Barcelona được nhiều người công nhận là đội bóng hay nhất thế giới, có lối chơi đẹp nhất thế giới. Nhưng theo trung vệ đội trưởng Nemanja Vidic của Man.United, kể từ vòng bán kết Champions League trở đi thì Barca không còn đẹp toàn vẹn như xưa nữa. Hai lượt trận bán kết giữa Real và Barca mang lại 11 chiếc thẻ vàng, 2 thẻ đỏ, và biết bao lời cáo buộc lẫn nhau về chuyện ăn vạ, chuyện chơi xấu trên sân.

Bởi vậy, Vidic cho rằng đội hình Man.United sẽ không chỉ đối phó những quả chuyền biến hóa của các tiền vệ Barca hoặc những cú đi bóng siêu đẳng của Messi. Trong trận chung kết vào thứ Bảy này, Man.United còn phải chuẩn bị tư thế cho những màn kịch sân cỏ mà đối thủ có thể giở ra. Vidic khẳng định anh và đồng đội sẽ sẵn sàng ứng phó bất cứ thứ gì Barca mang lại.

Vidic bám theo pha đi bóng của Messi trong trận chung kết 2009.

“Các cầu thủ của Barca rõ ràng có tinh thần khác với chúng tôi”, Vidic nói, “Đội hình Man.United sẽ phải thật tập trung. Có được sự tập trung đó thì giải quyết mọi việc đều không có gì khó. Có thể Barca sẽ làm chuyện này chuyện khác, có thể họ sẽ cố tình cãi cọ hơn mức bình thường, nhưng điều đó sẽ không ảnh hưởng đến chúng tôi. Vả lại, điều khiển trận đấu này có lẽ là trọng tài giỏi nhất hiện nay, ông ấy sẽ nắm rõ mọi tình huống”.

Rio Ferdinand, trung vệ đá cặp quen thuộc với Vidic, có cùng suy nghĩ ấy: “Bóng đá ngày nay là vậy đó. Không riêng gì Barca mà Real Madrid cũng làm những chuyện tương tự. Rộng ra hơn, nếu bạn xem các trận đấu trên khắp châu Âu, cầu thủ ở mọi đội bóng khác nhau đều tranh thủ đóng kịch”.

Trong đội hình chung kết của Man.United, có thể hậu vệ phải sẽ là Fabio hoặc Rafael da Silva - những cầu thủ còn rất trẻ. Tuy nhiên, các vị trí còn lại đều sẽ già dặn kinh nghiệm.

Vidic nói tiếp: “Chúng tôi không một chút hoài nghi tinh thần cầu thủ Man.United cũng như khả năng ứng phó mọi tình huống của Man.United. Chúng tôi hiểu rõ nhau, thi đấu vì nhau và tin tưởng lẫn nhau. Tôi đã có mặt từ trận chung kết Champions League 2008 (với Chelsea).

Đó là trận chung kết đầu tiên của tôi, có đủ thứ chuyện xảy ra trên sân mà tôi phải đối phó. Tôi đã đối phó, và tôi chắc chắn tất cả đồng đội của tôi cũng sẽ đối phó được với bất cứ biến cố nào ở chung kết với Barca lần này”.

Không chỉ trận chung kết 2008, Vidic cũng đã hiện diện ở trận chung kết 2009 với Barca và thua 0-2. “Nhưng lần tái ngộ này sẽ không vì mục tiêu phục thù. Tôi không nhớ gì về những cảm xúc từ trận thua đó, tôi đã cố quên nó đi. Tôi tin lần chung kết sắp tới của Man.United sẽ hay hơn trước. Để được như vậy, chúng tôi cần chuẩn bị tốt nhất”...

                                                                                 Theo SGGP

Các tin khác


Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Dấu ấn thể thao Hòa Bình tại đấu trường quốc gia

Vừa qua, đoàn thể thao tỉnh Hòa Bình đã tham gia tranh tài tại Giải vô địch đẩy gậy quốc gia lần thứ XVIII, năm 2024 và Giải vô địch kéo co quốc gia lần thứ XII, năm 2024. Những tấm huy chương quý giá đã giành được là động lực để các huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) tiếp tục cải thiện thành tích trong những năm tới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục