Arsenal đã mất Cesc Fabregas, sắp mất Samir Nasri. Và Pháo thủ sẽ còn mất nhiều hơn nữa nếu thua Udinese ở trận play-off Champions League.

 

Những dấu hiệu đầu tiên về một mùa giải thất bại đã được Arsenal bắn đi rất rõ ràng trong trận gặp Newcastle. Và nó có thể tiếp tục được cụ thể hóa trong cuộc đón tiếp Udinese đêm nay.
 
Sức sáng tạo của Arsenal đã trở thành điều nhức nhối ngay khi Nasri và Fabregas còn chưa chuẩn bị xong hành lý rời nước Anh. Trận gặp Newcastle, tất cả những gì có thể nói về các nhân tố trên hàng công của họ là “nhạt nhòa”. Aaron Ramsey cho thấy còn lâu anh mới đủ đẳng cấp để thay thế Fabregas trong việc tổ chức tuyến giữa của Arsenal. Tân binh Gervinho trình diễn một dáng chạy đẹp và một tư duy chiến thuật ngây thơ. Walcott, Rosicky, Van Persie đều chỉ chơi ở mức trung bình. Những cầu thủ chơi hay nhất trong trận đấu ấy đều nằm ở hàng phòng ngự, với tiền vệ phòng ngự Alex Song và trung vệ Koscielny.

Ngay cả trước khi có chiếc thẻ đỏ của Gervinho, Arsenal đã thể hiện sự bế tắc quá rõ ràng. Vấn đề nhân sự có lẽ chưa bao giờ trở nên nhức nhối đến thế với đội bóng này trong suốt hơn một thập kỷ qua. Không phải vấn đề tinh thần, không phải vấn đề chiến thuật thi đấu, mà họ cho người ta cảm giác không còn đủ con người để chinh phục nữa.

Udinese không phải là một đối thủ quá mạnh. Sau sự ra đi của hai cầu thủ đắt giá bậc nhất là Sanchez (sang Barca) và Zapata (sang Villarreal), họ có một đội hình không quá hùng mạnh. Nhưng có một điều phải khẳng định: Udinese không yếu hơn Newcastle, cả về sức mạnh nhân sự lẫn tinh thần thi đấu.

Trận này, Arsenal có thể sẽ có thay đổi nhân sự. Walcott nhiều khả năng chơi thay Arshavin, cầu thủ gây thất vọng trong trận đấu vòng 1 Premiership. Tuy nhiên, ngay cả trong trường hợp ông Wenger có toan tính gì để cải thiện được thực trạng trên hàng công, vấn đề ở hàng thủ có thể sẽ lên tiếng. Newcastle không có một tiền đạo giỏi, và đã chủ động chơi phòng ngự. Còn đội khách của ngày hôm nay là đội bóng chơi tấn công hiệu quả bậc nhất Serie A (65 bàn mùa trước, chỉ sau Inter). Họ còn có một tâm lý thi đấu sân khách khá vững vàng: mùa trước, họ đã ghi 38 bàn trong các chuyến làm khách ở Serie A, đạt hiệu số +11, nhiều nhất giải. Trận trước, người ta còn chưa có dịp kiểm chứng nhiều về thủ môn Szczesny, vị trí đang được đánh giá là yếu nhất trong đội hình Arsenal.

Đã có nhiều nghi hoặc phát sinh kể từ sau loạt giao hữu ngờ nghệch của Arsenal trong mùa Hè, khi họ để mất chiếc Cúp Emirates truyền thống. Trận đấu gặp Newcastle như một bằng chứng cụ thể cho sự xuống dốc khó cưỡng lại của Pháo thủ. Bây giờ, ở mọi khía cạnh, đều không nhìn ra “điểm cộng” cho Arsenal.

Có thể khi Wilshere và Diaby bình phục chấn thương và quay trở lại, có thể sau khi HLV Arsene Wenger hoàn thành kế hoạch mua sắm trong mùa Hè (nếu ông có một kế hoạch mua sắm thật) mọi chuyện sẽ khá khẩm hơn chút ít. Còn với đội hình Arsenal này, không hề xứng đáng nối tiếp truyền thống của Arsenal đã vào đến vòng bảng Champions League 14 mùa giải trước.

                          Theo HaNoiMoi
 

Các tin khác


Việt Nam - Indonesia: Điểm tựa Mỹ Đình

Chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam lại bị dư luận phản ứng nhiều như hiện tại. Điều đó đang tác động rất lớn đến tâm lý của thầy trò HLV Philippe Troussier.

Họp Ban tổ chức địa phương Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 25/3, Ban Tổ chức địa phương cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36 năm 2024 tỉnh Hoà Bình đã họp triển khai công tác phối hợp tổ chức giải.

Dồn lực để chinh phục huy chương tại Olympic Paris 2024

Ngành Thể dục thể thao đặt mục tiêu có từ 12-15 suất tham dự Thế vận hội Olympic Paris 2024.

Một vận động viên người Việt tham gia Giải chạy Việt Nam Siêu Marathon tử vong

Chiều nay 24/3, Ban Tổ chức (BTC) Giải chạy Vietnam Ultra Marathon (Vietnam Siêu Marathon) thông tin trên trang Fanpage của giải về một vận động viên (VĐV) tham dự sự kiện qua đời tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Ngày 24/3, tại Quảng trường Hòa Bình, trên 2.000 người đã tham gia Lễ phát động Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục