Messi lại nối dài những kỷ lục.

Messi lại nối dài những kỷ lục.

Lionel Messi một lần nữa lại tỏa sáng, để góp phần giúp Barcelona giành chiến thắng hủy diệt 5-0 trước đội bóng BATE Borisov ở lượt trận thứ 2 bảng H, vòng bảng Champions League.

 

Năm bàn thắng của nhà đương kim vô địch được ghi bởi pha đá phản lưới nhà của Volodko ở phút 19, Pedro (22), Lionel Messi (38, 55), David Villa (90).

Với cú đúp vào lưới của BATE Borisov, ngôi sao người Argentina cũng đã chính thức phá kỷ lục ghi bàn của huyền thoại người Hungary Laszlo Kubala lập được cho Barca trong những năm 1950, 194 bàn thắng.

Hành quân đến Belarus, huấn luyện viên Pep Guardiola đã khiến không ít người hoài nghi khi tiếp tục áp dụng sơ đồ chiến thuật 3-4-3 với bộ ba trên hàng công vẫn là Messi-Pedro-Villa.

Tuy nhiên, mọi chuyện đã nhanh chóng xua tan đi khi Barca không quá khó khăn để giành thế trận (chiếm 73% thời gian kiểm soát bóng trong suốt 90 phút thi đấu) và tung ra đến 23 cú dứt điểm).

Thế nên, sau 45 phút đầu tiên, các cầu thủ Barca đã cho thấy sức mạnh hủy diệt của hệ thống tấn công mới với 3 bàn thắng vào lưới đội chủ nhà.

Bước sang hiệp 2 ít phút, Messi hoàn tất cú đúp ở trận đấu này với bàn thắng nâng tỷ số lên 4-0. Bàn thắng giúp anh san bằng kỷ lục 194 bàn thắng của huyền thoại Kubala, chỉ còn kém Cesar Rodriguez, với thành tích 235 bàn trong những năm 1930, trên bảng xếp hạng các chân sút vĩ đại nhất trong lịch sử Barca.

Cầm chắc chiến thắng trong tay, huấn luyện viên Guardiola đã chủ động có sự điều chỉnh nhân sự. Dù vậy, lối chơi tấn công của Barca vẫn không hề suy giảm. Trước khi trận đấu kết thúc, chân sút Villa đã kịp thời ghi tên mình vào danh sách ghi bàn.

Như vậy với chiến thắng này, Barca đã chính thức có được vị trí số 1 tại bảng H Champions League sau lượt trận thứ 2. Bởi ở trận đấu còn lại AC Milan chỉ có được 2 bàn thắng vào lưới Plzen.


Ibra và Cassano giúp AC Milan giàh trọn 3 điểm. (Nguồn: Getty Images)


AC Milan đã phải trải qua 45 phút đầu tiên thi đấu bế tắc. Phải đến phút 53, sự bế tắc đó mới được giải thoát khi Marian Cisovsky bên phía Plzen để bóng chạm tay trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Ibrahimovic đã không mắc phải bất cứ sai lầm nào, giúp đội chủ sân San Siro vươn lên dẫn trước 1-0.

Bàn mở tỷ số giúp Milan cởi bỏ áp lực, để rồi chính Ibrahimovic kiến tạo cho Cassano ấn định tỷ số 2-0 ở phút 66.

Đội hình thi đấu:

BATE: Gutor; Filipenko, Simic, Bordachev; Volodko, Olekhnovich, Bressan (Kurlovich 83'), Baga, Rudik (Aleksiyan 62'), Kontsevoi; Keman (Skavysh 60').

Barcelona: Valdes; Alves, Puyol, Mascherano, Abidal (Adriano 60'); Xavi (Fabregas 58’), Alcantara, Keita, Villa, Messi, Pedro (Maxwell 68').

Bàn thắng: Volodko (19', phản lưới), Pedro (22'), Messi (38', 55'), Villa (90')./.

Xem kết quả lượt trận rạng sáng 29/9 tại đây.



                                                                              Theo Vietnam+
 
 

Các tin khác


Công bố danh sách 23 cầu thủ tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), chiều 15/4 theo giờ Qatar, Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã chính thức công bố danh sách 23 cầu thủ Đội tuyển U23 Việt Nam tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024.

Các tuyển thủ U23 Việt Nam cạnh tranh tích cực cho danh sách chính thức

Sau khi ổn định sinh hoạt tại nơi đóng quân mới, đội tuyển U23 Việt Nam đã trở lại sân tập để tiếp tục hoàn thiện bước chuẩn bị cuối cùng cho Vòng chung kết U23 châu Á 2024. Các cầu thủ nỗ lực thể hiện bản thân để được chọn vào danh sách 23 cầu thủ tham dự chính thức giải đấu.

Huyện Tân Lạc giành giải nhất toàn đoàn Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Từ ngày 12 - 15/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024.

Hấp dẫn Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tại thành phố Hòa Bình

Chặng 3 Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36, năm 2024 có chủ đề "Non sông liền một dải – Niềm tin chiến thắng” vừa được tổ chức thành công tại TP Hoà Bình. Sự kiện nhằm hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 và chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024); kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

Trên 400 vận động viên tranh tài Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Sáng 12/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh Hòa Bình năm 2024. Đây là giải thể thao truyền thống được tỉnh tổ chức hàng năm. Giải thu hút trên 400 vận động viên đến từ 10 huyện, thành phố, tranh tài 33 bộ huy chương.

Thể thao Việt Nam tăng tốc giành vé Olympic Paris 2024

Đặt mục tiêu phấn đấu giành từ 12 - 15 suất dự Olympic Paris 2024, nhưng đến thời điểm này, thể thao Việt Nam vẫn chưa hoàn thành được 50% chỉ tiêu và vẫn đang trong hành trình tìm kiếm thêm suất chính thức trong bối cảnh phía trước còn khá nhiều khó khăn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục