Cuộc chạy đua đến ngôi ‘‘vương’ đang tiềm ẩn nhiều bất ngờ khó lường, khi cơ hội đăng quang vẫn rộng mở cho SL Nghệ An và Hà Nội T&T trước trận đấu cuối. Đội chủ nhà có nhiều thế hơn, nhưng Công Vinh cho rằng SL Nghệ An sẽ phải chịu nhiều áp lực…

PV: Trận ‘‘chung kết’’ gặp SL Nghệ An trên sân Vinh đã cận kề, Hà Nội T&T có cảm thấy bị áp lực đè nặng ?

 

Lê Công Vinh: Trận đấu này rất quan trọng, để duy trì được khoảng cách điểm số như hiện tay tôi và đồng đội phải nỗ lực rất nhiều. Lường trước những khó khăn đang chờ đón, tôi và các đồng đội đều gạt bỏ hết sức ép về mặt thành tích để chuẩn bị một trạng thái tâm lý thoải mái nhất có thể.
 
 Công Vinh không e ngại sức ép của khán giả nhà - Ảnh: Gia Hưng
 

Chúng tôi đã chiến đấu không ngừng nghỉ suốt 25 vòng đấu, trận đấu này cũng sẽ là như vậy. Duy trì được thế bám đuổi như hiện nay khi từng bị bỏ xa chẳng đơn giản, lãnh đạo CLB đã ra chỉ thị cứ chiến đấu hết mình là được, vì vậy chúng tôi chẳng gặp phải sức ép tâm lý.

 

SL Nghệ An đang lợi thơn về điểm số và lại được thi đấu trên sân nhà, chắc chắn sẽ có rất nhiều rủi ro chờ đón Hà Nội T&T ?

 

Trên lý thuyết, chỉ cần một tỷ số hòa là đủ cho SL Nghệ An giành chức vô địch V-League. Tuy nhiên trong bóng đá điều gì cũng có thể xảy ra, người hâm mộ từng được chứng kiến rất nhiều đội bóng tưởng chừng rất thuận lợi lại lại phải gánh chịu thất bại.

 

Việc cố gắng duy trì thành tích đang có theo tôi bao giờ cũng gặp phải nhiều áp lực hơn so với những người đang nỗ lực chạy đua giành lấy nó. SL Nghệ An là đội bị bám đuổi, đương nhiên họ hứng chịu nhiều sức ép hơn Hà Nội T&T.

 

Trở về nơi đã trưởng thành và tỏa sáng trong quá khứ với mục tiêu giúp Hà Nội T&T ‘‘bắn hạ’’ SL Nghệ An, cảm giác của Công Vinh lúc này thế nào?

 

V-League là giải đấu chuyên nghiệp, tất cả những cầu thủ thi đấu đều phải có tác phong thi đấu chuyên nghiệp. Tôi, anh Sơn (Dương Hồng Sơn) và Hồng Tiến đều trưởng thành từ SL Nghệ An và chúng tôi từng cống hiến hết mình. Nay khoác áo Hà Nội T&T chúng tôi phải gạt bỏ tất cả chuyện tình cảm để giúp đội nhà giành chiến thắng. Đối với tôi, sức ép luôn tạo ra những động lực mạnh mẽ giúp tôi thi đấu tốt hơn, tôi không bao giờ sợ sức ép.

 

Ở những vòng đấu cuối nhiều CLB chịu thiệt thòi từ quyết định của trọng tài, Công Vinh có ngại Hà Nội T&T sẽ phải đối diện với khó khăn về công tác trọng tài khi thi đấu trên sân Vinh?

 

Trận đấu trên sân Vinh chiều 21/8 có ý nghĩa quan trọng với SL Nghệ An và Hà Nội T&T, đó cũng sẽ là thước đo về mức độ thành công của cả giải V-League. Cả 2 đội đang nỗ lực chuẩn bị những điều kiện tốt nhất, khán giả cả nước cũng háo hức chờ đợi nên không thể thiếu trọng tài đủ uy tín và bản lĩnh. VFF hiểu rõ mức độ quan trọng của trận đấu, tôi tin rằng VFF sẽ chọn được người xứng tầm và công tâm điều hành trận đấu này.

 

Xin cảm ơn Công Vinh về cuộc trao đổi, chúc Công Vinh và đồng đội sẽ gặt hái được kết quả khả quan !

 

 

                                                                                   Theo Dantri

 

Các tin khác


Lịch thi đấu U23 châu Á 2024 hôm nay 17/4: U23 Việt Nam xuất trận

ĐT U23 Việt Nam sẽ đối đầu U23 Kuwait ở lượt trận ra quân bảng D Vòng chung kết U23 châu Á 2024 vào lúc 22 giờ 30 trên Sân vận động Al Janoub.

Công bố danh sách 23 cầu thủ tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), chiều 15/4 theo giờ Qatar, Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã chính thức công bố danh sách 23 cầu thủ Đội tuyển U23 Việt Nam tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024.

Các tuyển thủ U23 Việt Nam cạnh tranh tích cực cho danh sách chính thức

Sau khi ổn định sinh hoạt tại nơi đóng quân mới, đội tuyển U23 Việt Nam đã trở lại sân tập để tiếp tục hoàn thiện bước chuẩn bị cuối cùng cho Vòng chung kết U23 châu Á 2024. Các cầu thủ nỗ lực thể hiện bản thân để được chọn vào danh sách 23 cầu thủ tham dự chính thức giải đấu.

Huyện Tân Lạc giành giải nhất toàn đoàn Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Từ ngày 12 - 15/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024.

Hấp dẫn Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tại thành phố Hòa Bình

Chặng 3 Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36, năm 2024 có chủ đề "Non sông liền một dải – Niềm tin chiến thắng” vừa được tổ chức thành công tại TP Hoà Bình. Sự kiện nhằm hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 và chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024); kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

Trên 400 vận động viên tranh tài Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Sáng 12/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh Hòa Bình năm 2024. Đây là giải thể thao truyền thống được tỉnh tổ chức hàng năm. Giải thu hút trên 400 vận động viên đến từ 10 huyện, thành phố, tranh tài 33 bộ huy chương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục