Huyện Tân Lạc tổ chức Ngày hội thể thao dân tộc định kỳ hàng năm để thúc đẩy phong trào thể thao quần chúng, tìm ra những hạt nhân tiêu biểu.

Huyện Tân Lạc tổ chức Ngày hội thể thao dân tộc định kỳ hàng năm để thúc đẩy phong trào thể thao quần chúng, tìm ra những hạt nhân tiêu biểu.

(HBĐT) - Nhiều năm liên tục giành được thứ hạng cao tại giải tỉnh, tuyển chọn được nhiều VĐV xuất sắc tham dự và đoạt giải ở cấp khu vực và toàn quốc, các môn thể thao dân tộc trở thành môn thể thao mũi nhọn của huyện Tân Lạc. Theo ông Bùi Mạnh Hùng, Phó trưởng phòng VH – TT huyện, không chỉ bảo tồn, phát huy nét đẹp văn hóa, thể thao truyền thống, thể thao dân tộc có vai trò thúc đẩy phong trào tập luyện TD- TT trong nhân dân.

 

Các trò chơi dân gian, đồng thời cũng là các môn thể thao dân tộc hấp dẫn như bắn nỏ, đẩy gậy, kéo co, ném còn từ lâu đã trở thành món ăn tinh thần  không thể thiếu vào những dịp ngày lễ, tết, ngày hội văn hóa, thể thao diễn ra tại cộng đồng các dân tộc huyện Tân Lạc. Quá trình tổ chức hoạt động vui chơi, lễ hội tại các xóm, bản luôn có sự chỉ đạo sát sao, quan tâm, động viên của các cấp ủy, chính quyền địa phương từ huyện đến xã, xóm. Đặc biệt là vào lễ hội Khai hạ hàng năm, các môn thể thao dân tộc được đưa vào thi đấu ngày càng thu hút được nhiều người tham gia với quy mô ngày càng lớn. Ở cấp cơ sở, thể thao dân tộc cũng được tổ chức định kỳ 2 – 3 lần/năm. Những cuộc đọ sức, tranh tài của người chơi luôn có sự reo hò, cổ vũ rất đông của hàng trăm, nghìn lượt khán giả.

 

Nếu như phong trào bắn nỏ, đẩy gậy phát triển rộng khắp ở các xã Địch Giáo, Tuân Lộ, Quy Hậu, Mãn Đức, Trung Hòa, tại địa bàn vùng cao Quyết Chiến, Ngổ Luông hay các xã Thanh Hối, Phú Cường lại ưa thích môn kéo co sôi động. VĐV bắn nỏ Bùi Thị Mùi ở xóm Kem, xã Địch Giáo chia sẻ kinh nghiệm thi đấu: Người dùng nỏ muốn có nỏ tốt phải tìm được gỗ tốt làm thân nỏ. Tên nỏ phải được vót từ gỗ già, gióng thẳng. Vì đây là môn thể thao thể hiện sức mạnh, sự khéo léo nên người bắn phải bền bỉ tập luyện sao cho đôi tay khỏe, đôi mắt tinh nhanh để thi đấu đạt thành tích cao.

 

Phong trào tập luyện môn đẩy gậy, kéo co được duy trì thường xuyên, thời gian dành cho tập luyện thường vào các buổi chiều, chủ yếu người có kinh nghiệm truyền dạy, hướng dẫn cho người chưa biết. Theo ông Bùi Văn Bướt, Chủ nhiệm CLB kéo co, đẩy gậy xóm Chiềng Đông, xã Thanh Hối, đẩy gậy là môn thể thao nặng đòi hỏi người chơi phải có nội lực khỏe, có ý chí, kỹ thuật, quá trình tập luyện các tư thế, chân trụ phải chắc, trọng tâm rơi về phía trước. Riêng với môn kéo co, ngoài yếu tố sức khỏe, lưu ý chiến thuật thường chọn người khỏe nhất đứng đầu, cự ly, khoảng cách VĐV phải bằng nhau, khi kéo trọng tâm ngả hết ra phía sau và quan trọng nhất là toàn đội phải đồng tâm hiệp lực.

 

Những năm gần đây, nhờ thường xuyên chú trọng tổ chức các hoạt động vui chơi, thi đấu giao hữu các môn thể thao dân tộc, phong trào tập luyện trong nhân dân các dân tộc huyện được tăng cường, tinh thần đoàn kết các dân tộc anh em ngày càng bền vững. Ý thức được vai trò trong bảo tồn, phát huy nét đẹp thể thao văn hóa dân tộc, nhiều cộng đồng xóm, bản, KDC đã tự đứng ra thành lập và duy trì các CLB bắn nỏ, đẩy gậy, kéo co, đưa hoạt động của các CLB đi vào nề nếp, hiệu quả như CLB bắn nỏ xã Địch Giáo, Tuân Lộ, CLB kéo co, đẩy gậy xóm Chiềng Đông- xã Thanh Hối…

 

Cũng xuất phát từ phong trào thể thao quần chúng, huyện đã tuyển chọn được đoàn VĐV, nhiều hạt nhân tiêu biểu tham gia các môn thể thao dân tộc. Có thể kể đến những gương mặt VĐV xuất sắc như: Cao Thị Đông, xóm Tân Thành, xã Tuân Lộ đạt huy chương vàng tại Đại hội TD- TT toàn quốc lần thứ V, huy chương bạc tại Đại hội TD- TT toàn quốc lần thứ VI môn đẩy gậy; VĐV Bùi Thị Mùi ở xóm Kem, xã Địch Giáo đoạt huy chương vàng tại Đại hội TD- TT toàn quốc lần thứ V môn bắn nỏ.

 

                                                                                    Bùi Minh

 

Các tin khác


Việt Nam - Indonesia: Điểm tựa Mỹ Đình

Chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam lại bị dư luận phản ứng nhiều như hiện tại. Điều đó đang tác động rất lớn đến tâm lý của thầy trò HLV Philippe Troussier.

Họp Ban tổ chức địa phương Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 25/3, Ban Tổ chức địa phương cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36 năm 2024 tỉnh Hoà Bình đã họp triển khai công tác phối hợp tổ chức giải.

Dồn lực để chinh phục huy chương tại Olympic Paris 2024

Ngành Thể dục thể thao đặt mục tiêu có từ 12-15 suất tham dự Thế vận hội Olympic Paris 2024.

Một vận động viên người Việt tham gia Giải chạy Việt Nam Siêu Marathon tử vong

Chiều nay 24/3, Ban Tổ chức (BTC) Giải chạy Vietnam Ultra Marathon (Vietnam Siêu Marathon) thông tin trên trang Fanpage của giải về một vận động viên (VĐV) tham dự sự kiện qua đời tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Ngày 24/3, tại Quảng trường Hòa Bình, trên 2.000 người đã tham gia Lễ phát động Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục