông cho biết thêm: “Dù từ lâu không còn khoác áo đội tuyển nhưng Raul vẫn là một cầu thủ của chúng tôi, anh là một chân sút có lối chơi đồng đội và phối hợp tốt”. Ngoài ra “ngài râu kẽm” cũng ca ngợi hành vi ứng xử mẫu mực mà chúa nhẫn đã thể hiện cả trong và ngoài sân cỏ, khuyên các cầu thủ trẻ nên noi theo tấm gương của anh.

 

Còn nói về sự căng thẳng giữa các tuyển thủ TBN đã góp mặt trong 4 trận siêu kinh điển vừa qua trong màu áo hai gã khổng lồ Barca và Real, HLV này cũng lên tiếng phủ nhận nội bộ đội tuyển sẽ rối loạn. Bosque cho rằng các học trò của mình sẽ kết thúc những mâu thuẫn để nỗ lực hết mình cho đội bóng.

 

Cuối cùng, khi được hỏi về trận chung kết Champions League sắp tới, “ngài râu kẽm” tất nhiên mong muốn đội bóng sẽ đại diện cho xứ sở bò tót là Barcelona sẽ giành chiến thắng tại sân Wembley. HLV Del Bosque cũng đã từng giành được một chức vô địch giải đấu danh giá nhất châu Âu khi còn dẫn dắt Real Madrid vào năm 2002.

 

 

 

                                                                                         Theo DanTri

Các tin khác


Công bố danh sách 23 cầu thủ tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), chiều 15/4 theo giờ Qatar, Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã chính thức công bố danh sách 23 cầu thủ Đội tuyển U23 Việt Nam tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024.

Các tuyển thủ U23 Việt Nam cạnh tranh tích cực cho danh sách chính thức

Sau khi ổn định sinh hoạt tại nơi đóng quân mới, đội tuyển U23 Việt Nam đã trở lại sân tập để tiếp tục hoàn thiện bước chuẩn bị cuối cùng cho Vòng chung kết U23 châu Á 2024. Các cầu thủ nỗ lực thể hiện bản thân để được chọn vào danh sách 23 cầu thủ tham dự chính thức giải đấu.

Huyện Tân Lạc giành giải nhất toàn đoàn Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Từ ngày 12 - 15/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024.

Hấp dẫn Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tại thành phố Hòa Bình

Chặng 3 Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36, năm 2024 có chủ đề "Non sông liền một dải – Niềm tin chiến thắng” vừa được tổ chức thành công tại TP Hoà Bình. Sự kiện nhằm hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 và chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024); kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

Trên 400 vận động viên tranh tài Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Sáng 12/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh Hòa Bình năm 2024. Đây là giải thể thao truyền thống được tỉnh tổ chức hàng năm. Giải thu hút trên 400 vận động viên đến từ 10 huyện, thành phố, tranh tài 33 bộ huy chương.

Thể thao Việt Nam tăng tốc giành vé Olympic Paris 2024

Đặt mục tiêu phấn đấu giành từ 12 - 15 suất dự Olympic Paris 2024, nhưng đến thời điểm này, thể thao Việt Nam vẫn chưa hoàn thành được 50% chỉ tiêu và vẫn đang trong hành trình tìm kiếm thêm suất chính thức trong bối cảnh phía trước còn khá nhiều khó khăn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục