Sau Argentina, tới lượt một ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch là Brazil lại gây thất vọng lớn khi để đội bóng được đánh giá yếu nhất bảng Venezuela cầm hòa 0-0 trong trận đấu đầu tiên ở bảng B.

Trước Venezuela yếu kém hơn hẳn về nhiều mặt, HLV Menezes vẫn tung đội hình mạnh nhất mang tới Argentina lần này, với bộ 3 Pato - Neymar - Robinho trên hàng công, tiền vệ chơi sáng tạo Ganso sắm vai trò hộ công phía sau.

 

Brazil nắm thế chủ động và gây sức ép ngay sau tiếng còi khai cuộc. Tuy nhiên, các “Vũ công Samba” gặp rất nhiều khó khăn trong việc tiếp cận khung thành đối thủ do Venezuela chơi quyết liệt và phòng ngự co cụm.

 

Brazil gây thất vọng khi bị Venezuela cầm chân



Ngay phút 1, Robinho có bóng thuận lợi ở trước vòng cấm địa nhưng thay vì phối hợp với đồng đội ở bên trái, tiền đạo của Milan lại chọn giải pháp dứt điểm. Cú sút không đủ lực và cũng không hiểm nên thủ thành Venezuela dễ dàng hóa giải.

 

Phút 13, Pato và Neyma có pha phối hợp ăn ý trước khi bóng được chuyền sang cánh trái cho hậu vệ Santos. Tuy nhiên, đường căng ngang của cầu thủ này lại không được Robinho tận dụng thành công khi anh đưa bóng đi vọt xà.

 

Cơ hội tốt nhất của Selecao trong hiệp một là tình huống dứt điểm của Pato ở phút 27. Alves bứt tốc bên cánh phải rồi chuyền vào cho Lucas, tiền vệ đang khoác áo Liverpool nhả bóng lại cho Pato dứt điểm rất nhanh. Cú sút của “chú vịt” đã đánh bại thủ thành Vega nhưng lại tìm tới đúng xà ngang khung thành Venezuela.

 

Ít phút sau, tới lượt Robinho được trao cơ hội khi anh đối mặt với thủ môn Venezuela sau đường kiến tạo thuận lợi của Neymar. Tuy nhiên, pha dứt điểm của Robinho lại quá “hiền” và bị hậu vệ Venezuela phá bóng ngay trên vạch vôi.

 

"Chú vịt" Pato cũng không thể giúp Brazil khỏi bế tắc



Sang hiệp hai, Brazil tiếp tục đẩy cao đội hình ép sân toàn diện nhưng ngoài việc cầm bóng áp đảo, đội bóng từng 5 lần vô địch thế giới lại bế tắc trong việc xuyên thủng hàng phòng ngự chơi kỷ luật của Venezuela. Liên tục phối hợp chuyền ban nhằm kéo dãn hàng thủ đối phương nhưng Brazil thiếu những đường chuyền gây đột biến.

 

Dù HLV Menezes đã có những điều chỉnh khi tung Elano, Lucas hay Fred vào sân để mang lại nét mới cho hàng công nhưng đều không phát huy hiệu quả. Bất chấp sức ép từ Brazil, Venezuela vẫn kiên cường với chiến thuật phòng ngự số đông và buộc đối thủ hùng mạnh phải chia điểm.

 

Đội hình thi đấu:

 

Brazil: Julio Cesar - Alves, Lucio, Thiago Silva, Andre Santos - Lucas, Ramires (Elano 76’) - Ganso - Pato (Lucas 76’), Neymar, Robinho (Fred 65’).

 

Venezuela: Vega - Cichero, Vizcarrondo, Perozo - Rosales, Gonzalez (Di Gorgi 86’), Lucena, Rincon - Arango, Miku (Maldonado 79’), Rondon (Moreno 64’).

 

Ở trận đấu còn lại của bảng, hai đội bóng được đánh giá là cạnh tranh chiếc vé thứ hai vào vòng sau, ParaguayEcuador cũng bất phân thắng bại trong trận cầu không bàn thắng.

 

                                                                          Theo Báo CAND

 

Các tin khác


Lịch thi đấu U23 châu Á 2024 hôm nay 17/4: U23 Việt Nam xuất trận

ĐT U23 Việt Nam sẽ đối đầu U23 Kuwait ở lượt trận ra quân bảng D Vòng chung kết U23 châu Á 2024 vào lúc 22 giờ 30 trên Sân vận động Al Janoub.

Công bố danh sách 23 cầu thủ tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), chiều 15/4 theo giờ Qatar, Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã chính thức công bố danh sách 23 cầu thủ Đội tuyển U23 Việt Nam tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024.

Các tuyển thủ U23 Việt Nam cạnh tranh tích cực cho danh sách chính thức

Sau khi ổn định sinh hoạt tại nơi đóng quân mới, đội tuyển U23 Việt Nam đã trở lại sân tập để tiếp tục hoàn thiện bước chuẩn bị cuối cùng cho Vòng chung kết U23 châu Á 2024. Các cầu thủ nỗ lực thể hiện bản thân để được chọn vào danh sách 23 cầu thủ tham dự chính thức giải đấu.

Huyện Tân Lạc giành giải nhất toàn đoàn Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Từ ngày 12 - 15/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024.

Hấp dẫn Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tại thành phố Hòa Bình

Chặng 3 Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36, năm 2024 có chủ đề "Non sông liền một dải – Niềm tin chiến thắng” vừa được tổ chức thành công tại TP Hoà Bình. Sự kiện nhằm hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 và chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024); kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

Trên 400 vận động viên tranh tài Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Sáng 12/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh Hòa Bình năm 2024. Đây là giải thể thao truyền thống được tỉnh tổ chức hàng năm. Giải thu hút trên 400 vận động viên đến từ 10 huyện, thành phố, tranh tài 33 bộ huy chương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục