Trong lượt trận cuối vòng loại thứ 2, Olympic London 2012 diễn ra đêm qua, thầy trò HLV Trần Vân Phát chấp nhận chia điểm 3-3 với “đại kình định” Thái Lan. Chỉ giành được 7 điểm/4 trận đấu, đội nữ Việt Nam không thể giành vé thi đấu vòng loại kế tiếp…

 
Buộc phải giành chiến thắng đậm trước Thái Lan mới có cơ hội đi tiếp, đội nữ Việt Nam vẫn xuất quân với bộ khung gồm nhiều cầu thủ kinh nghiệm còn lại từ ASIAD 16. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, các nữ tuyển thủ Việt Nam đã đẩy cao đội hình sang phần sân Thái Lan để phối hợp tổ chức tấn công.
 
 Việt Nam rời vòng loại Olympic London trong danh dự - Ảnh: Thục Linh
 

Những pha phối hợp bật tường quãng ngắn của tuyển Việt Nam khiến hàng phòng ngự đội bóng xứ Chùa vàng vấp phải nhiều khó khăn. Khi trận đấu trôi qua được hơn 10 phút, tuyển Việt Nam đã vượt lên dẫn trước 2-0, bằng các pha lập công của Nguyễn Thị Thương và Nguyễn Thị Muôn.

 

Tuy nhiên, lợi thế của tuyển Việt Nam lại không được duy trì lâu, bởi ngay sau đó Thái Lan đã đưa trận đấu trở về vạch xuất phát bằng cú đúp bàn thắng của Kanjana và Kansara.

 

Trong quãng thời gian thi đấu còn lại, các học trò của HLV Trần Vân Phát phải hứng chịu nhiều sức ép do đối thủ tạo ra, đội nữ Việt Nam vẫn xuất sắc ghi được bàn thắng vượt lên dẫn trước 3-2 sau tình huống dứt điểm của tiền đạo trẻ Thanh Hương. Tuy nhiên, đến phút 82 hàng phòng ngự lại sơ hở tạo điều kiện cho Thái Lan ghi bàn ấn định tỷ số hòa 3-3 đầy kịch tính.

 

Giành được 7 điểm/4 trận đấu, đội nữ Việt Nam chỉ cán đích ở vị trí thứ 2 vòng loại Olympic London 2012 và nhìn Thái Lan giành tấm vé duy nhất góp mặt ở vòng loại kế tiếp. Dù không hoàn thành mục tiêu, nhưng thầy trò HLV Trần Vân Phát cũng thể hiện được nhiều nét tiến bộ về bản lĩnh và chuyên môn.

 

Sau khi kết thúc vòng loại Olympic London, các nữ tuyển thủ sẽ trở về CLB thi đấu lượt về giải Vô địch QG nữ diễn ra vào đầu tháng 7, trước khi “hội quân” trở lại chuẩn bị cho giải Vô địch Đông Nam Á tổ chức tại Lào.

 

 

 

                                                                                    Theo DanTri

Các tin khác


Việt Nam - Indonesia: Điểm tựa Mỹ Đình

Chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam lại bị dư luận phản ứng nhiều như hiện tại. Điều đó đang tác động rất lớn đến tâm lý của thầy trò HLV Philippe Troussier.

Họp Ban tổ chức địa phương Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 25/3, Ban Tổ chức địa phương cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36 năm 2024 tỉnh Hoà Bình đã họp triển khai công tác phối hợp tổ chức giải.

Dồn lực để chinh phục huy chương tại Olympic Paris 2024

Ngành Thể dục thể thao đặt mục tiêu có từ 12-15 suất tham dự Thế vận hội Olympic Paris 2024.

Một vận động viên người Việt tham gia Giải chạy Việt Nam Siêu Marathon tử vong

Chiều nay 24/3, Ban Tổ chức (BTC) Giải chạy Vietnam Ultra Marathon (Vietnam Siêu Marathon) thông tin trên trang Fanpage của giải về một vận động viên (VĐV) tham dự sự kiện qua đời tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Ngày 24/3, tại Quảng trường Hòa Bình, trên 2.000 người đã tham gia Lễ phát động Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục