HLV Goetz sẽ mang sang Macau lực lượng mạnh nhất khi ông không chủ quan trước trận lượt về Ảnh: Quang Liêm

HLV Goetz sẽ mang sang Macau lực lượng mạnh nhất khi ông không chủ quan trước trận lượt về Ảnh: Quang Liêm

Đặt một chân vào vòng 2 sau chiến thắng đậm 6-0 trước Macau nhưng tuyển Việt Nam vẫn tập luyện bình thường chuẩn bị cho trận lượt về vào ngày 3-7. Trước khi lên đường sang Macau vào 10 giờ hôm nay, 1-7, HLV Falko Goetz đã nói lời chia tay 4 cầu thủ Tấn Trường, Phước Tứ, Hoàng Quảng và Thanh Hưng.

Vẫn với lý do đau lưng, thủ thành Tấn Trường đã được HLV Goetz đồng ý cho rời tuyển trở về CLB dưỡng thương để kịp thi đấu ở các vòng V-League tiếp theo. Sự vắng mặt của Tấn Trường ở thời điểm này không quá nghiêm trọng, thậm chí rất có thể thủ môn số 3 Thanh Bình còn có cơ hội được bắt chính ở trận lượt về do khoảng cách bàn thắng lẫn trình độ của Macau kém xa tuyển Việt Nam. Sau màn trình diễn của thủ thành 30 tuổi Mạnh Dũng ở trận thắng Macau, HLV Goetz không có lý do gì phải lo lắng khi mất Tấn Trường.

Ngoài thủ môn người Đồng Tháp, việc trung vệ Phước Tứ tạm rời tuyển cũng được dự báo trước sau khi cầu thủ của Navibank Sài Gòn không thể kịp bình phục chấn thương. Tuy nhiên, ông thầy người Đức lại khiến nhiều người bất ngờ khi loại 2 cầu thủ trẻ Hoàng Quảng và Thanh Hưng, hiện khoác áo SHB Đà Nẵng. Hàng tiền vệ rất đông đúc nhưng việc Thanh Hưng không nằm trong kế hoạch sử dụng của ban huấn luyện cũng gây ngạc nhiên lớn. Thanh Hưng luôn hoàn thành rất tốt các buổi tập và là một trong những tiền vệ có khả năng phát động tấn công tốt của tuyển Việt Nam. Tương tự, Hoàng Quảng cũng đủ sức thay thế Quang Thanh ở vị trí hậu vệ phải nếu được trao cơ hội.

Mang sang Macau với đội hình mạnh nhất, ông Goetz xem ra rất coi trọng đối thủ dù với thực lực của Macau, muốn san bằng khoảng cách 6 bàn là điều không tưởng. Ngay cả trong buổi tập nhẹ trên sân Thống Nhất sáng 30-6, các tuyển thủ cũng được nhắc nhở không chủ quan trước trận lượt về. Hai tiền vệ trẻ Văn Quyết và Trọng Hoàng dù đã phải căng sức ở V-League trong màu áo CLB và vòng loại Olympic London cùng tuyển Olympic rồi lên tuyển quốc gia đá trận gặp Macau nhưng vẫn không được nghỉ tập. Sau buổi tập nhẹ, toàn đội được HLV Goetz dẫn đi massage trước khi cả đội được xả trại, chuẩn bị đồ đạc để sáng nay lên đường sang Macau. Theo lịch trình, toàn đội sẽ bay sang Hồng Kông, sau đó tiếp tục di chuyển sang Macau bằng phà.

 

                                                                                 Theo NLĐ

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục