Javier Hernandez (phải) là cầu thủ gây bất ngờ nhất ở M.U mùa này

Javier Hernandez (phải) là cầu thủ gây bất ngờ nhất ở M.U mùa này

Sau khi hoàn thành giấc mơ chinh phục chức vô địch ngoại hạng Anh (Premier League) thứ 19 trong lịch sử, Manchester United (M.U) bắt đầu tập trung chuẩn bị cho trận chung kết Champions League gặp Barcelona tại Wembley ngày 29-5 tới...

Dưới sự dẫn dắt của HLV Alex Ferguson, M.U đã chính thức vượt mặt Liverpool trở thành đội bóng nhiều lần đăng quang chức vô địch Premier League nhất trong lịch sử. Tuy nhiên ông Ferguson chỉ ăn mừng đôi chút với cầu thủ và người hâm mộ, sau đó lại phải đặt kế hoạch cho mục tiêu chinh phục chiếc cúp Champions League.

Trả lời phỏng vấn của Hãng tin AFP hôm 15-5, ông Ferguson nói: "Thật không công bằng khi nói rằng M.U hiện tại dở hoặc giải ngoại hạng Anh đi xuống, mà chỉ đơn giản là chức vô địch ngày càng khó thắng hơn. Đây là thành tích vĩ đại mà chúng tôi có được nhưng phía trước vẫn còn nhiều trận đấu quan trọng. Tôi nghĩ chúng tôi sẽ chiến thắng nhiều hơn nữa và bây giờ phải tập trung để làm tốt hơn ở cúp châu Âu. Chúng tôi hi vọng sẽ lại ăn mừng chiến thắng thêm một lần nữa trong mùa giải này".

Công bằng mà nói lực lượng của M.U mùa này không quá mạnh nhưng họ đã chơi rất thuyết phục để đoạt chiếc cúp Premier League thứ 19 trong lịch sử. Vậy bí quyết chiến thắng của M.U là gì? Theo nhận định của các chuyên gia bóng đá là: “Khát vọng Ferguson + ông chủ trẻ Chicharito + "người không tuổi" Ryan Giggs".

Nhà cầm quân người Scotland Alex Ferguson là "đệ nhất công thần" trong thành công của M.U mùa giải này nói riêng và hơn hai thập kỷ qua nói chung. Tính đến giờ ông đã có tổng cộng 25 năm trị vì tại Old Trafford, giúp M.U đoạt 36 danh hiệu các loại, trong đó có 12 chức vô địch Premier League.

Ưu điểm quan trọng nhất của chiến lược gia này mà mọi người đều phải khâm phục là tinh thần làm việc không mệt mỏi, khát vọng chiến thắng luôn cháy bỏng trong tim. Nói như thế vì ông Ferguson đã bước sang tuổi thất thập cổ lai hi và gặt hái được mọi vinh quang cao quý nhất trong sự nghiệp, đáng lý giờ là lúc ông cần nghỉ ngơi để hưởng phúc. Nhưng ông vẫn ngồi đó trên băng ghế chỉ đạo của M.U, vẫn thức khuya dậy sớm tận tụy với công việc và ở mỗi trận đấu luôn đòi hỏi các học trò phải chơi với nỗ lực tốt nhất để chiến thắng.

Cũng như ông Ferguson, tiền vệ Ryan Giggs gắn bó với M.U hơn hai thập kỷ, thi đấu tổng cộng 875 trận và ghi được 159 bàn thắng. Suốt quãng thời gian đó, Giggs đã cùng M.U đoạt tổng cộng 33 chức vô địch các loại. Cái hay của tiền vệ này là luôn chơi rất ổn định ở mỗi mùa giải và thường xuyên tỏa sáng trong những trận cầu quan trọng.

Mùa giải này cũng thế, khi những đồng nghiệp cùng thời như: Gary Neville, Roy Keane, David Beckham, Paul Scholes đã giã từ sự nghiệp hoặc không còn thi đấu đỉnh cao, thì Giggs vẫn chạy rất khỏe ở tuổi 38 và luôn có những pha xử lý bóng tinh tế, những đường chuyền sắc sảo cho đồng đội ghi bàn. Xuất sắc trên sân bóng, sống mẫu mực ngoài đời nên Giggs là tấm gương cho các đồng đội trẻ ở M.U và là thần tượng trong lòng hàng triệu người hâm mộ.

Ngoài hai cái tên đã quá quen thuộc với người hâm mộ bóng đá Anh trong nhiều năm qua, thành công của M.U mùa này có sự đóng góp không nhỏ của tiền đạo người Mexico Javier Hernandez (biệt danh Chicharito). Chicharito chỉ mới gia nhập M.U ở đầu mùa giải này với giá khoảng 6 triệu bảng Anh và không được mọi người chú ý. Nhưng đến giờ Chicharito đã ghi tổng cộng 20 bàn thắng trong 43 trận khoác áo M.U trên mọi đấu trường.

Chỉ tính riêng ở Premier League, chân sút này đã có 13 bàn thắng trong 27 trận, trong đó có nhiều bàn thắng quan trọng giúp M.U chiến thắng. Có thể nói Chicharito chính là bất ngờ lớn nhất của M.U ở mùa giải này.

                                                                                      Theo Tuoitre

Các tin khác


Huyện Tân Lạc giành giải nhất toàn đoàn Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Từ ngày 12 - 15/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024.

Hấp dẫn Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tại thành phố Hòa Bình

Chặng 3 Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36, năm 2024 có chủ đề "Non sông liền một dải – Niềm tin chiến thắng” vừa được tổ chức thành công tại TP Hoà Bình. Sự kiện nhằm hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 và chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024); kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

Trên 400 vận động viên tranh tài Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Sáng 12/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh Hòa Bình năm 2024. Đây là giải thể thao truyền thống được tỉnh tổ chức hàng năm. Giải thu hút trên 400 vận động viên đến từ 10 huyện, thành phố, tranh tài 33 bộ huy chương.

Thể thao Việt Nam tăng tốc giành vé Olympic Paris 2024

Đặt mục tiêu phấn đấu giành từ 12 - 15 suất dự Olympic Paris 2024, nhưng đến thời điểm này, thể thao Việt Nam vẫn chưa hoàn thành được 50% chỉ tiêu và vẫn đang trong hành trình tìm kiếm thêm suất chính thức trong bối cảnh phía trước còn khá nhiều khó khăn.

Khai mạc Giải Bóng chuyền Cúp Hùng Vương năm 2024

Tối 11/4, tại Nhà luyện tập và thi đấu thể dục thể thao tỉnh Phú Thọ, Giải bóng chuyền các đội mạnh tranh Cúp Hùng Vương năm 2024 đã chính thức diễn ra.

Barca thắng trên sân PSG ở Champions League

Tiền vệ Raphinha lập cú đúp, giúp Barca thắng ngược chủ nhà PSG 3-2 ở lượt đi tứ kết Champions League.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục