Phong trào bóng bàn phát triển mạnh trong khối CNVC-LĐ và Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh. Hàng năm, các sở, ngành đã duy trì tốt việc giao lưu, thi đấu bóng bàn giữa các CLB.

Phong trào bóng bàn phát triển mạnh trong khối CNVC-LĐ và Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh. Hàng năm, các sở, ngành đã duy trì tốt việc giao lưu, thi đấu bóng bàn giữa các CLB.

(HBĐT) - Càng gần ngày kỷ niệm Quốc khánh 2-9, ở các xóm, bản, KDC rộn rã các hoạt động thể thao, văn nghệ. Trong đó, các cuộc đấu giao hữu, giải thể thao cơ sở luôn thu hút sự quan tâm của đông đảo nhân dân.

 

Ở bản Thung Dao, xã Tú Sơn (Kim Bôi), ngay tại khu nhà văn hóa thôn bản, 2 sân bóng chuyền được tân trang lại chuẩn bị cho các giải đấu của các đoàn thể. Đội tuyển của bản được đánh giá cao và từng đại diện cho xã dự giải vô địch cấp huyện và đoạt giải khuyến khích... Hàng năm, Tú Sơn tham gia khá đầy đủ các giải thể thao cấp huyện. Không chỉ Tú Sơn, ở huyện Kim Bôi còn có nhiều điển hình về phong trào thể thao quần chúng với thế mạnh riêng biệt như: Bình Sơn, Nật Sơn (bóng chuyền, thể thao dân tộc), thị trấn Bo (cầu lông, bóng bàn), Kim Truy (bơi lội). Huyện Tân Lạc cũng được biết đến là đơn vị có nhiều chức vô địch toàn đoàn giải bơi vượt sông cả thời Hà Sơn Bình và hiện nay. Trưởng thành từ các khúc suối, đập nước ở xóm bản, các đội bơi đã vươn lên trở thành VĐV có thứ hạng cao trong tỉnh. Cũng vùng đất Mường Bi đã gây dựng được các tay nỏ mạnh nhất tỉnh, giành nhiều huy chương tại các hội thi, giải thể thao dân tộc cấp tỉnh và toàn quốc như: Bùi Thị Mùi, Bùi Văn Din, Bùi Thị Thúy, Bùi Thị Hà. Còn VĐV Cao Thị Đông (đẩy gậy) được các đơn vị tỉnh, thành bạn kiêng nể. Huyện Lương Sơn có các điển hình về việt dã như Hợp Hòa, Hòa Sơn, Nhuận Trạch với 15 lần vô địch toàn đoàn Giải việt dã truyền thống Cúp Báo Hòa Bình. Các huyện Lạc Thủy, Mai Châu, Đà Bắc, Kỳ Sơn... đang tập trung cho các môn thế mạnh như: điền kinh, cầu lông, bóng bàn. Các CLB thể thao ở TPHB được coi là cái nôi của các môn thể thao đỉnh cao của tỉnh như: cầu lông, bóng bàn, quần vợt...

 

Diện mạo phong trào thể thao quần chúng của từng nơi đã góp phần làm nên diện mạo của thể thao tỉnh nhà...

 

    

Phong trào bơi lội phát triển mạnh ở hầu khắp các địa phương trong tỉnh. Tỉnh ta cũng đã mở được nhiều lớp bơi nghiệp dư trên địa bàn thành phố và lớp bơi thuộc trường Năng khiếu tỉnh.

 

 

Năm 2010 đã có 83 giải thể thao cấp huyện, thành phố, 570 giải thể thao cấp xã, phường, thị trấn và 14 giải thể thao cấp tỉnh được tổ chức với sự tham gia của hàng ngàn lượt VĐV.  Phong trào TD-TT quần chúng của tỉnh tiếp tục phát triển mạnh theo hướng xã hội hóa. Đến nay, số người tham gia tập luyện TD-TT thường xuyên đạt 21,17% dân số toàn tỉnh; 66.687 người đạt chế độ rèn luyện thân thể theo tiêu chuẩn; số hộ gia đình thể thao chiếm 16% tổng số hộ. Công tác giáo dục thể chất trong trường học được chú trọng; tỉnh có nhiều kỳ tổ chức và tham gia Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc thành công. Việc rèn luyện thể lực trong LLVT trở thành nền nếp. Toàn tỉnh có 491 CLB thể thao 1 liên đoàn (liên đoàn quần vợt). Có nền tảng đó, tỉnh ta đã đạt được những kết quả đáng khích lệ ở các giải đấu khu vực và toàn quốc. Trong 6 lần tham dự hội thi thể thao dân tộc thiểu số toàn quốc khu vực I có 4 lần đứng thứ nhất toàn đoàn; 8/11 lần được xếp toàn đoàn tại Ngày hội văn hóa, thể thao Tây Bắc. Tỉnh ta cũng đã có 1 VĐV đoạt HCB môn cử tạ ở Seagames hoặc đạt các huy chương môn xe đạp ở các giải xe đạp toàn quốc và Đông Nam á. Năm 2010 là năm thành công của tỉnh ở các đấu trường toàn quốc khi tham gia 14 giải và đã đoạt 6 HCV, 14 HCB và 13 HCĐ; có 2 VĐV đạt cấp kiện tướng thể thao, 2 đạt dự bị kiện tướng và 6 VĐV đạt đẳng cấp VĐV cấp I quốc gia. Khi trường Phổ thông năng khiếu TD-TT được thành lập cũng đã tuyển chọn được các em có khả năng ở hầu hết các địa phương có phong trào mạnh về các môn: điền kinh, thể thao dân tộc, cầu lông, bơi lội... Đây sẽ là các lứa VĐV tiềm năng, khởi đầu cho hướng phát triển thể  thao đỉnh cao của tỉnh trong tương lai.

 

 

                                                                                   Văn Tưởng

 

Các tin khác


Các tuyển thủ U23 Việt Nam cạnh tranh tích cực cho danh sách chính thức

Sau khi ổn định sinh hoạt tại nơi đóng quân mới, đội tuyển U23 Việt Nam đã trở lại sân tập để tiếp tục hoàn thiện bước chuẩn bị cuối cùng cho Vòng chung kết U23 châu Á 2024. Các cầu thủ nỗ lực thể hiện bản thân để được chọn vào danh sách 23 cầu thủ tham dự chính thức giải đấu.

Huyện Tân Lạc giành giải nhất toàn đoàn Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Từ ngày 12 - 15/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024.

Hấp dẫn Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tại thành phố Hòa Bình

Chặng 3 Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36, năm 2024 có chủ đề "Non sông liền một dải – Niềm tin chiến thắng” vừa được tổ chức thành công tại TP Hoà Bình. Sự kiện nhằm hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 và chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024); kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

Trên 400 vận động viên tranh tài Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Sáng 12/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh Hòa Bình năm 2024. Đây là giải thể thao truyền thống được tỉnh tổ chức hàng năm. Giải thu hút trên 400 vận động viên đến từ 10 huyện, thành phố, tranh tài 33 bộ huy chương.

Thể thao Việt Nam tăng tốc giành vé Olympic Paris 2024

Đặt mục tiêu phấn đấu giành từ 12 - 15 suất dự Olympic Paris 2024, nhưng đến thời điểm này, thể thao Việt Nam vẫn chưa hoàn thành được 50% chỉ tiêu và vẫn đang trong hành trình tìm kiếm thêm suất chính thức trong bối cảnh phía trước còn khá nhiều khó khăn.

Khai mạc Giải Bóng chuyền Cúp Hùng Vương năm 2024

Tối 11/4, tại Nhà luyện tập và thi đấu thể dục thể thao tỉnh Phú Thọ, Giải bóng chuyền các đội mạnh tranh Cúp Hùng Vương năm 2024 đã chính thức diễn ra.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục