Novak Djokovic vô địch Rogers Cup. (Nguồn: Getty Images)

Novak Djokovic vô địch Rogers Cup. (Nguồn: Getty Images)

Sau chức vô địch tại Wimbledon, tay vợt số 1 thế giới Novak Djokovic tiếp tục chứng tỏ sức mạnh của mình để đăng quang tại Rogers Cup sau khi đánh bại Mardy Fish 6-2, 3-6 và 6-4 trong trận chung kết.

Đây là chức vô địch Masters Series thứ 5 của Djokovic trong mùa giải này, đồng thời nâng thành tích từ đầu năm lên thành 53-1. Ngoài ra, chiến thắng này cũng giúp anh trở thành tay vợt đầu tiên giành chức vô địch ATP ngay sau khi lên ngôi số 1, kể từ sau Pete Sampras năm 1993.

Trên hành trình chinh phục danh hiệu ATP đầu tiên kể từ khi soán ngôi của Rafael Nadal, Djokovic gặp không ít thuận lợi khi hàng loạt tay vợt hàng đầu phải sớm dừng bước.

Thậm chí trong trận bán kết, anh cũng đã dễ dàng có được chiến thắng sau khi Tsonga bỏ cuộc vì chấn thương. Tuy nhiên, điều này không thể phủ nhận rằng, tay vợt người Serbia đang có được phong độ cao nhất của mình.

Trong trận chung kết Rogers Cup, mặc dù đã gặp phải sự kháng cự rất quyết liệt của Mardy Fish, song Djokovic với bản lĩnh thực sự đã khiến cho tay vợt người Mỹ phải chấp nhận thất bại ở set đầu tiên với tỷ số 6-2, khi anh liên tiếp có được 4 game thắng.

Sang set thứ 2, những tưởng Fish sẽ không thể chống đỡ được sức mạnh của Djokovic nhưng tay vợt người Mỹ đã thi đấu cực tốt và cân bằng tỉ số với thắng lợi 6-3.

Tuy nhiên, sang đến set thứ 3 quyết định bản lĩnh của Djokovic đã không cho phép bất ngờ xảy ra và tay vợt số 1 thế giới đã giành chiến thắng với tỉ số 6-4 để đăng quang tại Rogers Cup.

Với chức vô địch Rogers Cup, Djokovic đã có danh hiệu Masters 1000 thứ 5 trong mùa giải 2011. Không những vậy, Nole cũng chính là tay vợt đầu tiên sau Pete Sampras giành được chức vô địch ngay sau khi có được ngôi vị số 1 thế giới.


Serena hân hoan với danh hiệu thứ 2 có được sau khi trở lại. (Nguồn: Getty Images)


Trong khi đó, ở giải đấu dành cho nữ diễn ra tại Toronto, Serena Williams tiếp tục khẳng định sức mạnh đáng sợ của mình khi đánh bại tay vợt người Australia Samantha Stosur 6-4 và 6-2, để giành chức vô địch Rogers Cup.

Đây cũng là danh hiệu thứ 2 sau WTA Stanford mà tay vợt người Mỹ có được kể từ khi cô trở lại sau chấn thương. Đây là một sự chuẩn bị lý tưởng cho US Open (Mỹ mở rông) - giải đấu sẽ chính thức khởi tranh vào cuối tháng này của Serena Williams.

Phát biểu sau trận đấu, Serena hạnh phúc nói: "Chiến thắng này thực sự có ý nghĩa rất lớn với tôi. Tám tháng trước nếu có giải đấu nào mà tôi muốn giành chiến thắng, đó chính là Toronto. Tôi rất muốn giành chiến thắng ở giài này. Vì vậy, tôi cảm thấy rất hạnh phúc với chiến thắng của mình."/.

 

                                                                   Theo TTXVN

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục