Alexis Sanchez đã tỏa sáng đúng lúc với pha lập công ở phút 65 giúp Chile thoát thua trước đội tuyển Uruguay trong khuôn khổ bảng C Copa America.

 

Sau trận hòa đầy thất vọng trước Peru, huấn luyện viên Tabares chỉ coo1 đôi chút thay đổi ở hàng phòng ngự còn đâu vẫn quyết định đặt niềm tin rất lớn vào bộ ba Forlan-Suarez-Cavani trên hàng công.

Vị chiến lược gia này đã không sai lầm khi tin tưởng vào bộ ba này và họ vẫn thể hiện được đẳng cấp của mình khi gây nên sức ép không nhỏ trước khung thành của đối phương.

Bằng chứng rõ nét nhất là tình huống tấn công nguy hiểm ở phút 27, Suarez đã xuất sắc loại bỏ được thủ thành Claudio Bravo, tạo cơ hội cho Forlan băng vào dứt điểm song tiếc là tiền đạo này lại không thể tiếp bóng thành công.

Ở phía bên kia chiến tuyến, Chile cũng đã chơi không đến nỗi nào với việc liên tục có những tình huống "ăn miếng, trả miếng" đối phương. Thậm chí nếu như may mắn hơn họ đã có được bàn thắng khi thông thế bế tắc.

Những phút cuối hiệp 1, Chile gây sức ép rất lớn lên phần sân Uruguay và có đến 3 tình huống nguy hiểm trước khung thành của Muslera, nhưng lần lượt Isla, Beausejour đến Suazo lại không thể chuyển hóa thành bàn thắng một cách đáng tiếc.

Bất ngờ để cho đối thủ bùng lên trong những phút cuối hiệp 1, Uruguay đã bắt đầu hiệp 2 với một quyết tâm rất cao và điều đó đã giúp họ có được bàn thắng mở tỷ số 1-0. Phút 54, từ đường chuyền của Suarez, Alvaro Pereira đã rất nhanh tung ra cú dứt điểm chân trái rất căng hạ gục thủ thành Bravo.

Tuy nhiên, cũng chỉ 11 phút sau, Chile đã đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát. Nhận bóng từ đường chuyền của Beausejour, ngôi sao sáng nhất của Chile, Alexis Sanchez đã rất nhanh tiếp bóng tinh tế rồi tung ra cú dứt điểm vào góc xa, cân bằng tỷ số 1-1.

Có được bàn thắng gỡ hòa, Chile đã chơi hứng khởi hơn rất nhiều và nếu không có sự xuất sắc của thủ thành Mulera, Uruguay đã không dưới 1 lần phải đón nhận thêm bàn thua sau những  tình huống dứt điểm của Luis Jimenez và Isla.

Như vậy, với kết quả hòa 1-1, Chile tiếp tục duy trì ngôi đầu bảng C với 4 điểm và có nhiều cơ hội giành quyền vào tứ kết, trong khi Uruguay phải chờ đến vòng đấu cuối cùng mới quyết định số phần của mình khi chỉ có trong tay 2 điểm sau 2 trận hòa.

Đội hình ra sân:

Uruguay: Fernando Muslera, Diego Lugano, Sebastian Coates, Martin Caceres, Maximiliano Pereira (Nicolas Lodeiro, 78), Diego Perez, Egidio Arevalo Rios (Sebastian Eguren, 84), Alvaro Pereira, Diego Forlan, Luis Suarez, Edinson Cavani (Alvaro Gonzalez, 45).

Chile: Claudio Bravo, Pablo Contreras, Waldo Ponce, Gonzalo Jara (Jorge Valdivia, 60), Mauricio Isla, Gary Medel, Arturo Vidal, Jean Beausejour (Carlo Carmona, 73), Luis Jimenez, Alexis Sanchez, Humberto Suazo (Esteban Paredes, 73).

Bàn thắng: Pereira (54) - Sanchez (65).

                                                                    Theo TTXVN



 

Các tin khác


8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Dấu ấn thể thao Hòa Bình tại đấu trường quốc gia

Vừa qua, đoàn thể thao tỉnh Hòa Bình đã tham gia tranh tài tại Giải vô địch đẩy gậy quốc gia lần thứ XVIII, năm 2024 và Giải vô địch kéo co quốc gia lần thứ XII, năm 2024. Những tấm huy chương quý giá đã giành được là động lực để các huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) tiếp tục cải thiện thành tích trong những năm tới.

VCK Futsal châu Á 2024: Tuyển Việt Nam thắng Trung Quốc 1-0

Chiều 19/4, tuyển futsal Việt Nam đã vượt qua Trung Quốc ở lượt trận 2 bảng A VCK futsal châu Á 2024 nhờ bàn thắng duy nhất của Nhan Gia Hưng. Dù bất bại sau 2 lượt trận nhưng vé đi tiếp của đội tuyển futsal Việt Nam vẫn chưa chắc chắn và phải phụ thuộc nhiều vào đối thủ Thái Lan.

VCK U23 châu Á 2024: Tiền đạo Đình Bắc bị chấn thương nặng

Tin không vui đã đến với HLV Hoàng Anh Tuấn và ĐT U23 Việt Nam khi tiền đạo Nguyễn Đình Bắc dính chấn thương nặng và nhiều khả năng sẽ phải nói lời chia tay VCK giải bóng đá U23 châu Á.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục