Eto’o (giữa) thể hiện tố chất của một “sát thủ” bẩm sinh

Eto’o (giữa) thể hiện tố chất của một “sát thủ” bẩm sinh

Với chiến thắng 3-1 trước Palermo, HLV Leonardo đã có danh hiệu đầu tiên trong sự nghiệp cầm quân... Cái duyên ở Coppa Italia của HLV Delio Rossi cũng không giúp Palermo vượt qua được Inter trong trận chung kết. Với chiến thắng này, HLV Leonardo đã có danh hiệu đầu tiên trong sự nghiệp cầm quân còn non trẻ…

 

Tính chất căng thẳng của một trận chung kết được thể hiện ngay sau tiếng còi khai cuộc. Inter chiếm lĩnh thế trận trong khi Palermo chủ động chơi phòng ngự phản công. Có cảm giác, HLV Delio Rossi đã chỉ đạo các học trò vào bóng cực rát, chủ yếu nhằm vào vị trí của Sneijder. Cách chơi này khá hiệu quả trong khoảng hơn 20 phút đầu bởi khi “lá phổi” Sneijder bị Acquah (Palermo) bắt chết, Inter tấn công rất bế tắc. Thậm chí, Palermo còn tỏ ra khá nguy hiểm ở những pha phản công. Phút 19, Pastore phối hợp bật tường với Ilicic, xé toang hàng thủ Inter. Tuy nhiên, pha tiếp bóng cuối cùng của Pastore lại quá mạnh để thủ thành Julio Cesar kịp lao ra cản phá.

Phút 24, Palermo tổn thất lớn khi trung vệ trụ cột Goian phải rời sân vì chấn thương. Mất Goian, chưa đầy 2 phút sau thì điểm yếu hàng thủ của Palermo bị phơi bày. Phút 26, từ pha cướp bóng dũng mãnh của Thiago Motta, Sneijder chuyền bóng thông minh cho Eto’o để sau vài nhịp xử lý gọn gàng, Báo đen hạ gục thủ thành Sirigu mở tỷ số cho Inter.

Ngay đầu hiệp 2, Palermo dồn lên tấn công dồn dập. Phút 60, Pastore tạt bóng chính xác cho Miccoli đánh đầu cực hiểm nhưng Julio Cesar với phản xạ xuất thần vẫn kịp bay người hết cỡ cứu thua cho Inter. Phút 64, Palermo phối hợp cực hay bên cánh phải trước khi bóng được chuyền ngược trở lại cho Miccoli đứng rất trống trải ngay trước khu vực 16m50, nhưng một lần nữa Inter thoát thua nhờ sự lăn xả của các hậu vệ.

Tấn công nhiều nhưng không hiệu quả, Palermo đã phải trả giá. Phút 76, Eto’o ghi bàn thắng thứ hai (bàn thứ 7 sau 5 trận đối đầu với Palermo), nhân đôi cách biệt. Phút 88, Munoz thắp lên hy vọng mong manh cho Palermo với cú đánh đầu thành bàn nhưng phút 90, Diego Milito lại lập công ấn định thắng lợi 3-1 cho Inter.

Với chiến thắng này, Inter tiếp tục thể hiện cái duyên ở Coppa Italia khi giành 4 chức vô địch trong 7 mùa gần nhất. Điều quan trọng hơn, Leonardo đã có danh hiệu đầu tiên trong sự nghiệp HLV, yếu tố rất có thể giúp ông thuyết phục được Moratti trao cơ hội ở lại Inter thêm một mùa giải.

Thông tin chi tiết trận đấu
Bàn thắng
Inter: Eto’o (26’, 76’), Diego Milito (90’)
Palermo: Munoz (88’)

Thẻ đỏ

Palermo: Munoz (90’)

Đội hình thi đấu

Inter: Julio Cesar; Nagatomo, Lucio, Ranocchia, Chivu; Zanetti, Stankovic, Thiago Motta (Mariga, 83’); Sneijder (Diego Milito, 87’); Eto’o, Pazzini (Pandev, 61’).
Palermo: Sirigu; Cassani, Goian (Carrozzieri, 24’), Munoz, Balzaretti; Migliaccio, Nocerino, Acquah (Miccoli, 55’); Pastore; Ilicic, Abel Hernandez (Pinilla, 77’).


                                                                      Theo HaNoiMoi

Các tin khác


VCK U23 châu Á 2024: Thua 0 - 3, Việt Nam gặp Iraq ở tứ kết

Tại lượt cuối bảng D U23 châu Á 2024, Việt Nam đã để thua 3 bàn không gỡ trước Uzbekistan. Kết quả này giúp các chàng trai áo đỏ tránh được đương kim vô địch Saudi Arabia ở vòng tứ kết.

U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan: Xác định ngôi đầu

Ngày 23/4, U23 Việt Nam sẽ chạm trán U23 Uzbekistan ở lượt trận cuối cùng bảng D Giải U23 châu Á 2024. Việc nhà ĐKVĐ Saudi Arabia chỉ xếp thứ 2 bảng C khiến cho cả Uzbekistan và Việt Nam phải tính toán ở trận đấu này.

Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục